Hà Nội: Xén hè mở đường, xén xong vẫn tắc lấy gì xén thêm?

VƯƠNG TRẦN |

Nhiều phóng viên báo chí đã đặt các câu hỏi liên quan đến việc xén vỉa hè tại đường Láng và các giải pháp cải thiện tình hình giao thông.

Chiều 8.1, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Sở GTVT Hà Nội đã có những thông tin liên quan tới việc triển khai dự án xén hè mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở quận Đống Đa.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết, TP đang tiếp tục triển khai dự án xén mở rộng vỉa hè từ đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo đó, dự án xén hè đường Láng sẽ xén khoảng 4km. Điểm đầu tuyến là Cầu Giấy, điểm cuối tuyến là Ngã Tư Sở.

Trên cơ sở mặt đường hiện trạng, dự án tiến hành xén hè bên phải tuyến từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3.5m; xây mới vỉa hè rộng 1,5m tiếp giáp phần xe chạy. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 64,3 tỉ đồng.

PV Lao Động đặt vấn đề cứ tắc đường là xén hè, xén xong vẫn tắc, lấy gì xén tiếp, giải pháp nào để hạn chế tình hình ùn tắc giao thông ngoài việc xén vỉa hè?

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn trả lời tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn trả lời tại giao ban báo chí. Ảnh Trần Vương

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án giao thông bao giờ cũng có dải đất dự trữ.

Tùy từng thời điểm khác nhau mà khai thác quỹ đất dự trữ này. Thời điểm trước, lượng xe ít đến thời điểm hiện tại lượng phương tiện tăng lên, mật độ đông đúc thì dải đất dự trữ được dùng để xén hè nhằm đảm bảo cho các phương tiện đi lại.

“Việc triển khai việc này nằm trong các quyết định về quy hoạch giao thông, quỹ đất giao thông” – ông Tuấn nói.

Nói về các giải pháp thời gian tới, ông Tuấn cho biết, quá trình thực hiện, các đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu các tuyến đường có dải phân cách, vỉa hè phù hợp và khai thác quỹ đất dự trữ nhằm đảm bảo thuận tiện cho các phương tiện đi lại. Việc này nhằm đảm bảo tăng diện tích giao thông và mặt cắt diện tích.

Lý giải về việc cứ cuối năm mới thực hiện xén hè, Phó Giám đốc Sở GTVT cho rằng, dự án xén hè đường Láng đầu tháng 12.2018 mới được thành phố thông qua và có quyết định về việc bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện dự án. Do vậy, thời điểm đầu năm 2019, các đơn vị chức năng mới có thể triển khai được.

“Thời điểm này các phương tiện giao thông phát triển rất nhanh. Do đó, phương pháp xén vỉa hè sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong thời gian tiếp theo” – ông Tuấn cho biết.

Ông Hoàng Cao Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm về giải pháp lâu dài có nhiều phương án khác nhau. Trong thời điểm hiện tại thì phương án xén hè, dùng dải đất dự trữ để đảm bảo tình hình giao thông là phù hợp.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 cây xanh dự án xén hè đường Láng sẽ được dịch chuyển về đâu?

VƯƠNG TRẦN |

Phục vụ cho dự án xén hè mở rộng đường Láng, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ chặt hạ, dịch chuyển gần 500 cây xanh.

Hà Nội: 4 dự án xén hè mở rộng đường trăm tỉ đồng sắp được triển khai

VƯƠNG TRẦN |

4 dự án xén hè, mở rộng lòng đường sẽ được triển khai nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông. Chi phí cho việc này khoảng 125 tỉ đồng.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Gần 500 cây xanh dự án xén hè đường Láng sẽ được dịch chuyển về đâu?

VƯƠNG TRẦN |

Phục vụ cho dự án xén hè mở rộng đường Láng, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ chặt hạ, dịch chuyển gần 500 cây xanh.

Hà Nội: 4 dự án xén hè mở rộng đường trăm tỉ đồng sắp được triển khai

VƯƠNG TRẦN |

4 dự án xén hè, mở rộng lòng đường sẽ được triển khai nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông. Chi phí cho việc này khoảng 125 tỉ đồng.

Cứ cận tết là xén vỉa hè, mở đường, dân Hà Nội khổn khổ vì tắc đường

Cường Ngô |

Trước vấn nạn tắc nghẽn giao thông của Hà Nội, người dân thủ đô lại nơm nớp lo lắng việc duy tu, cải tạo, mở rộng lòng đường, hè phố trong những ngày giáp tết.