Tin tức Hà Nội 24h: Tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật; Dân chung cư lo sợ về an toàn cháy nổ

PV |

Trường THPT chuyên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn; Thanh tra những vi phạm vụ “xẻ thịt” đất cống hóa kênh mương tại Nghĩa Đô và Phan Kế Bính; Chung cư cho thuê tầng 1 để mở nhà hàng: Dân nơm nớp lo sợ về an toàn cháy nổ; Công an Hà Nội nói gì về tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật;... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Công an Hà Nội nói gì về tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật?

Chiều 12.6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Công an thành phố Hà Nội đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018. Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh. Xem thêm tại đây.

Chung cư cho thuê tầng 1 để mở nhà hàng: Dân nơm nớp lo sợ về an toàn cháy nổ?

Tập thể hộ dân sống tại tầng 2, 3, 4 chung cư E3 (phố Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh về tình trạng cửa hàng kinh doanh tại tầng 1 của chung cư lấn chiếm vỉa hè và đe dọa về nguy cơ cháy nổ. Tình trạng trên diễn ra khiến các hộ dân luôn phải sống trong trạng thái bất an và nơm nớp lo sợ. Xem thêm tại đây.

Thanh tra những vi phạm vụ “xẻ thịt” đất cống hóa kênh mương tại Nghĩa Đô và Phan Kế Bính

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có cuộc họp về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô. Xem thêm tại đây.

Trường THPT chuyên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa chính thức thông báo điểm thi và điểm chuẩn cho thí sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. Xem thêm tại đây.

Nguy hiểm chết người từ những “điểm mù” giao cắt giữa đường ngang dân sinh và đường sắt

Liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng thời gian gần đây khiến nhiều người thương vong đã làm không ít người dân vô cùng lo lắng về sự an toàn giao thông của ngành đường sắt. Đặc biệt, tại những điểm giao cắt, đường ngang dân sinh điều này càng trở nên đáng lo ngại hơn bởi tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu người và phương tiện tham gia giao thông chỉ cần một phút lơ đãng, thiếu quan sát khi có tàu chạy qua. Xem thêm tại đây.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có cuộc họp về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng, sử dụng mương thoát nước Phan Kế Bính và Nghĩa Đô.
PV
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.