Tin tức Hà Nội ngày 20.12: Bí mật của đàn trâu; Chó đốm” cõng cây quất cảnh

PV |

Độc đáo “Chó đốm” cõng cây quất cảnh chơi Tết Mậu Tuất; Đi tìm bí mật của đàn trâu "khổng lồ" chăn thả ngay giữa lòng Hà Nội;... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

1. Độc đáo “Chó đốm” cõng cây quất cảnh chơi Tết Mậu Tuất

Để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh Tết năm nay, ông Trương Ngọc Xuân - chủ vườn cây cảnh tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã có những sáng tạo độc đáo để tạo ra sản phẩm cây quất trồng trong chậu sành hình “Chú chó đốm” rất đẹp mắt và ý nghĩa với năm Mậu Tuất 2018.  Xem thêm tại đây.

2. Đi tìm bí mật của đàn trâu "khổng lồ" chăn thả ngay giữa lòng Hà Nội

Đó là đàn trâu của hai vợ chồng Nguyễn Văn Tiến (60 tuổi) và Ngô Thị Hải (50 tuổi) trú tại cụm Nha, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Hàng ngày đi qua cầu Vĩnh Tuy, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra hàng trăm con trâu được chăn thả ở bãi bồi. Để có được đàn trâu khổng lồ như ngày hôm nay, hai vợ chồng đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Xem thêm tại đây.

3. Tranh chấp lối đi chung tại phường Mai Dịch (Quận Cầu Giấy): 5 lần hòa giải không thành

Báo Lao Động nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1957, trú tại số nhà 70, ngõ 66 đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy) về tình trạng không thể mở cổng ra lối đi chung và phải đi nhờ cổng gia đình khác trong nhiều năm nay. Xem thêm tại đây.

4. Đêm Noel bạn muốn nhận quà gì?

Bạn muốn được tặng một món quà như thế nào vào dịp Giáng sinh, một món đồ giá trị bạn đang ao ước, một công việc mới, thậm chí câu tỏ tình chính thức của người bạn thầm yêu, hay đơn giản là một chuyến về thăm gia đình trong Noel này? Hãy cùng PV báo Lao Động thực hiện một cuộc phỏng vấn nóng sau đây. Xem thêm tại đây

5. Vì sao phí thuê lòng đường, vỉa hè ở Hà Nội tăng gấp 3?

Có một số tổ chức, công ty tư nhân được phép khai thác điểm đỗ xe ở Hà Nội thu giá cao nhưng phí họ đóng cho TP thấp, nên UBND TP Hà Nội quyết định tăng để tăng nguồn thu cho thành phố. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.