Giáo viên mầm non ủng hộ giảm tuổi nghỉ hưu sớm 5 năm so với hiện hành

trà my |

Giáo viên mầm non vui mừng trước đề xuất bổ sung giáo viên mầm non vào nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, từ đó hưởng chính sách nghỉ hưu sớm 5 năm so với quy định hiện hành.

Ngày 23.11, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn Bắc Kạn) cho biết, qua nhiều lần tiếp xúc cử tri, có nhiều ý kiến đề xuất bổ sung luật cho phép tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung của Luật Lao động.

Như vậy, với nam là 57 tuổi, nữ 55 tuổi sẽ được nghỉ hưu, với điều kiện giáo viên mầm non có ít nhất 15 năm công tác và đóng bảo hiểm xã hội theo đúng vị trí việc làm.

Nhận được thông tin này, cô Nguyễn Thị Hồng - giáo viên trường mầm non tại tỉnh Quảng Ninh bày tỏ sự ủng hộ. Bản thân là một giáo viên có nhiều năm công tác với vai trò là một giáo viên mầm non, hơn ai hết cô Hồng thấu hiểu được sự vất vả và đặc thù của nghề.

“Nghề giáo viên luôn có những trọng trách lớn. Đặc biệt, với khối mầm non, giáo viên lại càng phải tập trung và giám sát các con nhiều hơn.

Mỗi ngày, chúng tôi làm việc từ 7h sáng, đến khi tan học lúc 16h chiều để gửi các con cho phụ huynh, lúc này chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Do đó, để làm được công việc này cần có sự tập trung cao độ, tỉ mỉ, khéo léo để chăm lo tốt cho các con” - cô Hồng chia sẻ.

Cũng theo cô Hồng, việc giảm độ tuổi nghỉ hưu xuống là một đề xuất rất hợp lí và đúng đắn trong bối cảnh hiện nay.

“Tôi không đánh giá chung các giáo viên mầm non đã có tuổi, nhưng thật sự dưới góc nhìn của tôi, các giáo viên khoảng 55 tuổi trở lên sức khoẻ sẽ giảm sút. Khi đó, sự quan sát, sức vận động sẽ kém hiệu quả.

Một thực tế khác cũng cho thấy, đội ngũ giáo viên mầm non trẻ ngày càng được đào tạo nhiều, họ sẽ đáp ứng được yêu cầu về sức khỏe, chuyên môn tốt nên cần ưu tiên đội ngũ giáo viên trẻ này” - cô Hồng đánh giá.

Không chỉ riêng cô Hồng, cô Trần Kim Thoa - giáo viên Trường mầm non Hoàng Huy (Quảng Ninh) cũng cho rằng, nếu giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn quy định hiện hành sẽ rất phù hợp. Bởi, giáo viên cao tuổi sẽ hạn chế hơn trong việc tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cũng như các hoạt động vừa học vừa chơi cho các em.

“Hầu hết các giáo viên đều mong muốn được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nghỉ hưu cho phép hiện nay. Đối với các giáo viên khi có tuổi không thể nào đòi hỏi sự nhạy bén, thao tác, xử lý các tình huống phát sinh nhanh nhạy như các cô giáo trẻ tuổi.

Thậm chí, nhiều đồng nghiệp cũng tâm sự với tôi rằng rất lo sợ khi có tuổi cao vì rất có thể học sinh sẽ không gọi bằng cô mà thay vào đó xưng hô là bà, là bác. Điều này sẽ khiến cho giáo viên cũng cảm thấy ngại ngùng, không phù hợp bởi để đứng lớp giảng dạy, múa hát, tham gia các hoạt động cùng các em phải là những cô giáo trẻ, năng động, có kĩ năng sư phạm” - cô Thoa thẳng thắn nói.

Mong muốn hiện tại của cô Thoa đó là để xuất giảm tuổi hưu cho giáo viên mầm non sẽ được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá thêm các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động của nghề giáo viên mầm non.

trà my
TIN LIÊN QUAN

Hợp thức hóa việc dạy thêm, tăng thu nhập cho giáo viên

Hồng Nhung |

Giáo viên, phụ huynh ủng hộ đề nghị đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì nhiều lý do.

Giáo viên mầm non về hưu vẫn phải làm ruộng để trang trải cuộc sống

Hồng Nhung |

Giáo viên mầm non được xem là đối tượng vất vả nhất trong các bậc học, thế nhưng đãi ngộ họ nhận về lại có phần chưa thỏa đáng với công sức bỏ ra.

Giáo viên Nghệ An rối bời vì phải học cấp tốc để dạy liên môn tích hợp

QUANG ĐẠI |

Chuyển từ dạy một môn sang dạy liên môn tích hợp theo chương trình mới, nhiều giáo viên THCS ở Nghệ An rất bối rối, lo lắng khi phải tham gia lớp đào tạo cấp tốc.

Căn cứ đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt 5 cựu sếp SCB ở vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong số 86 người bị đề nghị truy tố do có sai phạm liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, có 5 bị can là cựu lãnh đạo nhà băng này.

Tác giả đoạt giải Nhất truyện ngắn chia sẻ chuyện phía sau tác phẩm về nữ lao công quét rác

Phạm Huyền |

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nhà văn Phương Trà, tác giả vừa đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn với truyện ngắn “Con đường của Hạ”.

Sự dị biệt của “diễn viên triệu đô” Thái Hòa

Bình An |

Thái Hòa đại thắng năm 2023 khi càn quét các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc từ Cánh Diều Vàng (của Hội Điện ảnh) đến Bông Sen Vàng (ở Liên hoan phim Việt Nam).

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Hà Nội kiến nghị không sáp nhập quận Hoàn Kiếm

KHÁNH AN |

Tại Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025, TP Hà Nội kiến nghị không sáp nhập quận Hoàn Kiếm vì lý do đây là trung tâm của thành phố, có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời.

Hợp thức hóa việc dạy thêm, tăng thu nhập cho giáo viên

Hồng Nhung |

Giáo viên, phụ huynh ủng hộ đề nghị đưa dạy thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì nhiều lý do.

Giáo viên mầm non về hưu vẫn phải làm ruộng để trang trải cuộc sống

Hồng Nhung |

Giáo viên mầm non được xem là đối tượng vất vả nhất trong các bậc học, thế nhưng đãi ngộ họ nhận về lại có phần chưa thỏa đáng với công sức bỏ ra.

Giáo viên Nghệ An rối bời vì phải học cấp tốc để dạy liên môn tích hợp

QUANG ĐẠI |

Chuyển từ dạy một môn sang dạy liên môn tích hợp theo chương trình mới, nhiều giáo viên THCS ở Nghệ An rất bối rối, lo lắng khi phải tham gia lớp đào tạo cấp tốc.