Thanh tra phòng khám có 2 bác sĩ Trung Quốc hành nghề “chui”

QUANG ĐẠI |

Ngày 17.9, Sở Y tế Nghệ An cho biết đang tiến hành thanh tra về hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) do có đơn thư, ý kiến phản ánh về dấu hiệu tiêu cực.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính 2 bác sĩ người Trung Quốc tiến hành các hoạt động chuyên môn tại Phòng khám Đa khoa Vinh (phường Hưng Dũng, TP.Vinh) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, bà Zhang AiHua (sinh năm 1963) là bác sĩ khám bệnh, truyền đạt kinh nghiệm cho y tá tại phòng khám; ông An JunLi (sinh năm 1968) bác sĩ khám bệnh. Cả 2 người này tiến hành các hoạt động nói trên tại Phòng khám Đa khoa Vinh khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt bà Zhang AiHua và ông An JunLi mỗi người 20 triệu đồng về vi phạm nói trên; đồng thời yêu cầu cá nhân vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện đầy đủ các thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép trước khi hành nghề hoặc có các hoạt động khác tại Việt Nam.

 
Thuốc sắc được phòng khám đa khoa Vinh bán cho bệnh nhân ngày 1.8.2019. Ảnh: PV

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên cơ sở y tế tại Nghệ An sử dụng bác sĩ có quốc tịch Trung Quốc. Một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết: Khi đoàn kiểm tra của Sở Y tế xuống làm việc với các bác sĩ người Trung Quốc nói trên (thông qua người phiên dịch), hỏi về một số kiến thức y khoa như xử lý tình huống bệnh nhân bị sốc phản vệ, thì các bác sĩ nói trên tỏ ra lúng túng.

Ngoài ra, cũng tại Phòng khám Đa khoa Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã xử phạt hành chính ba người Trung Quốc khác gồm: ông Ke ZhiXiong (sinh năm 1974) làm việc văn phòng, quản lý nhân sự tại phòng khám; ông Hu ZhongWen (sinh năm 1968) nhân viên kiểm tra, sắp xếp thiết bị máy và ông Li BingQing (sinh năm 1988) nhân viên mua sắm thiết bị, vật tư tại phòng khám. Ba người nói trên đều vi phạm hoạt động tại cơ sở y tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, bị phạt mỗi người 20 triệu đồng.

Một số người cũng có đơn thư phản ánh Phòng khám Đa khoa Vinh về các hiện tượng như “vẽ” bệnh, bán thuốc không rõ nguồn gốc, nhân viên phòng khám không đeo bảng tên khi hành nghề….

Liên quan đến các thông tin nói trên, ông Trần Nguyên Truyền - Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở Y tế đã có quyết định thanh tra toàn diện về công tác khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Vinh, khi nào có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng cho biết quan điểm của Sở Y tế là xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở y tế có hành vi vi phạm, sai phạm.

Một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết, do có đơn thư, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan đến 5 người Trung Quốc đang hoạt động tại Phòng khám Đa khoa Vinh, kết quả sẽ công bố trong thời gian gần đây.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo nghi sai phạm

Kim Đồng |

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo (tại 35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM) đã bị tước giấy phép vẫn hoạt động khám chữa bệnh, thậm chí nhận phá những thai lớn ngoài phạm vi chuyên môn.

Mở phòng khám "chui" bác sĩ bị phạt 60 triệu đồng

N.T |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Lụi, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định) số tiền 60 triệu đồng, do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà riêng mà không có giấy phép hoạt động.

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc "dọa" mắc ung thư lừa tiền người bệnh

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc cho bệnh nhân xem hình ảnh nội soi, chiếu vào khối u nhưng thực ra không phải khối u rồi đưa ra chỉ định làm moi tiền người bệnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo nghi sai phạm

Kim Đồng |

Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiểm tra Phòng khám Đa khoa Mayo (tại 35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TPHCM) đã bị tước giấy phép vẫn hoạt động khám chữa bệnh, thậm chí nhận phá những thai lớn ngoài phạm vi chuyên môn.

Mở phòng khám "chui" bác sĩ bị phạt 60 triệu đồng

N.T |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Văn Lụi, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định) số tiền 60 triệu đồng, do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại nhà riêng mà không có giấy phép hoạt động.

Phòng khám có bác sĩ Trung Quốc "dọa" mắc ung thư lừa tiền người bệnh

MINH QUÂN - NGÔ NGUYÊN |

Các phòng khám có bác sĩ Trung Quốc cho bệnh nhân xem hình ảnh nội soi, chiếu vào khối u nhưng thực ra không phải khối u rồi đưa ra chỉ định làm moi tiền người bệnh.