TPHCM thu hút chuyên gia, nhà khoa học ở 14 vị trí công tác

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của thành phố năm 2020.

Theo UBND TPHCM, việc tổ chức thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học theo nhu cầu nhân lực trình độ cao của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ cho các chương trình, kế hoạch, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trên các lĩnh vực trọng điểm của thành phố.

Đồng thời, TPHCM muốn tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích nguồn chất xám trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài tham gia nghiên cứu, tư vấn cho thành phố trong các lĩnh vực hoạch định chiến lược và phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Theo kế hoạch, TPHCM thực hiện thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư (1 vị trí); Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao (3 vị trí); Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (5 vị trí); Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (5 vị trí).

Các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, thành tích nghiên cứu, cấp độ và số lượng danh hiệu, giải thưởng...

Người được UBND TPHCM quyết định tuyển chọn được hưởng các chính sách đãi ngộ theo Quyết định thành phố ban hành năm 2019.

Theo quyết định này, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt sẽ được trợ cấp ban đầu là 100 triệu đồng để khuyến khích và ổn định công tác.

Đối với chuyên gia, nhà khoa học, TPHCM sẽ chi trả mức lương hàng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số của bảng lương chuyên gia cao cấp. Trường hợp chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị, được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo thì được hưởng mức lương cao hơn 1 bậc so với mức lương được hưởng của hợp đồng đầu tiên.

Đối với người có tài năng đặc biệt thì TPHCM hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng theo năng lực, thành tích cá nhân đã đạt được từ 30 triệu đồng/người/tháng đến 50 triệu đồng/người/tháng.

Để khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được hưởng phụ cấp bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TPHCM chi trả cho công trình. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình. Trường hợp tổng mức ngân sách TPHCM đầu tư cho công trình vượt quá 100 tỉ đồng thì mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng/người/công trình.

Trường hợp có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia 1 công trình thì thực hiện mức khuyến khích cho nhóm thực hiện công trình bằng 1% tổng kinh phí ngân sách TPHCM chi trả cho công trình đó. Mức khuyến khích cho mỗi thành viên không thấp hơn 30 triệu đồng/người/công trình và tổng số tiền phụ cấp cho cả nhóm thực hiện công trình tối đa 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn được hỗ trợ về nhà ở và phương tiện đi lại, làm việc.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng

Chung Hà Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng.

Khát vốn, TPHCM phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng: Phải tìm cách thu hút nhiều người tài vào quản trị đất nước

Vương Hà Chung |

Trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói về việc thu hút nhân tài và văn hoá từ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng

Chung Hà Vương |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng.

Khát vốn, TPHCM phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ phát hành 2.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương nhằm huy động nguồn vốn đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn thành phố.

Thủ tướng: Phải tìm cách thu hút nhiều người tài vào quản trị đất nước

Vương Hà Chung |

Trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói về việc thu hút nhân tài và văn hoá từ chức.