Thu hồi 5 biệt thự lầu Bảo Đại nhưng doanh nghiệp vẫn đóng kín cổng

Hữu Long |

Mặc dù tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 5 căn biệt thự lầu Bảo Đại và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích quản lý, nhưng hiện chủ đầu tư vẫn đóng cổng, du khách không thể thăm quan.

Chiều 15.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác báo cáo 6 tháng đầu năm và định hướng tuyên truyền những tháng cuối năm 2023.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thiện – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về các hoạt động văn hóa nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao.

Một vấn đề mà dư luận quan tâm chính là việc tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất tại 5 căn biệt thự di tích tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) từ Công ty CP đầu tư Khánh Hà (chủ đầu tư).

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi 9.209m đất tại 5 căn biệt thự di tích do Công ty CP đầu tư Khánh Hà thuê đất tại Cầu Đá để giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý toàn bộ khu đất nói trên.

Dù đã có quyết định thu hồi 5 căn biệt thự nhưng đến nay, Công ty CP đầu tư Khánh Hà vẫn cắt cử người bảo vệ lối ra vào. Cổng bên ngoài của dự án vẫn đóng kín khiến người dân, du khách không thể vào thăm quan 5 căn biệt thự lầu Bảo Đại mà nhà nước đã thu hồi.

Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Nguyễn Văn Thiện cho rằng, việc thu hồi lầu Bảo Đại thời gian qua rất nan giải, kéo dài nhiều năm. Ông Thiện cho biết thêm, dù là Giám đốc Sở, nhưng ông cũng khó vào bên trong 5 căn biệt thự vì hiện dự án đang thi công công trình nên không đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Văn Thiện lý giải thêm, hiện chủ đầu tư chỉ mới trả lại 5 biệt thự, không trả đất xung quanh Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Còn về việc thu hồi đất liền kề xung quanh 5 căn biệt thự, ông Thiện cho biết thủ tục thu hồi đất đang tiếp tục điều chỉnh.

Như vậy, dù địa phương đã thu hồi 5 căn biệt thự lầu Bảo Đại nhưng diện tích đất dự án Khu biệt thự lầu Bảo Đại vẫn do doanh nghiệp quản lý.

Trong khi đó, dự án này nhiều năm trời chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất, không phát huy được giá trị của di tích.

Năm 1995, Khu biệt thự lầu Bảo Đại đã được UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, trong đó có 5 biệt thự cổ do người Pháp xây dựng từ năm 1923.

Đáng nói là Khu biệt thự lầu Bảo Đại lại nằm trong vịnh Nha Trang - Danh thắng quốc gia đã được Bộ Văn hóa thông tin công nhận vào năm 2005.

Dù vậy nhưng đến năm 2013, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) và điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu di tích tại lầu Bảo Đại.

Sau đó, Công ty CP đầu tư Khánh Hà đã được giao đất trong đó có phần đất của khu biệt thự lầu Bảo Đại để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại Nha Trang.

Được giao đất, doanh nghiệp cải tạo, trùng tu 5 biệt thự hiện hữu. Song song với đó, doanh nghiệp sẽ xây khách sạn 5 tầng (108 phòng) nằm dọc sườn núi và xây 35 căn biệt thự cao cấp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa chính thức thu hồi 5 biệt thự lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp có ý định trả lại 5 biệt thự cổ trong khu vực di tích lầu Bảo Đại, địa phương đã chính thức tiếp nhận và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý.

Loạt tình tiết bất ngờ vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư xin trả 5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, cũng chính doanh nghiệp này đề đạt nguyện vọng xin thuê lại 5 biệt thự để khớp nối tổng thể dự án bất động sản. Trớ trêu là dự án nghỉ dưỡng này đến nay vẫn chưa biết bao giờ có thể được triển khai trở lại.

Lòng vòng quản lý 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại nằm trong phạm vi của dự án nghỉ dưỡng xây biệt thự, khách sạn tại TP.Nha Trang. Dự án này nhiều năm trời chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất, không phát huy được giá trị của di tích.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tin 20h: Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.6: Cầu Nhơn Trạch TPHCM đang thi công vượt kế hoạch; Mực nước hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung thấp kỷ lục; Cảnh báo nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ, Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH...

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, chưa đề xuất nhập các bộ, các tỉnh với nhau

Vương Trần |

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh khẳng định, hiện nay Bộ Nội vụ chưa có đề xuất nhập bộ nào với bộ nào, chưa đề xuất nhập tỉnh nào với tỉnh nào.

Không lương hưu, người lao động cao tuổi chật vật lo tuổi về già

THÙY DƯƠNG - NGỌC THÙY |

Dù đã quá tuổi lao động nhiều người cao tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh, lo tuổi già vì không có lương hưu.

Khánh Hòa chính thức thu hồi 5 biệt thự lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi doanh nghiệp có ý định trả lại 5 biệt thự cổ trong khu vực di tích lầu Bảo Đại, địa phương đã chính thức tiếp nhận và giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa quản lý.

Loạt tình tiết bất ngờ vụ trả 5 biệt thự cổ ở di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

Khánh Hòa - Chủ đầu tư xin trả 5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, cũng chính doanh nghiệp này đề đạt nguyện vọng xin thuê lại 5 biệt thự để khớp nối tổng thể dự án bất động sản. Trớ trêu là dự án nghỉ dưỡng này đến nay vẫn chưa biết bao giờ có thể được triển khai trở lại.

Lòng vòng quản lý 5 biệt thự cổ tại di tích lầu Bảo Đại

Hữu Long |

5 căn biệt thự tại di tích lầu Bảo Đại nằm trong phạm vi của dự án nghỉ dưỡng xây biệt thự, khách sạn tại TP.Nha Trang. Dự án này nhiều năm trời chậm triển khai, bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên đất, không phát huy được giá trị của di tích.