Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nguyên nhân trượt lở đất tại miền Trung

Ái Vân |

Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu đánh giá cụ thể về nguyên nhân trượt lở đất tại các tỉnh khu vực miền Trung vừa qua.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể về nguyên nhân trượt lở đất tại các tỉnh khu vực miền Trung vừa qua.

Vừa qua, các cơ quan báo chí có phản ánh: Theo Viện Khoa học địa chất và khoáng sản Việt Nam, các hiện tượng thời tiết bất thường gây mưa lớn, cộng với hoạt động phá rừng, xây dựng giao thông, nhà cửa đã thúc đẩy quá trình tai biến địa chất, nhất là trượt lở đất đá ngày càng lớn, thiệt hại ngày càng tăng. Do đó cần thành lập bộ phận chuyên trách về sạt lở đất ở các địa phương có nguy cơ cao; tập huấn cho người dân về dấu hiệu của sạt lở đất, các kỹ năng cơ bản để giảm thiểu thiệt hại; áp dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sạt lở đất.

Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể về nguyên nhân trượt lở đất tại các tỉnh khu vực miền Trung vừa qua, đề xuất phương án xử lý, hạn chế thiệt hại do trượt lở đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Khi riêng rẽ chỉ là giọt nước, cùng nhau là đại dương

Nguyễn Hà |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta. "Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước, cùng nhau, chúng ta là đại dương".

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc để lây nhiễm COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về bộ phận nào, cá nhân nào, cơ quan nào trong việc để lây nhiễm; cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về cách ly để lây nhiễm COVID-19.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ phân vùng cảnh báo trượt lở đất đá

Nguyễn Hà - Tô Thế (thực hiện) |

Theo TS Trịnh Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần đẩy nhanh tiến độ dự án "Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” trước tình hình trượt lở diễn ra liên tiếp trong thời gian vừa qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tướng: Khi riêng rẽ chỉ là giọt nước, cùng nhau là đại dương

Nguyễn Hà |

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của đại dân tộc Việt Nam ta. "Khi riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước, cùng nhau, chúng ta là đại dương".

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc để lây nhiễm COVID-19

Vương Trần |

Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm về bộ phận nào, cá nhân nào, cơ quan nào trong việc để lây nhiễm; cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định về cách ly để lây nhiễm COVID-19.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng bản đồ phân vùng cảnh báo trượt lở đất đá

Nguyễn Hà - Tô Thế (thực hiện) |

Theo TS Trịnh Xuân Hòa - Phó Viện trưởng Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cần đẩy nhanh tiến độ dự án "Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” trước tình hình trượt lở diễn ra liên tiếp trong thời gian vừa qua.