Cận cảnh rừng thông Đà Lạt trơ trụi sau trận cháy lớn

Hữu Long |

Khoảng 10ha rừng thông nhiều năm tuổi ở TP Đà Lạt cháy sau trận hỏa hoạn. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng.

Chiều 8.4, một góc rừng thông ở nằm giữa đèo Mimosa và đèo Prenn ở tổ 19, phường 3, TP Đà Lạt vẫn còn âm ỉ cháy. Tối hôm trước, khoảng 10ha rừng đã bị thiêu trụi sau một vụ cháy lớn.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo về vụ cháy vừa xảy ra vào chiều tối 7.4. Theo đó, thiệt hại trong đám cháy chủ yếu là cỏ, cây bụi, lá thông. May mắn là một số cây thông tự nhiên không chết sau vụ cháy.

Tính đến sáng 8.4, lửa bùng phát trở lại, khói vẫn âm ỉ dưới những gốc cây tại khu vực đèo Prenn. Ảnh: Hữu Long
Tính đến sáng 8.4, lửa bùng phát trở lại, khói vẫn âm ỉ dưới những gốc cây tại khu vực đèo Prenn. Ảnh: Hữu Long

Trước đó, đám cháy bùng phát tại khu vực giữa đèo Mimosa và đèo Prenn và kéo dài trong 8 giờ. Để ứng phó, tỉnh Lâm Đồng huy động 150 người từ nhiều lực lượng được huy động dập lửa.

Song song với giải pháp dập lửa, cơ quan chức năng dùng flycam bay trên cao để khoanh vùng, tiếp cận các đám cháy nhỏ và phun nước cứu rừng.

Tuy vậy, với tính chất phức tạp trong mùa khô nên địa phương mất nhiều giờ sau mới dập được trận cháy nói trên.

Trước đó vào chiều 7.4, lửa bùng lên tại rừng thông ở khu vực đèo Prenn sau đó lan rộng ra một khoảnh rừng lớn. Ảnh: Hữu Long
Trước đó vào chiều 7.4, lửa bùng lên tại rừng thông ở khu vực đèo Prenn sau đó lan rộng ra một khoảnh rừng lớn. Ảnh: Hữu Long

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng đánh giá, hiện nay mùa khô lá thông rụng và tích tụ, kết hợp với thực bì là cỏ tranh, lau lách nên khi gặp lửa bùng lên, lan ra rất nhanh.

Khu vực cháy trên núi cao, vách đá, xe cứu hỏa chuyên dụng và lực lượng chữa cháy thủ công khó tiếp cận, khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Khoảng 150 người được huy động dập lửa, cứu cánh rừng thông. Ảnh: Hữu Long
Khoảng 150 người được huy động dập lửa, cứu cánh rừng thông. Ảnh: Hữu Long
Khoảng 150 người được huy động dập lửa, cứu cánh rừng thông. Ảnh: Hữu Long
Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Ảnh: Hữu Long
Hiện nay, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Ảnh: Hữu Long
Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Chỉ một cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo điều kiện về phòng cháy

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì có đến 208 cở sở bị đình chỉ hoạt động hoặc chủ cơ sở xin dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ này vẫn lén lút mở của phục vụ khách hát.

Cháy khoảng 10ha rừng tại khu vực đèo Prenn Đà Lạt

Hữu Long |

Đến khoảng 22h khuya 7.4, vụ cháy tại cánh rừng thuộc tiểu khu 267A, khu vực đèo Prenn, thuộc địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt đã được khống chế.

Giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy ở ngoại thành Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội vừa giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Chưa mở phiên xử vụ ông chủ Louis Holdings thao túng chứng khoán

Việt Dũng |

Theo dự kiến hôm nay (10.4), TAND Hà Nội xét xử với 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings.

Hải Phòng: Sau 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc ngày càng ô nhiễm

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau gần 2 tháng bị cháy, chợ Tam Bạc cần giữ nguyên hiện trường nên những sản phẩm, đồ dùng đã cháy để lâu ngày có tình trạng bốc mùi và gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Chứng khoán: Lãi suất hạ nhiệt sẽ giúp VN-Index vượt ngưỡng 1.100 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng giá ngắn hạn của thị trường chứng khoán vẫn dự báo tiếp tục được duy trì giúp chỉ số VN-Index sẽ có cơ hội hướng đến mức 1.100 điểm.

Tin sáng: Sức ép tăng giá điện lớn khi EVN báo lỗ kỷ lục

KHÁNH LINH - DUY HƯNG |

TIN SÁNG ngày 10.4: EVN lỗ kỷ lục, sức ép tăng giá điện ngày càng lớn; Hội An sẽ bỏ vé tham quan phân biệt du khách trong và ngoài nước; Công bố chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào cuối tháng 6...

Về quy định hưởng BHXH một lần: Đề xuất bỏ quy định chờ sau 12 tháng

Hà Anh |

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) lần này, quy định hưởng BHXH một lần cũng là một trong những nội dung được nhiều người lao động quan tâm. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phan Văn Mến - Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội đề xuất bỏ Phương án 1; đồng thời sửa đổi Phương án 2 theo hướng bỏ quy định chờ sau 12 tháng…

Ninh Bình: Chỉ một cơ sở kinh doanh karaoke đảm bảo điều kiện về phòng cháy

DIỆU ANH |

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 209 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì có đến 208 cở sở bị đình chỉ hoạt động hoặc chủ cơ sở xin dừng hoạt động để khắc phục các điều kiện về phòng cháy. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ này vẫn lén lút mở của phục vụ khách hát.

Cháy khoảng 10ha rừng tại khu vực đèo Prenn Đà Lạt

Hữu Long |

Đến khoảng 22h khuya 7.4, vụ cháy tại cánh rừng thuộc tiểu khu 267A, khu vực đèo Prenn, thuộc địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt đã được khống chế.

Giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy ở ngoại thành Hà Nội

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội vừa giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội.