Công an Hà Nội nói gì về tình trạng tụ tập đông người trái pháp luật?

VƯƠNG TRẦN |

Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội khẳng định, những hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh.

Chiều 12.6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Công an thành phố Hà Nội đã có báo cáo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Thượng tá Phạm Tùng Vân - Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố Hà Nội - cho biết: Trong thời gian qua, Công an thành phố chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Đơn vị nắm chắc tình hình hoạt động của các tà đạo, đạo lạ nhất là hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời mẹ”, không để lôi kéo quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong nước và nước ngoài và các vụ khủng bố phá hoại, chủ động ngăn chặn làm thất bại 5 vụ tụ tập đông người, biểu tình tuần hành trái pháp luật; đấu tranh xử lý truyền đạo trái phép 27 vụ và hơn 500 người tham gia vào đạo Đức chúa trời mẹ.

Các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước; Tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp ngăn ngừa tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tham mưu củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở nhất là tại những nơi phức tạp về an ninh, trật tự, mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ.

Tại buổi giao ban, thượng tá Phạm Tùng Vân cũng cho biết: Trong ngày 10.6, một số đối tượng, phần tử chống đối lợi dụng việc người dân chưa hiểu rõ về Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, đã có hành vi tuyên truyền, kêu gọi, lôi kéo người dân tụ tập trái pháp luật.

“Tại Hà Nội, chúng tôi bám sát sự chỉ đạo của Công an thành phố, triển khai các phương án chủ động, ngăn ngừa sự việc xảy ra. Sáng 10.6, có một nhóm người tập trung đông người tại khu vực Nhà hát lớn. Lực lượng công an cũng đã tiến hành tuyên truyền, vận động người dân không có những hành vi tụ tập gây mất an ninh trật tự. Một số trường hợp được đơn vị mời về trụ sở làm việc và xử lý vi phạm hành chính” – thượng tá Vân nhấn mạnh.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã quản lý chặt một số đối tượng trọng điểm, một số đối tượng nơi khác đến tạm trú, đối tượng bỏ nhà đi để hoạt động phạm tội (phát hiện hơn 4.000 đối tượng tạm trú, hơn 10.000 đối tượng vắng mặt khỏi nơi cư trú để thiết lập hồ sơ quản lý; mô hình 141, 142 và các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Phải tìm ra kẻ kích động, phá rối

M.Q |

Liên quan đến việc những người lợi dụng tụ tập đông người để gây mất an ninh trật tự, làm ách tắc giao thông, thậm chí dẫn đến đập phá tài sản và chống lại lực lượng chức năng ở một số địa phương trong vài ngày qua,  trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM cho rằng, những hành động quá khích thì không thể gọi là lòng yêu nước.

Video: Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ra lời kêu gọi đến đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước

Văn Thắng |

Liên quan việc tụ tập đông người, bày tỏ ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đồng chí Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gửi Lời kêu gọi đến anh chị em đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động cả nước không nghe theo và không làm theo sự xúi giục của kẻ xấu.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phải tìm ra kẻ kích động, phá rối

M.Q |

Liên quan đến việc những người lợi dụng tụ tập đông người để gây mất an ninh trật tự, làm ách tắc giao thông, thậm chí dẫn đến đập phá tài sản và chống lại lực lượng chức năng ở một số địa phương trong vài ngày qua,  trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM cho rằng, những hành động quá khích thì không thể gọi là lòng yêu nước.

Video: Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ra lời kêu gọi đến đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước

Văn Thắng |

Liên quan việc tụ tập đông người, bày tỏ ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, đồng chí Bùi Văn Cường - Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã gửi Lời kêu gọi đến anh chị em đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động cả nước không nghe theo và không làm theo sự xúi giục của kẻ xấu.

Lợi dụng tuần hành để đập phá, gây rối: Không phải yêu nước mà là phá hoại đất nước!

Lê Thanh Phong |

Trong các cuộc tụ tập, tuần hành phản đối dự Luật Đơn vị hành chính và kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) ngày 10.6, có những nhóm quá khích, đập phá tài sản và chống đối lực lượng cảnh sát.