TPHCM: Quán ăn, càphê bắt đầu dừng bán tại chỗ

Thanh Vũ |

Nhiều quán ăn, quán càphê trên địa bàn TPHCM bắt đầu dừng bán tại chỗ và bắt đầu chuyển sang hình thức bán mang đi.

Trưa 27.5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định dừng hoạt động dịch vụ làm đẹp, hớt tóc, gội đầu. Bên cạnh đó, quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè không được bán tại chỗ để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh TPHCM liên tiếp ghi nhận 25 ca nghi nhiễm chỉ sau 12 giờ. Các trường hợp này đều liên quan điểm dịch tại điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở đường Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp).

Nhiều quán ăn, nhà hàng chỉ bán cho khách mang đi. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều quán ăn, nhà hàng chỉ bán cho khách mang đi. Ảnh: Thanh Vũ

Các nhà hàng trong khách sạn chỉ được phục vụ khách lưu trú tại đây. Nghi lễ tôn giáo và các sinh hoạt từ 10 người trở lên tại các cơ sở thờ tự phải dừng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động trong chiều 27.5, hầu hết các bán ăn vỉa hè đều chuyển sang hình thức bán mang đi. Bên cạnh đó, nhiều quán càphê đã ngưng nhận khách tại chỗ.

Một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) cũng ngừng nhận khách tại chỗ. Ảnh: Thanh Vũ
Một quán cà phê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) cũng ngừng nhận khách tại chỗ. Ảnh: Thanh Vũ

Liên quan đến chùm ca bệnh từ Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số địa điểm đang được phong tỏa để xử lý dịch gồm 10 điểm gồm: Hóc Môn (6 điểm), Tân Phú (1 điểm), Gò Vấp (1 điểm), quận 12 (1 điểm), Phú Nhuận (1 điểm). Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm là 127 mẫu (70 F1 và 57 F2), 279 mẫu xét nghiệm mở rộng. Hôm nay sẽ tiếp tục tầm soát tiếp xúc gần các F2 và xét nghiệm tầm soát rộng ở khu vực phong tỏa.

Nhiều khách hàng bắt đầu ra về khi biết tin quán cà phê ngừng bán tại chỗ. Ảnh: Thanh Vũ
Nhiều khách hàng bắt đầu ra về khi biết tin quán càphê ngừng bán tại chỗ. Ảnh: Thanh Vũ

Cũng trong buổi họp, người đứng đầu TPHCM yêu cầu các địa phương cần tăng cường kiểm tra, phạt mạnh trường hợp người không đeo khẩu trang. Nếu địa phương nào để xảy ra dịch lây lan từ các hoạt động đã nêu trên thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBND TPHCM: Tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi TPHCM liên tiếp xuất hiện những ca mắc mới trong cộng đồng, sáng ngày 27.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra và xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị ngành y tế xác định và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao.

TPHCM: Đội mưa tiếp tế nhu yếu phẩm cho khu vực bị khoanh vùng do COVID-19

Anh Tú - Thanh Vũ |

Sau khi nhiều khu vực tại TPHCM bị khoanh vùng vì liên quan đến chuỗi ca bệnh từ Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, nhu yếu phẩm, lương thực đã được bên ngoài chuyển vào khu vực này.

TPHCM: Mở rộng truy vết F1 của ca COVID-19 ở Hội Thánh truyền giáo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến ca COVID-19 ở Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây và khả năng lây lan trong cộng đồng. Hiện HCDC cùng các cơ quan khác đang tiếp tục truy vết các ca F1, F2.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TPHCM: Tính toán giãn cách xã hội nơi có nguy cơ cao

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi TPHCM liên tiếp xuất hiện những ca mắc mới trong cộng đồng, sáng ngày 27.5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu các quận huyện tăng cường kiểm tra và xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang. Ông Nguyễn Thành Phong cũng đề nghị ngành y tế xác định và thực hiện giãn cách xã hội ở những nơi có nguy cơ cao.

TPHCM: Đội mưa tiếp tế nhu yếu phẩm cho khu vực bị khoanh vùng do COVID-19

Anh Tú - Thanh Vũ |

Sau khi nhiều khu vực tại TPHCM bị khoanh vùng vì liên quan đến chuỗi ca bệnh từ Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, nhu yếu phẩm, lương thực đã được bên ngoài chuyển vào khu vực này.

TPHCM: Mở rộng truy vết F1 của ca COVID-19 ở Hội Thánh truyền giáo

HOÀI ANH - HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến ca COVID-19 ở Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, mức độ lây nhiễm của chuỗi lây nhiễm này rất cao, có khả năng mầm bệnh đã xuất hiện trước đây và khả năng lây lan trong cộng đồng. Hiện HCDC cùng các cơ quan khác đang tiếp tục truy vết các ca F1, F2.