Thông tin bất ngờ vụ 2 anh em Tam Mao nghi làm thịt chim "quý"

ANH THƯ |

Trước lùm xùm 2 anh em Tam Mao bị nghi thịt con chim được cho là giống chim Diều hoa Miến Điện, lãnh đạo địa phương cho rằng đang gặp khó khăn trong quá trình xác minh vì không còn dấu vết.

Trước đó, trên kênh YouTube của tài khoản có tên Ẩm thực Tam Mao do 2 anh em Tam Mao TV quản lý đã đăng tải một clip với nhan đề: "Thần điêu xào sả ớt - cái kết của việc nuôi chim không cẩn thận".

Trong đoạn clip, 2 anh em Tam Mao được một người hâm mộ tặng một con chim, giống với loài diều hâu.

Sau clip được đăng tải, cộng đồng mạng lên tiếng cho rằng con chim bị 2 anh em Tam Mao làm thịt là giống chim quý có tên Diều hoa Miến Điện và loài này nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ông Bùi Văn Quân-Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, các cơ quan chức năng đã làm việc trực tiếp với anh em Tam Mao để kiểm tra, làm rõ thông tin trên.

Theo vị lãnh đạo này, tại buổi làm việc, anh em Tam Mao là Lê Mạnh Cường (SN 1991, tức "Mao đại ca") và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000, tức "Mao đệ đệ"), đã tường trình về quá trình đi quay ở ngoài cánh đồng có bắt được con chim lạ bị thương rơi xuống.

Sau đó, do không biết chăm sóc nên con chim lạ bị chết. Sau đó, hai anh em có thịt và làm clip, đưa lên kênh ở YouTube.

Chủ tịch UBND xã Tản Lĩnh cho biết thêm, hiện việc xác minh xem con chim anh em Tam Mao đã thịt có phải chim quý hay không đang gặp khó khăn.

"Theo trình bày của anh em Tam Mao do lông của chim hôi quá nên họ đã đốt bỏ hết. Nên toàn bộ những dấu vết không còn", ông Quân nói.

Trước mắt, chính quyền địa phương đã nghiêm khắc nhắc nhở, yêu cầu hai anh em không được tái phạm. Bên cạnh đó, nếu phát hiện động vật lạ cần báo ngay cho chính quyền địa phương, không tự ý mang về nuôi, giết thịt.

Đối với việc xử lý cụ thể hành vi của hai anh em, ông Quân cho rằng, đang chờ thêm phía Kiểm lâm kết luận để từ đó có hướng xử lý phù hợp.

Sau nhiều ý kiến trái chiều, trên kênh YouTube Tam Mao TV và Ẩm thực Tam Mao của anh em Tam Mao đã xuất hiện clip xin lỗi do người anh Lê Mạnh Cường thực hiện.

"Mao đại ca" khẳng định, hai anh em đều không biết chính xác về việc con chim này là loại giống quý trước khi quay clip. Sau khi mọi người phản ứng, anh đã tìm các thông tin và biết đây là giống chim Diều hoa Miến Điện thuộc nhóm IIB - nhóm động vật bị đe dọa và quý hiếm.

Anh em Tam Mao cũng bày tỏ rất buồn, tiếc, mong xin lỗi tới tất cả mọi người về sự việc trên và hứa sẽ tìm hiểu kỹ các loài động vật trước khi làm clip.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công an đang xác minh hình ảnh chim quý bị 2 anh em "Tam Mao" làm thịt

Thành Trung |

Công an xã Tản Lĩnh và kiểm lâm huyện Ba Vì, Hà Nội đang vào cuộc xác mình những hình ảnh một con chim được cho là giống chim Diều hoa Miến Điện bị 2 anh em "Tam Mao TV" làm thịt.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Kết luận là chim Cao Cát, không phải Phượng Hoàng Đất

Huân Cao |

Sau quá trình điều tra vụ doanh nhân bị tố ăn thịt chim quý, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã đưa ra kết luận đây là chim Cao Cát, không phải chim Phượng Hoàng Đất như dư luận nghi ngờ.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Cơ quan tỉnh Tây Ninh vào cuộc

Huân Cao |

Trước thông tin một doanh nhân bị dư luận “tố” ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất, ngành kiểm lâm và các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc xác minh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Công an đang xác minh hình ảnh chim quý bị 2 anh em "Tam Mao" làm thịt

Thành Trung |

Công an xã Tản Lĩnh và kiểm lâm huyện Ba Vì, Hà Nội đang vào cuộc xác mình những hình ảnh một con chim được cho là giống chim Diều hoa Miến Điện bị 2 anh em "Tam Mao TV" làm thịt.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Kết luận là chim Cao Cát, không phải Phượng Hoàng Đất

Huân Cao |

Sau quá trình điều tra vụ doanh nhân bị tố ăn thịt chim quý, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã đưa ra kết luận đây là chim Cao Cát, không phải chim Phượng Hoàng Đất như dư luận nghi ngờ.

Doanh nhân bị “tố” ăn thịt chim quý: Cơ quan tỉnh Tây Ninh vào cuộc

Huân Cao |

Trước thông tin một doanh nhân bị dư luận “tố” ăn thịt chim Phượng Hoàng Đất, ngành kiểm lâm và các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc xác minh.