TP Hồ Chí Minh đảm bảo phương tiện phục vụ hành khách dịp Tết

Minh Quân |

Sau khi nhà xe Thành Bưởi và 21 nhà xe bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn, các bến xe ở TPHCM đã chuẩn bị sẵn phương án đảm bảo đủ phương tiện phục vụ khách đi lại dịp Tết Dương lịch 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bến xe Miền Đông mới tăng 60% khách

Ông Nguyễn Lâm Hải - Phó Giám đốc bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) cho biết, sau vụ tai nạn do xe khách Thành Bưởi gây ra làm 5 người chết trên Quốc lộ 20 (tỉnh Đồng Nai) ngày 30.9, nhiều hành khách lo ngại về sự an toàn nên chọn xe trong bến.

Lượng khách đến bến xe Miền Đông mới tăng khoảng 200 lượt/ngày, đặc biệt vào 2 ngày cuối tuần, tăng gần gấp đôi. Hiện số lượng xe xuất bến là 178 lượt xe/ngày, vận chuyển 2.574 lượt khách. Riêng ngày cao điểm, cuối tuần lên đến 258 lượt xe/ngày với 4.876 lượt khách/ngày.

So sánh với cùng kỳ năm 2022, từ ngày 1 - 15.11, số phương tiện vận tải khách theo tuyến cố định đăng ký hoạt động tại bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) tăng 20% (tăng từ 5.058 xe đến và đi tại bến xe Miền Đông mới thành 6.035 xe). Đồng thời, số lượng khách đến và đi tại bến xe Miền Đông mới tăng gần 60% so với cùng kỳ (tăng từ 34.391 khách thành 54.449 khách).

Cũng theo ông Nguyễn Lâm Hải, từ ngày 1.10 đến nay, có 9 đơn vị vận tải xin vào bến xe Miền Đông mới hoạt động với 15 tuyến, 58 chuyến/ngày.

Đảm bảo đủ phương tiện phục vụ khách đi lại dịp tết

Sau khi nhà xe Thành Bưởi thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 29.10 và sau đó bị Sở GTVT TPHCM tước giấy phép kinh doanh vận tải không thời hạn đã tác động thị trường vận tải hành khách. Bởi hãng xe này chiếm thị phần lớn ở các tuyến TPHCM - Đà Lạt, TPHCM - Cần Thơ, Đà Lạt - Cần Thơ.

Đây là những chặng đông khách, nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết nhu cầu vui chơi, du lịch tăng cao. Chỉ tính riêng tuyến TPHCM đi Lâm Đồng và ngược lại, trước đó bình quân mỗi ngày nhà xe Thành Bưởi có hơn 100 chuyến, cao hơn nhiều so với doanh nghiệp chạy tuyến cố định ở các bến xe liên tỉnh.

Bến xe Miền Đông mới dự báo có khoảng 12.700 khách đi qua bến dịp Tết Dương lịch 2024, chủ yếu khách một số tuyến đường có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch như: Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Còn dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ có khoảng 87.000 lượt hành khách qua bến. Trong đó, cao điểm rơi vào ngày 3 - 4.2 và ngày 6 - 7.2, với khoảng 11.000 lượt khách, tăng hơn 120% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ông Nguyễn Lâm Hải, ở bến xe Miền Đông mới đang có 3 đơn vị vận tải khai thác tuyến TPHCM - Đà Lạt. Sau khi nhà xe Thành Bưởi dừng hoạt động, tuyến đường trên mỗi ngày được tăng khoảng 20 chuyến. Bến cũng có kế hoạch tăng 100 chuyến trên chặng TPHCM - Đà Lạt trong trường hợp khách đi lại tăng cao dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Trong khi đó, ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, nhà xe Thành Bưởi chỉ có tuyến duy nhất hoạt động cố định trong bến về Cần Thơ. Trên tuyến này mỗi ngày hãng có 32 chuyến với lượng khách bình quân khoảng 700 người.

Khi nhà xe Thành Bưởi ngưng hoạt động, tại bến còn 4 đơn vị vận tải khác cũng có tuyến đi Cần Thơ để khách lựa chọn thay thế nên không ảnh hưởng nhiều nhu cầu đi lại.

Trong thời gian cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, ông Phương cho biết, bến đã có kế hoạch tăng cường phương tiện đảm bảo đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM) cho biết, Sở GTVT đã chủ động làm việc cùng các bến xe liên tỉnh, các đơn vị vận tải liên tỉnh và nội tỉnh để sẵn sàng các phương án cụ thể nhằm tăng cường phương tiện hoạt động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho khoảng 5.000 người

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, sẽ có Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

Người lao động mong mỏi được thưởng Tết sớm ít nhất 20 ngày

MINH HÀ |

Nhiều người lao động mong được công ty, doanh nghiệp thưởng Tết sớm để có điều kiện mua sắm, tính toán chi tiêu phù hợp.

Lưu ý thủ tục tăng chuyến xe khách dịp Tết Nguyên đán

Xuyên Đông |

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều doanh nghiệp xe khách cố định muốn tăng chuyến. Vậy, doanh nghiệp sẽ phải báo cho đơn vị nào?

Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024 trước 20 ngày

LƯƠNG HẠNH |

Tổng LĐLĐVN vừa có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng, công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.

Lợi ích của đoàn viên là phần thưởng cao quý nhất

Vân Nam |

Với vai trò là thủ lĩnh Công đoàn tại doanh nghiệp hoạt động trong đơn vị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, những năm qua, bác sĩ Nguyễn Đình Thính, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) đã phát huy tốt vai trò của người chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp. Không những thế, anh còn tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng nhiều chương trình kí kết, hợp tác, các chương trình an sinh xã hội đem lại nhiều giá trị cho nhiều người. Bác sĩ Nguyễn Đình Thính đã vinh dự được bầu là đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

VĐV bóng chuyền Nguyệt Anh: Có cơ hội xuất ngoại sẽ tới Thái Lan

NHÓM PV |

Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh của câu lạc bộ BTL Thông tin và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, nếu có cơ hội xuất ngoại sẽ tới thi đấu tại Thái Lan. Trong chương trình Góc nhìn thể thao số 138 Nguyệt Anh đã có những chia sẻ về mục tiêu của cá nhân.

Tin đồn về huấn luyện viên Park Hang-seo

DIỆU LINH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đang được đồn đoán sẽ đến làm việc tại một đội bóng tại V.League.

Giáo viên mầm non ủng hộ giảm tuổi nghỉ hưu sớm 5 năm so với hiện hành

trà my |

Giáo viên mầm non vui mừng trước đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ vé xe Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho khoảng 5.000 người

Kiều Vũ |

Hà Nội - Theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, sẽ có Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024” hỗ trợ đưa, đón người lao động về quê ăn Tết và trở lại làm việc.

Người lao động mong mỏi được thưởng Tết sớm ít nhất 20 ngày

MINH HÀ |

Nhiều người lao động mong được công ty, doanh nghiệp thưởng Tết sớm để có điều kiện mua sắm, tính toán chi tiêu phù hợp.

Lưu ý thủ tục tăng chuyến xe khách dịp Tết Nguyên đán

Xuyên Đông |

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, nhiều doanh nghiệp xe khách cố định muốn tăng chuyến. Vậy, doanh nghiệp sẽ phải báo cho đơn vị nào?

Đề xuất doanh nghiệp trả lương, thưởng Tết Nguyên đán 2024 trước 20 ngày

LƯƠNG HẠNH |

Tổng LĐLĐVN vừa có công văn yêu cầu công đoàn cơ sở đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng, công khai phương án, kế hoạch trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 20 ngày.