Tôn vinh gạo ngon Đồng Tháp

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Hội thi “Gạo ngon Đồng Tháp” lần thứ II sẽ diễn ra vào tháng 12.2021.

Ngày 5.11, Ban tổ chức Hội thi “Gạo ngon Đồng Tháp” cho biết, Hội thi “Gạo ngon Đồng Tháp lần thứ II” sẽ diễn ra vào tháng 12.2021. Nếu không có gì thay đổi, Hội thi sẽ được tổ chức theo hình thức offline có kiểm soát số lượng người tham gia.

Một trong những yếu tố quan trọng của sản phẩm dự thi Gạo ngon Đồng Tháp là tính an toàn thực phẩm. Ảnh: LT
Một trong những yếu tố quan trọng của sản phẩm dự thi Gạo ngon Đồng Tháp là tính an toàn thực phẩm. Ảnh: LT

Ban tổ chức chia thành 2 nhóm đối tượng dự thi, gồm: Hộ cá thể, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh và các công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu ngành hàng lúa gạo trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị tham gia phải đáp ứng các điều kiện có vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất đóng gói được cấp phép; Đồng thời có quy trình sản xuất lúa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; sản phẩm gạo được cấp chứng nhận an toàn đang lưu thông trên thị trường; ưu tiên các sản phẩm gạo đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic...

Sản phẩm gạo của Công ty Lương thực Đồng Tháp. Ảnh: LT
Sản phẩm gạo của Công ty Lương thực Đồng Tháp. Ảnh: LT

Ban tổ chức hội thi bắt đầu nhận hồ sơ từ giữa tháng 11.2021. Các đơn vị phải nộp hồ sơ dự thi, mẫu gạo xét nghiệm chất lượng; mẫu bao bì sản phẩm, bản thuyết trình và thuyết trình online quy trình sản xuất lúa...

Đây không chỉ là cơ hội nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu gạo Đồng Tháp, mà qua đó chọn những giống lúa cho cơm ngon nhất từ các giống lúa trong tỉnh để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu lai tạo ra các giống lúa mới cho năng suất và chất lượng cao, góp phần xây dựng thành công thương hiệu gạo Đồng Tháp.

Hội thi “Gạo ngon Đồng Tháp” lần thứ I được tổ chức vào năm 2019 với sự tham gia của 12 đơn vị là các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp, công ty, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo trên địa bàn tỉnh.

Cơm từ giống gạo đã từng tham gia dự Hội thi gạo ngon Đồng Tháp. Ảnh: LT
Cơm từ giống gạo sản xuất tại Đồng Tháp. Ảnh: LT

Kết quả, giống gạo ST24 của Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Đồng Tháp Mười đạt giải Nhất; Giải Nhì là giống gạo Nàng Hoa 9 của Công ty TNHH Phương Minh Đồng Tháp; Giải Ba thuộc về 3 đơn vị: Công ty Gạo sinh học Tháp Mười với giống Jasmine 85, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thuận Tiến với giống gạo Đài Thơm 8 và hộ chị Tăng Thi Kim Xuyến (ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh) với gạo lúa Nhật AKITA KOMACHI.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Kinh tế 24h: Gạo Việt bị cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"

Khương Duy |

Gạo Việt Nam bị cảnh báo mất quyền cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”; Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gạo Việt Nam bị cảnh báo mất quyền cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”

Phong Nguyễn |

Tổ chức The Rice Trader (TRT) vừa phát đi cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền tham gia cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” do có nhiều doanh nghiệp (DN) đã vi phạm bản quyền khi sử dụng logo này để in trên bao bì gạo kinh doanh trong nước và xuất khẩu, không hợp tác với TRT khi trao đổi thông tin. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc trừng phạt nên dành cho đối tượng ăn cắp bản quyền, chứ không dành cho tác giả lai tạo ra giống lúa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hạt gạo ngon nhất thế giới được trồng ở nơi trồng "bảo vật Quốc gia"

THANH TUẤN |

Nguồn đất và nước sạch ở vùng núi cao Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum sẽ phù hợp với giống lúa ST25 cho ra loại gạo ngon nhất thế giới. Doanh nghiệp đã nhìn thấy cơ hội “vàng” khi phối hợp với chính quyền địa phương đưa lên non cao thử nghiệm trồng loại giống lúa đặc biệt này.

Kinh tế 24h: Gạo Việt bị cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"

Khương Duy |

Gạo Việt Nam bị cảnh báo mất quyền cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”; Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng thấp nhất trong 5 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gạo Việt Nam bị cảnh báo mất quyền cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”

Phong Nguyễn |

Tổ chức The Rice Trader (TRT) vừa phát đi cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền tham gia cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” do có nhiều doanh nghiệp (DN) đã vi phạm bản quyền khi sử dụng logo này để in trên bao bì gạo kinh doanh trong nước và xuất khẩu, không hợp tác với TRT khi trao đổi thông tin. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc trừng phạt nên dành cho đối tượng ăn cắp bản quyền, chứ không dành cho tác giả lai tạo ra giống lúa.