TPHCM tăng lên gần 5.000 khu phố, ấp sau sắp xếp

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 14.3, HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM theo quy định của Trung ương.

Cắt giảm 20.544 cán bộ tổ dân phố

Theo đó, có 299/312 xã, phường, thị trấn tại TPHCM phải thực hiện sắp xếp. Có 13 xã, phường, thị trấn không thực hiện sắp xếp, khu phố ấp mới, giữ nguyên hiện trạng, ranh giới (không còn tổ dân phố, tổ nhân dân).

Tổng số khu phố, ấp sau khi sắp xếp là 4.861, trong đó có 3.654 khu phố, 1.207 ấp.

Số lượng khu phố, ấp tại các địa phương sau khi sắp xếp.  Ảnh: Minh Quân
Số lượng khu phố, ấp tại các địa phương sau khi sắp xếp. Ảnh: Minh Quân

Số khu phố đạt 500 hộ gia đình trở lên là 3.641, số khu phố dưới 500 và trên 450 hộ gia đình là 6; có 7 khu phố dưới 450 hộ gia đình; 1.205 ấp đạt 350 hộ gia đình trở lên và hai ấp dưới 350 hộ gia đình.

Việc TPHCM gộp tổ dân phố, tổ nhân dân vào khu phố, ấp giúp tinh gọn bộ máy từ 25.377 tổ chức xuống còn khoảng 4.861 khu phố, ấp (giảm 20.516 tổ chức). Số người hoạt động cũng giảm từ hơn 64.000 người còn gần 44.000 người (giảm 20.544 người).

Chi thêm hơn 1.000 tỉ đồng trả lương

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn.

Đối với khu phố, ấp, ngoài 3 chức danh theo quy định chung (gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, ấp, Trưởng ban Công tác mặt trận) thì có thêm 2 chức danh mới là Bí thư Chi đoàn Thanh niên và Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ.

Bí thư Chi bộ và Trưởng khu phố, ấp hưởng phụ cấp bằng 1,4 lần mức lương cơ sở/tháng.

Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố, ấp hưởng phụ cấp bằng 1,2 lần mức lương cơ sở/tháng; Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố, ấp có mức phụ cấp bằng 1 lần lương cơ sở/tháng.

Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp hoặc Trưởng Chi hội khác (Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân...) hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,7 lần mức lương cơ sở hàng tháng.

Ngoài 5 chức danh trên, TPHCM cũng quy định người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp tối đa không quá 4 người, mức hỗ trợ bằng 0,3 lần lương cơ sở (tương đương 540.000 đồng/tháng). Mức khoán kinh phí hoạt động hằng tháng là 3,5 triệu đồng.

Dự kiến mỗi năm, ngân sách TPHCM cần chi thêm gần 347 tỉ đồng để đảm bảo phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp; hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động tại khu phố, ấp và kinh phí hoạt động đối với khu phố, ấp.

Đối với cấp xã, TPHCM bổ sung 5 chức danh người hoạt động không chuyên trách so với quy định hiện hành, gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thường trực Khối Dân vận, Tuyên giáo, Công nghệ thông tin, Bình đẳng giới - trẻ em.

Về mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức thấp nhất là 1,86 lần mức lương cơ sở đối với người chưa có trình độ trung cấp; mức cao nhất là 2,67 lần mức lương cơ sở đối với người có trình độ trên đại học; người có trình độ đại học hưởng mức 2,34 lần mức lương cơ sở; người có trình độ cao đẳng hưởng 2,1 lần mức lương cơ sở.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã được nâng mức hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng lên thành 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, phụ cấp trách nhiệm đối với 7 chức danh là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (với những nơi còn Hội Nông dân), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

TPHCM cần chi thêm gần 778 tỉ đồng mỗi năm để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập 80 phường phải làm, nhưng đừng đổ gánh nặng lên người dân

Lê Thanh Phong |

Trong giai đoạn 2023-2030, dự kiến 10 quận ở TPHCM sáp nhập 80 phường, đây là thông tin rất đáng mừng.

80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập

MINH QUÂN |

TPHCM – 80 phường thuộc 10 quận (gồm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận) phải sắp xếp lại thành 38 phường trong giai đoạn 2023 – 2030.

TPHCM sắp xếp khu phố, ấp làm sao ít gây phiền hà nhất

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ sắp xếp khu phố, ấp làm sao giúp tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhưng không gây phiền hà, xáo trộn cuộc sống người dân.

Nhiều ý kiến Thường vụ Quốc hội đồng ý cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

PHẠM ĐÔNG |

4 ý kiến phát biểu của thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình cần cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế.

Đảm bảo tính định hướng, hấp dẫn trong tác phẩm báo chí

MINH QUÂN |

TPHCM - Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1, TPHCM) với chủ đề “Báo chí Việt Nam - tiên phong, đổi mới vì Sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân".

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Vừa ngồi "ghế nóng" hơn 2 tháng, cựu sếp SCB gây thiệt hại hơn 2.400 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 15.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác tiếp tục với phần xét hỏi bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Căn nhà bị "nuốt chửng" khi bờ sông Cầu ở Bắc Ninh sạt lở

Trần Tuấn |

Một căn nhà bị nhấn chìm khi bờ sông Cầu sạt lở. UBND TP Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa sạt lở này.

Sáp nhập 80 phường phải làm, nhưng đừng đổ gánh nặng lên người dân

Lê Thanh Phong |

Trong giai đoạn 2023-2030, dự kiến 10 quận ở TPHCM sáp nhập 80 phường, đây là thông tin rất đáng mừng.

80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập

MINH QUÂN |

TPHCM – 80 phường thuộc 10 quận (gồm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận) phải sắp xếp lại thành 38 phường trong giai đoạn 2023 – 2030.

TPHCM sắp xếp khu phố, ấp làm sao ít gây phiền hà nhất

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ sắp xếp khu phố, ấp làm sao giúp tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhưng không gây phiền hà, xáo trộn cuộc sống người dân.