Tin tức Hà Nội 24h: Hai anh em Tam Mao nghi làm thịt chim "quý"

PV |

Ho gà "tấn công" người lớn, bệnh nhân 43 tuổi dính bệnh; Ước mơ nhỏ nhoi mùng 8.3: Chỉ cần không bị chồng đánh, có cơm ăn no đủ; Thông tin bất ngờ vụ 2 anh em Tam Mao nghi làm thịt chim "quý",... là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Ước mơ nhỏ nhoi mùng 8.3: Chỉ cần có cơm ăn no đủ

4h sáng khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, trên các con phố Hà Nội đã thấp thoáng hình ảnh của những con người đang mưu sinh. Ăn sáng vội vàng với gói xôi xéo chỉ 5.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, nhà ở làng hoa Tây Tựu) dù đang bị đau đầu nhưng vẫn cố để mang hoa ra đường Pháo Đài Láng để bán.

Chị Hà cho biết, vào ngày 8.3, nhiều người mua hoa nên có mệt thì chị cũng cố đi bán. Chồng chị bị tai nạn cách đây 5 năm nên không phụ giúp được gì gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chị. Tiền sinh hoạt, tiền học của 2 con đều trông chờ vào số tiền bán ở hàng hoa này mỗi ngày. Xem thêm tại đây.

Thông tin bất ngờ vụ 2 anh em Tam Mao nghi làm thịt chim "quý"

Sau clip được đăng tải, cộng đồng mạng lên tiếng cho rằng con chim bị 2 anh em Tam Mao làm thịt là giống chim quý có tên Diều hoa Miến Điện và loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ông Bùi Văn Quân - Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, các cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với anh em Tam Mao để kiểm tra, làm rõ thông tin trên.

Theo vị lãnh đạo này, tại buổi làm việc, anh em Tam Mao là Lê Mạnh Cường (SN 1991, tức "Mao đại ca") và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, tức "Mao đệ đệ"), đã tường trình về quá trình đi quay ở ngoài cánh đồng có bắt được con chim lạ bị thương rơi xuống. Xem thêm tại đây.

LĐLĐ TP Hà Nội: 270.140 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Sáng 7.3, tại khu di tích Hoàng Thành - Thăng Long, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, 1.979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2019. Xem thêm tại đây.

Ca sĩ Châu Việt Cường có phải chịu thêm tội "Tổ chức sử dụng ma túy"?

Và rồi sau 1 ngày xét xử vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận định, khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Cường bị ảo giác do sử dụng ma túy. Bị cáo phải chịu trách nhiệm với hậu quả gây ra. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội và đã phạm vào tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 123-BLHs. Theo HĐXX không đủ dấu hiệu xác định bị cáo tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo Cường thành khẩn khai báo, chấp nhận bồi thường nhưng vẫn cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Đối với bị cáo Thế thì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xem thêm tại đây.

Ho gà "tấn công" người lớn, bệnh nhân 43 tuổi dính bệnh

Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân 43 tuổi mắc bệnh ho gà (Pertussis).

PGS.TS Nguyễn Hải Anh - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai  -cho biết, đây là lần đầu tiên ông gặp 1 bệnh nhân ho gà ở người lớn trong suốt 35 năm làm lâm sàng đến nay.  Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Đông Anh

PV |

Chuyên gia giao thông bình luận gì về giá vé tuyến Cát Linh - Hà Đông?; Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2 tại Đông Anh; Hà Nội hoa sưa bung nở trắng trời..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã

PV |

Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn Châu Phi

PV |

Hàng trăm hộ dân lo lắng vì giá đền bù giải phóng mặt bằng; Mua vé đi tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông như thế nào?; Đàn lợn 7 vạn con ở Mê Linh chống dịch tả lợn châu Phi như thế nào?..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Tin tức Hà Nội 24h: Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Đông Anh

PV |

Chuyên gia giao thông bình luận gì về giá vé tuyến Cát Linh - Hà Đông?; Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 2 tại Đông Anh; Hà Nội hoa sưa bung nở trắng trời..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã

PV |

Sau ghi âm, ghi hình, Hà Nội cấm livestream buổi tiếp công dân; Lý giải vì sao cần gần 700 người cho 13km đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Ồ ạt “hôi hoa” trên đường Kim Mã: Hình ảnh xấu xí..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn Châu Phi

PV |

Hàng trăm hộ dân lo lắng vì giá đền bù giải phóng mặt bằng; Mua vé đi tàu điện tuyến Cát Linh - Hà Đông như thế nào?; Đàn lợn 7 vạn con ở Mê Linh chống dịch tả lợn châu Phi như thế nào?..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất trong 24h qua.