Thu hồi giấy phép phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Qua thanh tra phòng khám đa khoa Vinh có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui” tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu, thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Ngày 20.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã có kết luận thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Kết quả thanh tra cho thấy, số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian trên tổng số bác sỹ của phòng khám đa khoa là 4/8, trong đó có 2 bác sỹ người Trung Quốc: Ke Zhi Wang khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại; Sun Li Ping khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa.

Tại thời điểm kiểm tra phòng khám không thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, da liễu, X - Quang, tai mũi họng, y học cổ truyền. Bác sỹ chuyên khoa: nội, da liễu, X - Quang, tai - mũi - họng, y học cổ truyền không có mặt tại phòng khám.

Người phụ trách xét nghiệm của phòng khám không làm việc, các kết quả xét nghiệm trong giờ hành chính được các kỹ thuật viên thực hiện và sử dụng dấu chữ ký của người phụ trách xét nghiệm đóng vào.

Phòng khám không bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng dụng cụ và cơ số thuốc cấp cứu; tên kỹ thuật chuyên môn trong Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa đúng so với tên kỹ thuật được phê duyệt. Giá các dịch vụ tại đây cao hơn so với các phòng khám khác trên địa bàn.

Với các vi phạm nêu trên, chiều 20.9, Sở Y tế Nghệ An ra Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động hành nghề khám, chữa bệnh đối với Phòng khám bệnh Đa khoa tư nhân Vinh (Phòng khám Đa khoa Vinh, địa chỉ số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng).

Lý do thu hồi giấy phép là không đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.

Cùng với quyết định thu hồi giấy phép hoạt động, với những vi phạm này, Sở Y tế đã xử phạt Phòng khám bệnh Đa khoa tư nhân Vinh 35 triệu đồng, với vi phạm không bảo đảm đầy đủ số lượng, chất lượng dụng cụ và cơ số thuốc cấp cứu.

Trước đó, tháng 5/2019, cũng tại phòng khám này, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phát hiện có 5 người Trung Quốc, trong đó có 2 bác sĩ và 3 nhân viên đang cư trú, làm việc bất hợp pháp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cụ thể, bà Zhang AiHue (SN 1963) là bác sĩ khám bệnh, truyền đạt kinh nghiệm cho y tá tại phòng khám; ông An JunLi (SN 1968) bác sĩ khám bệnh; ông Ke ZhiXiong (SN 1974) làm việc văn phòng, quản lý nhân sự tại phòng khám; ông Hu ZhongWen (SN 1968) nhân viên kiểm tra, sắp xếp thiết bị máy và ông Li BingQing (SN 1988) nhân viên mua sắm thiết bị, vật tư tại phòng khám.

5 cá nhân nói trên bị UBND tỉnh Nghệ An phạt hành chính mỗi người 20 triệu đồng.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên cơ sở y tế tại Nghệ An sử dụng bác sĩ có quốc tịch Trung Quốc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ Rạng Đông: Quận Thanh Xuân không yêu cầu thu hồi văn bản của Hạ Đình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Hơn 20.000 tỉ đồng từ các dự án của Vũ “nhôm” rất khó thu hồi

NHÓM PV |

Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang VKSND, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) gây thất thoát tài sản nhà nước hàng chục nghìn tỉ đồng xảy ra tại Đà Nẵng vừa được công bố. Điều dư luận, nhân dân quan tâm là hơn 20.000 tỉ đồng được cho là thất thoát liệu có thu hồi được?

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ Rạng Đông: Quận Thanh Xuân không yêu cầu thu hồi văn bản của Hạ Đình

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân sau vụ cháy.

Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Hơn 20.000 tỉ đồng từ các dự án của Vũ “nhôm” rất khó thu hồi

NHÓM PV |

Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ sang VKSND, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) gây thất thoát tài sản nhà nước hàng chục nghìn tỉ đồng xảy ra tại Đà Nẵng vừa được công bố. Điều dư luận, nhân dân quan tâm là hơn 20.000 tỉ đồng được cho là thất thoát liệu có thu hồi được?