Lạc vào rừng trà cổ thụ trên đỉnh Pà Cò

Minh Nguyễn |

Rừng trà cổ thụ ở xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình có tuổi đời cả mấy trăm năm, có những cây to bằng người ôm nằm sừng sững giữa đất trời.

 
Nằm ở độ cao trên nghìn mét so với mực nước biển, xã Pà Cò được coi là thủ phủ của rừng trà cổ thụ. Ảnh: Minh Nguyễn
Từng cây trà thân to bằng người ôm, mốc thếch nằm trơ ngan cùng tuế nguyệt hiện lên giữa bốn bề mây núi.
Rừng trà mọc rải rác khắp 9 bản của xã.
Dẫn PV Báo Lao Động đi đi thăm những cụ trà cổ thụ mọc đầy ngoài nương, anh Phàng A Páo (người làm du lịch ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò) chia sẻ, các cụ già trong bản bảo, cây trà này có tuổi đời cả nghìn năm rồi.
Theo người dân nơi đây, có cây trà tuổi đời cả nghìn năm rồi. Ngày trước các cụ thường  lấy lá tươi về uống.
“Ngày trước các cụ lấy lá tươi về uống. Mãi sau này, người Kinh di dân lên đây, họ đã hái lá trà cổ thụ xuống về sao làm trà shan tuyết“- anh Páo cho biết.
Từng cây trà thân to, mốc thếch hiện lên giữa bốn bề mây núi.
Những thân trà cổ thụ đã từng là niềm tự hào của bà con người Mông trên đỉnh Pà Cò.
Những thân trà cổ thụ đã từng là niềm tự hào của bà con người Mông trên đỉnh Pà Cò.
Tuy nhiên, do không được bảo tồn, bà con phát nương, làm rẫy, rừng trà cổ thụ đang mất dần.
Tuy nhiên, hiện nay do chưa được quan tâm, cùng với việc bà con phát nương, làm rẫy, rừng trà cổ thụ đang mất dần.
Nhiều cây cành đã khô, gốc đã mọt, lại nằm trên chân ruộng nước của bà con, nên chúng không phát triển được. Nhìn những thân trà cổ thụ một thời lá tốt, xanh rì, nay héo hon trong sương lạnh mà chạnh lòng.
Cụ Sồng A Sía, ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò là người chứng kiến sự chết dần, chết mòn của rừng trà cổ thụ. Cụ Sía bảo: "Ngày trước ra ngõ là gặp cây trà cổ thụ. Gốc trà to bằng người ôm, cao 6-7m. Giờ đây, rừng trà đang mất dần đi. Nó chỉ còn mọc lác đác ở trên nương".
 
Anh Phàng A Páo (người làm du lịch ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò) cho biết các cây trà này tự sinh, tự dưỡng, nay đang chết dần. Tôi đã nhiều lần liên hệ với các hộ dân nơi đây để thầu lại ruộng, hy vọng giữ lại các cụ cây này, nhưng dân chưa cho thuê.
Cụ Sồng A Sía, ở bản Chà Đáy, xã Pà Cò là người chứng kiến sự chết dần, chết mòn của rừng trà cổ thụ. Cụ Sía bảo: “Ngày trước ra ngõ là gặp cây trà cổ thụ. Gốc trà to bằng người ôm, cao 6-7m. Giờ đây, rừng trà đang mất dần đi. Nó chỉ còn mọc lác đác ở trên nương“.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Sùng A Sía, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: “Rừng trà cổ thụ đang dần biến mất mà nguyên nhân chính là do không được chăm sóc. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền và cùng người dân quan tâm, chăm bón để hồi sinh vùng trà cổ thụ rất quý này“.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Sùng A Sía, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết: “Rừng trà cổ thụ đang dần biến mất với tốc độ nhanh chóng. Ngày trước đã từng có công ti liên hệ với xã để bảo tồn cây trà cổ thụ. Tuy nhiên, việc này đến giờ chưa mang lại kết quả. Chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền sớm có hành động để hồi sinh vùng trà cổ thụ rất quý này“.
Theo thống kê của UBND huyện Mai Châu, xã Pà Cò có khoảng 115 ha trà shan với khoảng 1.250 gốc trà cổ thụ.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh chùa Cầu làm từ loại trà shan tuyết có tuổi đời 200 năm

