Tồn đọng gần 1.000 tấn rác do dân chặn xe chở rác vào bãi

H.V |

Đến tối 8.1, người dân ở khu vực Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) mới đồng ý cho xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn trên đường Hoàng Văn Thái, sau gần 2 ngày chặn lại.

Trước đó, từ trưa ngày 7 đến chiều 8.1, nhiều người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bức xúc trước tình trạng bốc mùi hôi thối của bãi rác, đã chốt chặn, không cho xe rác khiến lượng rác tồn đọng trên diện rộng TP.

Tại buổi đối thoại với người dân Khánh Sơn chiều 8.1, ông Đàm Quang Hưng- Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, UBND quận đã có báo cáo xin ý kiến từ HĐND, UBND TP. Hiện một tổ công tác đã được thành lập và sẽ trực tiếp xuống tại địa phương, cùng người dân sinh hoạt và giám sát các hoạt động tại bãi rác Khánh Sơn.

Ông Hưng mong người dân không nên tiếp tục chặn xe chở rác và hứa sẽ tiếp nhận những ý kiến phản ánh của người dân để tập hợp và báo cáo lên các ban ngành TP trong thời gian sớm nhất. Những vấn đề, kiến nghị của người dân sẽ sớm được UBND thành phố đưa ra câu trả lời bằng văn bản.

Cũng trong ngày 8.1, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP đã làm việc với lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, phường Hòa Khánh Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để thông xe vận chuyển rác về khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thực hiện nghiêm ngặt quy trình xử lý chất thải tại bãi rác Khánh Sơn và giao Sở TNMT TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị giám sát và hỗ trợ chuyên môn để bảo đảm cao nhất kết quả xử lý vấn đề môi trường tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Trước mắt, thống nhất cho phép thành lập tổ công tác ứng trực 24/24 giờ để phối hợp xử lý các tình huống phát sinh tại khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Sở TNMT tham mưu UBND TP phê duyệt và triển khai kế hoạch xử lý vấn đề vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến việc thu gom, vận chuyển, xả lý rác thải trên địa bàn thành phố trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Xe chở rác không vào được bãi rác chiều 8.1.
Xe chở rác không vào được bãi rác chiều 8.1.

Trao đổi với PV báo Lao Động ngày 9.1, ông Võ Minh Đức - Tổng giám đốc Cty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, trong 2 ngày 7 và 8.1 vừa qua, khi người dân chặn xe chở rác, lượng rác tồn đọng trên địa bàn TP khoảng 1.000 tấn. Ngay sau khi người dân đồng ý cho xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn chiều ngày 8.1, Cty đã huy động toàn bộ công nhân, và thuê xe để khẩn trương xử lý rác trên các đường phố ngay trong đêm.

“Đến sáng 9.1, lượng rác tồn đọng trên địa bàn TP đã cơ bản được dọn sạch. Trong tuần này, phía Cty đang lắp đặt các trạm quan trắc tại bãi rác để kiểm soát mùi hôi phát ra từ bãi rác, có sự phối hợp với Sở TNMT và đoàn giám sát kiểm tra việc này. Bên cạnh đó, Cty cũng tăng cường phun các chế phẩm để ngăn chặn mùi hôi từ bãi rác”, ông Đức thông tin.

H.V
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng đặt camera để giám sát hoạt động bãi rác Khánh Sơn

HOÀNG VINH |

Trả lời cử tri tại chương trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) với cử tri lần thứ 4 do HĐND TP tổ chức, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng - cho biết, TP đã gắn camera để theo dõi hoạt động, kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn.

Đà Nẵng: Lùi di dời bãi rác thêm 4 năm, dân mời lãnh đạo về ở vài ngày... "cho biết"

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

28 năm sống bên bãi rác thành phố, người dân Khánh Sơn nay vẫn phải tiếp tục đợi thêm 4 năm nữa. Nhiều người đánh tiếng “mời lãnh đạo thành phố xuống ở vài ngày cho biết chúng tôi đã sống như thế nào suốt 3 thế hệ” –  bà Nguyễn Thị Hạnh – người dân tổ 70 phường Hoà Khánh Nam, Đà Nẵng có ý kiến.

Hồ chứa nước thải của bãi rác sụt lún, hàng nghìn hộ dân bất an

ANH ĐỨC |

Trong suốt gần 1 tuần qua, người dân hai xã Thuần Thiện và Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) rất hoang mang khi dòng nước tại kênh Truồng Mối nối từ bãi rác thải huyện Lộc Hà đổ về một số địa phương của huyện Can Lộc bỗng dưng xuất hiện một màu đen ngòm, hôi thối, cá dọc kênh này chết trắng bụng, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng đặt camera để giám sát hoạt động bãi rác Khánh Sơn

HOÀNG VINH |

Trả lời cử tri tại chương trình Hội đồng Nhân dân (HĐND) với cử tri lần thứ 4 do HĐND TP tổ chức, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng - cho biết, TP đã gắn camera để theo dõi hoạt động, kiểm soát ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn.

Đà Nẵng: Lùi di dời bãi rác thêm 4 năm, dân mời lãnh đạo về ở vài ngày... "cho biết"

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

28 năm sống bên bãi rác thành phố, người dân Khánh Sơn nay vẫn phải tiếp tục đợi thêm 4 năm nữa. Nhiều người đánh tiếng “mời lãnh đạo thành phố xuống ở vài ngày cho biết chúng tôi đã sống như thế nào suốt 3 thế hệ” –  bà Nguyễn Thị Hạnh – người dân tổ 70 phường Hoà Khánh Nam, Đà Nẵng có ý kiến.

Hồ chứa nước thải của bãi rác sụt lún, hàng nghìn hộ dân bất an

ANH ĐỨC |

Trong suốt gần 1 tuần qua, người dân hai xã Thuần Thiện và Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) rất hoang mang khi dòng nước tại kênh Truồng Mối nối từ bãi rác thải huyện Lộc Hà đổ về một số địa phương của huyện Can Lộc bỗng dưng xuất hiện một màu đen ngòm, hôi thối, cá dọc kênh này chết trắng bụng, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.