Tỉ lệ độ che phủ rừng ở vùng biên Đắk Lắk liên tục sụt giảm

Phan Tuấn |

Từ năm 2019 đến nay, diện tích rừng ở khu vực biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) liên tục suy giảm với diện tích lớn.

Hiện trường một vụ phá rừng ở vùng biên giới Ea Súp. Ảnh: Minh Thông
Hiện trường một vụ phá rừng ở vùng biên giới Ea Súp. Ảnh: Minh Thông

Huyện Ea Súp là vùng biên giới của tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích tự nhiên 176.531 ha. Trong đó, tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng 147.511,93 ha.

Cụ thể, diện tích đất có rừng là 72.177,89 ha; bao gồm: 65.085,46 ha rừng tự nhiên, 64.610,46 ha rừng gỗ tự nhiên, 57,20 ha rừng tre nứa, 417,80 ha rừng gỗ giao tre nứa, 7.092,43 ha rừng trồng thành rừng, 75.334 ha đất chưa thành rừng. 

Diện tích rừng giàu, trung bình tập trung chủ yếu trên lâm phần Vườn Quốc gia Yokdon.

Cụ thể, rừng giàu 1.112,94 ha (chiếm 1,71%) tổng diện tích rừng; rừng trung bình 3.669,98 ha (chiếm 5,64%) tổng diện tích rừng.

Các diện tích còn lại do các đơn vị chủ rừng là công ty lâm nghiệp, các doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng, UBND các xã quản lý. Phần diện tích này chủ yếu là rừng nghèo và nghèo kiệt và rừng tre, nứa chiếm 92,65% diện tích có rừng tự nhiên.

Theo UBND huyện Ea Súp, trong giai đoạn từ năm 2019 - 2022 trên địa bàn huyện Ea Súp đã thực hiện trồng được là 914 ha rừng sản xuất.

Tính đến ngày 31.12.2022, tỉ lệ độ che phủ rừng của huyện Ea Súp tính đạt 40,89%.

Công tác phát triển rừng giai đoạn 2019 - 2022 chưa đạt chỉ tiêu. Trong đó, độ che phủ rừng trên địa bàn huyện năm 2022 giảm khoảng 2,11% so với năm 2018.

Cụ thể, năm 2019, tỉ lệ độ che phủ rừng là 42,3 % (giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2018); Năm 2020, tỉ lệ che phủ rừng là 42,0% (giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2019); Năm 2021, tỉ lệ độ che phủ rừng là 41,21% (giảm 0,79% so với cùng kỳ năm 2020); Năm 2022, tỉ lệ độ che phủ rừng là 40,89 % (giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2021).

Có nhiều nguyên nhân khiến cho tỉ lệ độ che phủ rừng ở huyện Ea Súp suy giảm.

Điển hình như việc địa hình khá bằng phẳng, độ dốc cấp I (dưới 15%), ít bị chia cắt nên lâm tặc có thể đi vào rừng từ mọi hướng, bằng các phương tiện cơ giới khác nhau. Do đó, lực lượng chứng năng rất khó ngăn chặn các đối tượng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái phép.

Một thực tế nữa là tỉ lệ công chức Kiểm lâm bố trí về huyện còn thiếu biên chế so với chỉ tiêu quy định.

Tình trạng dân di cư tự do quá nhiều, tính đến ngày 30.6.2022 là 1.261 hộ với 5.834 khẩu chưa được bố trí sắp xếp. Chính điều này đã kéo theo nhu cầu về sử dụng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để đảm bảo sinh kế cho người dân là rất lớn.

Theo UBND huyện Ea Súp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI , nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tỉ lệ độ che phủ rừng đạt từ 40-42%.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chuyện giữ rừng nơi vùng cao Tuyên Quang

Phong Quang |

Những cánh rừng tự nhiên bạt ngàn một màu xanh ở huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm.

Lạc vào rừng trà cổ thụ trên đỉnh Pà Cò

Minh Nguyễn |

Rừng trà cổ thụ ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình có tuổi đời cả mấy trăm năm, có những cây to bằng người ôm nằm sừng sững giữa đất trời.

Có hẹn với mùa xuân giữa rừng hoa anh đào Nhật Bản

Bài và ảnh Nguyễn Anh Chiêm |

Nếu có cơ hội đến với Nhật Bản vào mùa xuân, đừng quên thử trải nghiệm thưởng trà, trò chuyện dưới những tán hoa anh đào, hòa mình vào cuộc sống bình yên.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Tân Hiệp Phát: Từ hợp đồng giả cách đến trốn thuế, chiếm đoạt tài sản

Linh Anh |

Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.

Trình Quốc hội giám sát về quản lý thị trường bất động sản, nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội” là 2 trong số 4 chuyên đề sẽ được trình Quốc hội giám sát.

Ngân sách nhà nước không hỗ trợ các chuyến bay giải cứu

PHẠM ĐÔNG |

Trước ý kiến đề nghị làm rõ hơn vụ “chuyến bay giải cứu” vì cũng thuộc phạm vi giám sát nguồn lực phòng, chống dịch, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, “ngân sách Nhà nước không hỗ trợ cho các “chuyến bay giải cứu” trong thời gian vừa qua”.

Chuyện giữ rừng nơi vùng cao Tuyên Quang

Phong Quang |

Những cánh rừng tự nhiên bạt ngàn một màu xanh ở huyện vùng cao Lâm Bình (Tuyên Quang) vẫn đang được bảo vệ nghiêm ngặt, chuyện giữ rừng đã không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng kiểm lâm.

Lạc vào rừng trà cổ thụ trên đỉnh Pà Cò

Minh Nguyễn |

Rừng trà cổ thụ ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình có tuổi đời cả mấy trăm năm, có những cây to bằng người ôm nằm sừng sững giữa đất trời.

Có hẹn với mùa xuân giữa rừng hoa anh đào Nhật Bản

Bài và ảnh Nguyễn Anh Chiêm |

Nếu có cơ hội đến với Nhật Bản vào mùa xuân, đừng quên thử trải nghiệm thưởng trà, trò chuyện dưới những tán hoa anh đào, hòa mình vào cuộc sống bình yên.

Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.