Thùy Trang - Văn Trực |

Tác phẩm "Trà Shan cổ thụ và mô hình chùa Cầu" được trưng bày trong dịp Hội An tổ chức Lễ hội văn hóa Trà lần thứ nhất năm 2022 mang đến nhiều sự tò mò cho khách thưởng ngoạn.


Cách làm dầu dưỡng kích thích mọc tóc nhanh chóng từ cây trà

Thảo Hương (Theo stylecraze) |

Dưới đây là cách làm dầu dưỡng giúp kích thích mọc tóc từ dầu cây trà.

Ngược đỉnh Hô Tra tìm trà cổ thụ

Bài và ảnh an thịnh |

Núi Hô Tra lọt thỏm giữa rừng già, cách biệt khu dân cư, đi lại rất khó khăn với vách đá cao dựng đứng. Thế nhưng tại nơi đây, bà con đang sở hữu vùng trà cổ thụ mà ít nơi nào có được.

Những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 2023

Minh Hương |

Tùy theo chế độ làm việc nghỉ ngày 1 hay 2 ngày cuối tuần mà cán bộ, công chức, người lao động nghỉ dịp lễ 30.4 và 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương từ 4 - 5 ngày. Dưới đây là những địa điểm được bắn pháo hoa dịp Lễ 30.4, 1.5 và Giỗ Tổ Hùng Vương.

Một trường cấp 3 kêu gọi đóng góp hơn 2,6 tỉ nhân ngày thành lập trường

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường, một trường cấp 3 đã lên kế hoạch kêu gọi thầy, cô giáo và các cựu học sinh tham gia đóng góp, với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Quá lứa, nhỡ thì - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tình yêu và hạnh phúc lứa đôi như hoa như trái. Hái non, bẻ xanh thì không nên. Nhưng khi hoa đã nở, quả đã chín mà ta chần chừ, thì chỉ ngày một ngày hai, hoa sẽ tàn, quả sẽ rụng. Vì lẽ đó mà thời cơ để chúng ta có hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến một cách dễ dàng...

Bắt giữ nhóm phát tán hàng nghìn tin nhắn phục vụ cho đánh bạc, lừa đảo

Quang Việt |

Bắc Giang - Nhóm đối tượng dùng ô tô chở máy phát sóng để phát tán hàng nghìn tin nhắn quảng cáo phục vụ cho việc đánh bạc, lừa đảo tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên...

Nhiều trường đại học công bố điểm sàn phương thức xét tuyển sớm năm 2023

Trang Hà |

Hơn 20 trường đại học trên cả nước công bố điểm sàn phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và các phương thức xét tuyển sớm năm 2023.

Cận cảnh chùa Cầu làm từ loại trà shan tuyết có tuổi đời 200 năm

Thùy Trang - Văn Trực |

Tác phẩm "Trà Shan cổ thụ và mô hình chùa Cầu" được trưng bày trong dịp Hội An tổ chức Lễ hội văn hóa Trà lần thứ nhất năm 2022 mang đến nhiều sự tò mò cho khách thưởng ngoạn.


Cách làm dầu dưỡng kích thích mọc tóc nhanh chóng từ cây trà

Thảo Hương (Theo stylecraze) |

Dưới đây là cách làm dầu dưỡng giúp kích thích mọc tóc từ dầu cây trà.

Ngược đỉnh Hô Tra tìm trà cổ thụ

Bài và ảnh an thịnh |

Núi Hô Tra lọt thỏm giữa rừng già, cách biệt khu dân cư, đi lại rất khó khăn với vách đá cao dựng đứng. Thế nhưng tại nơi đây, bà con đang sở hữu vùng trà cổ thụ mà ít nơi nào có được.