Tin tức Hà Nội 24h: Diễn biến mới nhất vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội

PV |

Vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội: Tình hình tồi tệ hơn sau khi Sở GDĐT vào cuộc; Cư dân Tân Tây Đô: "Chúng tôi cần nguồn nước sạch, không cần giải pháp cải tạo nguồn nước nhiễm Asen"..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Vụ trường học bị đổ gạch, cát ở Hà Nội: Tình hình tồi tệ hơn sau khi Sở GDĐT vào cuộc

Lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo (GDĐT) Hà Nội kiến nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, Phòng GDĐT quận Bắc Từ Liêm giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa các chủ đầu tư; giải quyết việc gạch, cát ngổn ngang tại sân trường. Tuy nhiên, sự việc lại đang trở nên tồi tệ hơn sau buổi làm việc. Xem thêm tại đây.

Cư dân Tân Tây Đô: "Chúng tôi cần nguồn nước sạch, không cần giải pháp cải tạo nguồn nước nhiễm Asen"

Cư dân khu đô thị Tân Tây Đô đã gửi thư từ chối buổi làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Bộ Y tế vì cho rằng, họ cần nguồn nước sạch mới, chứ không phải cải tạo lại nguồn nước không đảm bảo mà họ phải sử dụng suốt 5 năm qua.

Ngày 30.8, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường gửi văn bản đến Ban quản trị toàn nhà CT2A-B và HHB về việc hỗ trợ giám sát, xét nghiệm chất lượng nước và tư vấn giải pháp xử lý. Theo đó, Viện dự định có buổi làm việc với cư dân vào sáng 5.9. Xem thêm tại đây.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố “lạm thu”: Vì sao phụ huynh nói đã đóng, nhà trường khẳng định chưa thu?

Trong khi phụ huynh của Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) khẳng định họ đã phải đóng nhiều khoản tiền từ khi năm học mới chưa chính thức bắt đầu, thì lãnh đạo nhà trường lại báo cáo lên cấp trên là trường chưa hề tiến hành thu. Đâu là sự thật, tiền phụ huynh nói đã đóng hiện đang ở đâu? Xem thêm tại đây.

Cựu binh ủng hộ 1,8 tỉ đồng “hồi sinh” ao tù

Cựu chiến binh Nguyễn Tứ Hùng (tổ 13, thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã bàn với các con trong nhà ủng hộ 1,8 tỉ đồng để cải tạo lại ao tù quanh năm ô nhiễm và góp phần làm lại con đường cho nhân dân đi lại. Nhờ đó, ao đã thoát khỏi ô nhiễm, quê hương trở nên xanh - sạch - đẹp hơn. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.