TPHCM sau Tết Dương lịch, đông nhưng không ùn tắc

MINH QUÂN |

Chiều 1.1, sau kỳ nghỉ 3 ngày dịp Tết Dương lịch, hàng vạn người dân từ các tỉnh miền Đông, miền Tây đổ về TPHCM để chuẩn bị bắt tay vào tuần làm việc mới.

Theo ghi nhận, tình hình giao thông tại các cửa ngõ thông suốt dù lượng người đổ về khá đông vào cuối ngày. 

Ghi nhận tại các bến xe khách liên tỉnh Miền Đông, Miền Tây, ngày 1.1 tiếp nhận hàng nghìn lượt xe vận chuyển khách từ các tỉnh, thành quay lại TPHCM. Các bến xe chủ động giải quyết nhanh các thủ tục xuất bến trong 1 - 2 phút cho những xe khách có nhu cầu quay về các tỉnh, thành giải tỏa khách.

Tại cửa ngõ phía Tây, tuy lượng người đổ về đông nhưng giao thông vẫn thông suốt.
Tại cửa ngõ phía tây

Tại các cửa ngõ phía đông (xa lộ Hà Nội), cửa ngõ phía tây (đường Kinh Dương Vương, QL1), chiều 1.1 không xảy ra tình trạng kẹt xe.

Vào một số giờ cao điểm chiều tối trên các trục đường xa lộ Hà Nội (đoạn suối Tiên), Kinh Dương Vương, QL1 (đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt), mật độ xe khá đông, có những thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ. Nhiều người chạy xe máy bồng bế theo con nhỏ, xách lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển trong tiết trời nắng nóng trở lại TP.HCM.

Nhiều người ở các tỉnh miền Tây có cự ly gần như: Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang đã chọn phương tiện xe gắn máy để di chuyển từ chỗ làm về quê dịp lễ, tết.
Nhiều người ở các tỉnh miền Tây có cự ly gần như: Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang đã chọn phương tiện xe gắn máy để di chuyển về quê dịp lễ, Tết.
QL1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM) mật độ xe khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc.
QL1 (đoạn qua huyện Bình Chánh, TPHCM) mật độ xe khá đông nhưng không  ùn tắc.
Nhiều người mang theo những sản vật từ quê lên lại Sài Gòn.
Nhiều người mang theo những sản vật từ quê lên lại Sài Gòn.
Có nhiều em nhỏ ngủ thiếp trên xe sau hành trình mệt mỏi.
Em nhỏ ngủ thiếp trên xe sau hành trình mệt mỏi.

Trong khi đó, tại khu vực phà Cát Lái (quận 2), ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong Cát Lái cho biết, lượng người qua phà từ phía tỉnh Đồng Nai trở lại TPHCM bắt đầu đông từ trưa 1.1 và tăng cao vào chiều tối cùng ngày.

Ông Tuấn dự báo trong ngày 1.1, tổng lượng khách thông qua phà sẽ vào khoảng 85.000 lượt. Hiện đơn vị đang huy động 7 phà lớn (tải trọng từ 100 tấn đến 200 tấn) để chở khách nên không xảy ra tình trạng ùn ứ và dự tính cũng không cần phải sử dụng đến các phương tiện dự phòng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người Sài Gòn nườm nượp ra bến xe về quê, đường xá kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.12, người dân tại TPHCM đổ dồn về các bến xe mua vé đi nghỉ Tết dương lịch 2018. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.

Hà Nội: Hàng nghìn ôtô, xe máy kẹt cứng trong mưa rét

Cường Ngô |

Sáng 28.12, mưa nhỏ trút xuống trong thời tiết lạnh giá khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội bị ùn tắc nặng hơn so với thường ngày.

Không cải thiện về thời gian, xe buýt sẽ không thể thay thế xe máy!

LÊ HOA - CAO NGUYÊN |

Khi Hà Nội phát triển mạnh, nhu cầu và phương tiện giao thông ngày càng tăng. Giải pháp chống ùn tắc hiện đang là vấn đề nan giải đối với các cơ quan quản lý. Mới đây, việc cấm xe máy vào nội thành cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều. Khi cấm xe máy buộc người dân phải đi lại bằng phương tiện xe công cộng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phương tiện xe công cộng chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Qua khảo sát, về thời gian của đi xe máy và xe buýt trên một tuyến đường của Hà Nội vẫn còn chênh lệch nhau khá lớn. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người Sài Gòn nườm nượp ra bến xe về quê, đường xá kẹt cứng

MINH QUÂN |

Chiều 29.12, người dân tại TPHCM đổ dồn về các bến xe mua vé đi nghỉ Tết dương lịch 2018. Các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.

Hà Nội: Hàng nghìn ôtô, xe máy kẹt cứng trong mưa rét

Cường Ngô |

Sáng 28.12, mưa nhỏ trút xuống trong thời tiết lạnh giá khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội bị ùn tắc nặng hơn so với thường ngày.

Không cải thiện về thời gian, xe buýt sẽ không thể thay thế xe máy!

LÊ HOA - CAO NGUYÊN |

Khi Hà Nội phát triển mạnh, nhu cầu và phương tiện giao thông ngày càng tăng. Giải pháp chống ùn tắc hiện đang là vấn đề nan giải đối với các cơ quan quản lý. Mới đây, việc cấm xe máy vào nội thành cũng đang có nhiều ý kiến trái chiều. Khi cấm xe máy buộc người dân phải đi lại bằng phương tiện xe công cộng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay phương tiện xe công cộng chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Qua khảo sát, về thời gian của đi xe máy và xe buýt trên một tuyến đường của Hà Nội vẫn còn chênh lệch nhau khá lớn.