Hà Nội chi bao nhiêu tiền để chặt, di chuyển gần 500 cây ở đường Láng?

Thành Trung |

Liên quan tới việc Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ gần 500 cây xanh phục vụ việc mở rộng đường Láng, nhiều người đặt câu hỏi về số tiền thành phố sẽ chi là bao nhiêu?

Trả lời vấn đề này, ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, số tiền chi để chặt, di chuyển gần 476 cây xanh phục vụ mở rộng đường Láng là 3,6 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư cho dự án là hơn 64 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Như vậy, chi phí chặt hạ, đánh chuyển mỗi cây là hơn 7 triệu đồng.

Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội trả lời báo chí chiều nay 8.1. Ảnh: Thành Trung
Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội trả lời báo chí chiều nay 8.1. Ảnh: Thành Trung

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định, 476 cây xanh này đã được tổ liên ngành đánh giá rất kỹ trước khi lên kế hoạch chặt, di chuyển số cây trên.

Trong đó, sẽ dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, nghiêng, cong, phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).

Những cây bứng đi sẽ được trồng cố định và chăm sóc tại ô đất trống thuộc nút giao Đại lộ Thăng Long với tỉnh lộ 70 thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Về tỷ lệ cây sống sau khi di chuyển, ông Hoàng Cao Thắng -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là khoảng 80 - 85%, "tỷ lệ cây sống rất cao do công nghệ trồng cây giờ đã rất hiện đại".

Dự án mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy tới Ngã Tư Sở bắt đầu từ ngày 1.1.2019 và dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đoạn đường được mở rộng có tổng chiều dài 4km; theo đó, Hà Nội sẽ xén hè bên phải để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5m; xây mới mặt đường bêtông nhựa rộng 4m cho người đi bộ, đi xe đạp kết hợp với lan can đặt trực tiếp trên tường chắn bêtông cốt thép sát mép bờ sông.

Sau khi hoàn thành việc mở rộng đường, Hà Nội sẽ trồng bổ sung 1.100 cây bóng mát gồm phượng tím, cọ dầu, ban, chuông vàng, kèn hồng, muồng lá lạc, ...

Với tầng cây bụi, Hà Nội sẽ trồng trên 2.500 cây gồm: Đại sứ, tường vi, ngọc bút, dâm bụt, hoa giấy,... Tầng thảm cỏ, cây lá màu sẽ dùng các loại cây như dương xỉ, ngọc trai, muống nhật, lan dẻ quạt trên diện tích 17.000m2.

Thành Trung
TIN LIÊN QUAN

Mở rộng đường Láng, hàng xà cừ lớn ở giữa đường vẫn được giữ nguyên

Thành Trung |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn khẳng định việc mở rộng đường Láng sẽ chỉ di chuyển, chặt hạ những cây ở hè bên phải, hàng xà cừ ở dải phân cách giữa của đường vẫn được giữ nguyên.

Hà Nội sẽ trồng bù phượng tím sau khi chặt gần 500 cây dọc đường Láng

Thành Trung |

Sau khi chặt hạ gần 500 cây xanh dọc tuyến đường Láng để mở rộng đường, hạn chế ùn tắc giao thông. Hà Nội có phương án trồng bù một số loại cây, trong đó có cả phượng tím - một loại hoa khá lạ tại miền Bắc.

Người Hà Nội sắp được trải nghiệm cảm giác như đang bay vào vũ trụ

Thành Trung |

Ngày mai 9.1, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ công bố kế hoạch vận hành và đón khách của Đài Thiên văn Hà Nội trị giá 60 tỉ đồng tại Hoà Lạc.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Mở rộng đường Láng, hàng xà cừ lớn ở giữa đường vẫn được giữ nguyên

Thành Trung |

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn khẳng định việc mở rộng đường Láng sẽ chỉ di chuyển, chặt hạ những cây ở hè bên phải, hàng xà cừ ở dải phân cách giữa của đường vẫn được giữ nguyên.

Hà Nội sẽ trồng bù phượng tím sau khi chặt gần 500 cây dọc đường Láng

Thành Trung |

Sau khi chặt hạ gần 500 cây xanh dọc tuyến đường Láng để mở rộng đường, hạn chế ùn tắc giao thông. Hà Nội có phương án trồng bù một số loại cây, trong đó có cả phượng tím - một loại hoa khá lạ tại miền Bắc.

Người Hà Nội sắp được trải nghiệm cảm giác như đang bay vào vũ trụ

Thành Trung |

Ngày mai 9.1, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ công bố kế hoạch vận hành và đón khách của Đài Thiên văn Hà Nội trị giá 60 tỉ đồng tại Hoà Lạc.