10 điểm đến hấp dẫn tại Phú Quốc sẽ đón khách quốc tế từ 20.11

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Từ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc chính thức thí điểm giai đoạn 1 đón khách du lịch quốc tế theo mô hình du lịch khép kín. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Kiên Giang công bố danh sách 10 khu, điểm tham quan, vận chuyển khách và vui chơi giải trí thuộc 9 đơn vị cung cấp tham gia thí điểm đón du khách quốc tế khi đến Phú Quốc.
a
1. Đi bộ dưới biển (Seawalker) - hành trình khám phá đại dương đầy sắc màu, với hơn 250 loài san hô quý hiếm và các loài sinh vật biển.
a
2. Cáp treo Hòn Thơm - tuyến cáp treo vượt biển đạt kỷ lục thế giới với chiều dài gần 8km nối liền An Thới với đảo Hòn Thơm.
a
3. Vinwonders Phú Quốc - nơi được xem là Công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam.
a
a
4. Vinpearl Safari Phú Quốc - Công viên chăm sóc, bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam.
a
5. Sân Golf Phú Quốc - một sân golf được xây dựng theo mô hình sân golf biển với 18 hố golf, 72 gậy đạt chuẩn quốc tế, thiết kế với không gian rộng mở, thoáng đãng, một bên là rừng nguyên sinh, một bên là mặt biển trong xanh.
a
6. Corona Casino cũng thuộc danh sách các điểm đến, dịch vụ được tham gia thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ ngày 20.11. Ảnh chụp trước dịch COVID-19.
a
7. Grand World Phú Quốc - điểm tham quan được mệnh danh là "thành phố không ngủ trên đảo ngọc".
Tham quan, mua sắm ngọc trai tại Phú Quốc
8. Du khách quốc tế có thể tham quan, mua sắm tại Trung tâm mua sắm ngọc trai Long Beach trong giai đoạn 1 thí điểm.
Tham quan hòn Mây Rút trong.
Tham quan hòn Mây Rút trong.
Tham quan hòn Mây Rút trong.
9. Tham quan hòn Mây Rút trong - một trong những hòn đảo có quang cảnh tuyệt đẹp với nhiều dịch vụ hấp dẫn tại Phú Quốc. Ảnh chụp trước dịch COVID-19.
Dịch vụ tham quan, lặn biển ngắm san hô tại Phú Quốc tham gia thí điểm phục vụ du khách quốc tế từ ngày 20.11.
Dịch vụ tham quan, lặn biển ngắm san hô tại Phú Quốc tham gia thí điểm phục vụ du khách quốc tế từ ngày 20.11.
10. Dịch vụ tham quan, lặn biển ngắm san hô tại Phú Quốc tham gia thí điểm phục vụ du khách quốc tế từ ngày 20.11.
Trước đó, ngày 25.10, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã tổ chức đón nhận Chứng nhận đạt chuẩn y tế sân bay quốc tế để sẵn sàng mở cửa đón du khách. Theo UBND tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 1 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ ngày 20.11. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, du khách quốc tế đến Phú Quốc chỉ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký trước. Tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí và hạn chế tiếp xúc gần với thành viên của đoàn khách du lịch khác.
Trước đó, ngày 25.10, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã tổ chức đón nhận Chứng nhận đạt chuẩn y tế sân bay quốc tế để sẵn sàng mở cửa đón du khách. Theo UBND tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 1 thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc từ ngày 20.11. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, du khách quốc tế đến Phú Quốc chỉ được tham gia các hoạt động du lịch theo lịch trình đã được đăng ký trước. Tuyệt đối không được tách đoàn hoặc rời khỏi khu vực đón khách đã được bố trí và hạn chế tiếp xúc gần với thành viên của đoàn khách du lịch khác.
Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.

Phú Quốc đón đoàn khách hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Việt Nam

PV |

Kiên Giang - Ngày 20.11.2021, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

Điểm danh những món ăn nhất định phải thử tại đảo ngọc Phú Quốc

Lâm Anh |

Muốn thưởng thức những món ăn đặc biệt này, du khách quốc tế chỉ có một cách duy nhất là tìm đến Phú Quốc thêm nhiều lần nữa!

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phú Quốc “mở cổng trời” từ 20.11:Cơ sở, dịch vụ nào được đón khách quốc tế?

Đạt Phan |

KIÊN GIANG - Khách quốc tế đến Phú Quốc phải theo tour tham quan trọn gói. Ngoài “hộ chiếu vaccine” còn phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 50.000USD.

Phú Quốc đón đoàn khách hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Việt Nam

PV |

Kiên Giang - Ngày 20.11.2021, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

Điểm danh những món ăn nhất định phải thử tại đảo ngọc Phú Quốc

Lâm Anh |

Muốn thưởng thức những món ăn đặc biệt này, du khách quốc tế chỉ có một cách duy nhất là tìm đến Phú Quốc thêm nhiều lần nữa!