Tin tức Hà Nội 24h: Không ghi âm, ghi hình tại trụ sở tiếp công dân

PV |

Hà Nội chi bao nhiêu tiền để chặt, di chuyển gần 500 cây ở đường Láng?; Không ghi âm, hình khi chưa xin phép: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói gì?; Xén hè mở đường, xén xong vẫn tắc lấy gì xén thêm... là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Hà Nội chi bao nhiêu tiền để chặt, di chuyển gần 500 cây ở đường Láng?

Liên quan tới việc Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ gần 500 cây xanh phục vụ việc mở rộng đường Láng, nhiều người đặt câu hỏi về số tiền thành phố sẽ chi là bao nhiêu?

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, số tiền chi để chặt, di chuyển gần 476 cây xanh phục vụ mở rộng đường Láng là 3,6 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư cho dự án là hơn 64 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Xem thêm tại đây.

Không ghi âm, hình khi chưa xin phép: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói gì?

Ngày 8.1, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói thêm về quy định đang gây tranh cãi về việc không ghi âm, ghi hình khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành “Nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố”.

Trong nội quy có ghi rõ: “Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân”. Xem thêm tại đây.

Xén hè mở đường, xén xong vẫn tắc lấy gì xén thêm?

Nhiều phóng viên báo chí đã đặt các câu hỏi liên quan đến việc xén vỉa hè tại đường Láng và các giải pháp cải thiện tình hình giao thông.

Chiều 8.1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở GTVT Hà Nội đã có những thông tin liên quan tới việc triển khai dự án xén hè mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở quận Đống Đa. Xem thêm tại đây.

Phật thủ bonsai "bạc triệu" hút khách chơi Tết

Mặc dù gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng vườn cây phật thủ bosai lạ mắt của anh Tạ Tùy Duy ở Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) lúc nào cũng tấp nập khách. Không ít "thượng đế" sẵn sàng chi bạc triệu để sở hữu loại cây cảnh chơi Tết độc đáo và ý nghĩa này. Xem thêm tại đây.

Người Hà Nội sắp được trải nghiệm cảm giác như đang bay vào vũ trụ

Ngày mai 9.1, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ công bố kế hoạch vận hành và đón khách của Đài Thiên văn Hà Nội trị giá 60 tỉ đồng tại Hoà Lạc.

Đây là đài thiên văn lớn nhất miền Bắc, được trang bị một kính thiên văn quang học có đường kính 0,5m do Công ty Marcon, một công ty nổi tiếng của Ý thiết kế và chế tạo. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Lộ diện tài xế xe “điên” tông 2 người tử vong

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Uẩn khúc chuyện “trông xe không thu tiền”

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Mang đinh rải chặn đường xe tải để "nói chuyện"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tin tức Hà Nội 24h: Lộ diện tài xế xe “điên” tông 2 người tử vong

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Uẩn khúc chuyện “trông xe không thu tiền”

PV |

Cùng báo Lao Động điểm lại những tin tức Hà Nội thời sự, mới mẻ và hấp dẫn nhất diễn ra trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Mang đinh rải chặn đường xe tải để "nói chuyện"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.