TPHCM tăng tốc các dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

Nhiều công trình giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư lớn đang được TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ nhằm khơi thông những “điểm nghẽn” giải ngân vốn đầu tư công.

Những công trường không ngày nghỉ

Nút giao An Phú (TP Thủ Đức) là một trong dự án trọng điểm ở TP Hồ Chí Minh, khởi công cuối năm 2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng.

Ghi nhận ngày 6.6 tại gói thầu xây lắp số 7 - thi công cầu Bà Dạt, hàng chục kỹ sư, công nhân cùng các loại máy đào, cần cẩu, giàn ép cọc... làm việc tất bật, khẩn trương.

Theo ông Đinh Văn Tường - phụ trách gói thầu xây lắp cầu Bà Dạt - ngay từ khi nhận mặt bằng cuối tháng 2, liên danh nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực để thi công các hạng mục. Các công nhân thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả ngày lễ. Năm nay, dự án nút An Phú được giao giải ngân 600 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Trường Giang - Phó Trưởng ban Điều hành dự án đường bộ 2 (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh - chủ đầu tư) - công tác chuẩn bị nguồn vốn đã sẵn sàng, việc còn lại là đảm bảo tiến độ thi công.

Trên công trường thi công cầu Long Kiểng (589 tỉ đồng) trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), mỗi ngày hơn 40 công nhân, kỹ sư được huy động làm việc ngày đêm. Công trình khởi công tháng 8.2018, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, cuối năm 2019 dự án phải dừng vì không có mặt bằng. Sau gần ba năm đình trệ, tháng 9.2022, huyện Nhà Bè hoàn tất đền bù, giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TCIP - chủ đầu tư), sau 8 tháng thi công trở lại, công trình hiện đạt hơn 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành dịp lễ Quốc khánh 2.9, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Trong khi đó, sau 4 năm dừng thi công, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) vốn đầu tư 919 tỉ đồng được khởi động lại sau khi được giao mặt bằng đầu tháng 4 năm nay.

Trên công trường thi công cầu hiện có khoảng 60 kỹ sư, công nhân, cùng hàng chục loại máy móc chia làm 4 mũi thi công các hạng mục như phần đường, kết cấu phần dưới của cầu dẫn, nhịp cầu dẫn. Dự kiến, cầu hoàn thành sau 14 tháng thi công, tức quý II năm sau sẽ đưa vào khai thác.

Hàng loạt dự án trọng điểm khác như: đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (4.800 tỉ đồng); mở rộng Quốc lộ 50 (1.500 tỉ đồng), hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (830 tỉ đồng)… cũng đang tăng tốc thi công để giải ngân số vốn đã bố trí.

Quyết liệt giải ngân đầu tư công

Ông Lương Minh Phúc cho biết, toàn bộ hệ thống chính trị của TP Hồ Chí Minh đều đang dồn lực kiểm soát tiến độ của Vành đai 3 bởi chỉ riêng công trình này đã chiếm tới 80% tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công mà TCIP được UBND TP Hồ Chí Minh giao trong năm nay, tương ứng 23.000/31.000 tỉ đồng.

Theo ông Phúc, hiện TCIP đã chuyển kinh phí bồi thường đợt 1 dự án Vành đai 3 cho TP Thủ Đức và các huyện số tiền hơn 5.624 tỉ đồng. Đợt 2 gồm 10.000 tỉ đồng sẽ tiếp tục triển khai trong tháng 9, 10 và sẽ hoàn tất chi trả trước tháng 11 năm nay.

Việc xây lắp sẽ có 2 đợt chi trả, đợt 1 khoảng 2.000 tỉ đồng vào cuối tháng 6. Trong các tháng tiếp theo, lần lượt các gói thầu xây lắp sẽ tiếp tục khởi công và giải ngân thêm 5.000 tỉ đồng.

“Vành đai 3 chắc chắn phải giải ngân trên 95% trong năm nay. Thành phố đang quyết liệt đạt mục tiêu giải ngân để tạo bước ngoặt cho kinh tế thành phố" - ông Phúc khẳng định.

Năm nay, TP Hồ Chí Minh được phân bổ hơn 70.000 tỉ đồng cho vốn đầu tư công, bao gồm vốn Trung ương và địa phương, cao gấp hai lần so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trong quý II, thành phố tập trung giải quyết các vướng mắc về hồ sơ, thủ tục; tập trung tháo gỡ vướng mắc của các dự án. Mục tiêu đề ra đến hết quý II giải ngân đạt 35%, hết quý III giải ngân đạt 58%, hết quý IV đạt 91%, đến tháng 1.2024 đạt ít nhất 95%. Nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh lập 13 tổ công tác, phân công lãnh đạo Thành ủy trực tiếp kiểm tra, giám sát 38 công trình trọng điểm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.

Chủ tịch Bến Tre thành lập tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Thành Nhân |

Bến Tre - 4 tháng đầu năm 2023, Bến Tre đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,45%. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng năm 2023 tiếp tục ở mức thấp

Vũ Long |

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,66% kế hoạch, rất thấp so với kế hoạch Chính phủ giao.

Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn bộ dự án BOT trên toàn quốc

Nhóm PV |

Những nhóm vấn đề nóng đang thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cử tri gồm: giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; trách nhiệm quản lý Nhà nước trong hoạt động kiểm định... là những nội dung được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đăng đàn trả lời trong phiên sáng nay. 

Áp lực của tiền vệ Quang Hải

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Quang Hải đang đối mặt với không ít áp lực sau mùa giải không thành công cùng Pau FC.

Dịch chồng dịch: Bệnh nhân tăng, bệnh viện chờ thuốc

NGUYỄN LY |

Thời điểm này đang bắt đầu vào mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, đây cũng là mùa dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng bùng phát. Ở các bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh, công tác điều trị đang vô cùng nóng do số lượng bệnh nhân đông.

Bản tin công đoàn: Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Nguyên nhân khiến làn sóng rút BHXH 1 lần ngày càng gia tăng; Thiết kế gói hỗ trợ 23.000 tỉ đồng hỗ trợ người lao động; Doanh nghiệp, công nhân khổ sở vì tiết giảm tiêu thụ điện; Công ty PouYuen hỗ trợ gần 690 tỉ đồng cho công nhân chấm dứt hợp đồng; Lương cơ bản 2023 của NLĐ, công chức có tăng không?

Lý do ông trùm Thảo lụi và đàn em bị khởi tố tội Hủy hoại tài sản

PHAN THÀNH |

Bình Thuận – Ngoài Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo lụi) bị khởi tố, bắt tạm giam, còn có 4 đối tượng được xác định đồng phạm trong vụ án đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố, ra Lệnh bắt tạm giam và được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp phê chuẩn.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 10%, Bắc Ninh thành lập tổ công tác gỡ khó

Vân Trường |

Nhằm tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập đoàn công tác trực tiếp thị sát kiểm tra công trình và làm việc với các huyện, thành phố nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn về khâu giải phóng mặt mặt bằng.

Chủ tịch Bến Tre thành lập tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Thành Nhân |

Bến Tre - 4 tháng đầu năm 2023, Bến Tre đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,45%. Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký Quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng năm 2023 tiếp tục ở mức thấp

Vũ Long |

Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14,66% kế hoạch, rất thấp so với kế hoạch Chính phủ giao.