Thót tim qua những cây cầu… chờ sập ở Sài Gòn

MINH QUÂN |

Trên đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè, TPHCM) có 4 cây cầu sắt đã xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện khi tham gia giao thông. Sau vụ sập cầu sắt Long Kiển, người dân nơi đây không khỏi hoang mang khi ngày ngày phải đi qua những cây cầu có thể sập bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận, trên đường Lê Văn Lương (một trong những trục đường chính của quận 7 và huyện Nhà Bè) có tới 4 cầu sắt là Rạch Đỉa, Long Kiển, Rạch Tôm và Rạch Dơi được xây dựng trước năm 1975, mang tính chất tạm thời, khả năng chịu lực kém và ngày càng xuống cấp.

Những cây cầu này có kết cấu dạng Bailey, Eiffel, khổ cầu rộng 3-3,3 m, lưu thông 2 chiều và không có lề bộ hành, tải trọng khai thác chỉ 1-3,5 tấn.

Mới đây, đêm 19.1, chiếc xe ben chở đá với tổng tải trọng khoảng 15 tấn do Nguyễn Thanh Lâm (ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông qua cầu Long Kiển có tải trọng cho phép 3,5 tấn, đã gây sập một nhịp thuộc khoang thông thuyền. 

Ngoài cầu Rạch Kiển vừa bị sập, ghi nhận tại 3 cây cầu sắt còn lại (Rạch Tôm, Rạch Đỉa và Rạch Dơi), đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Trụ cầu, bệ đỡ bêtông nghiêng ngả; những thanh thép, hành lang bảo vệ lưới thép, mặt nền cầu đều đã gỉ sét, gãy… Mỗi khi các phương tiện qua đây, cầu phát ra tiếng kêu rầm rầm.

Dưới đây là chùm ảnh các cây cầu sắt xuống cấp ở huyện Nhà Bè:

Cầu Long Kiển lúc chưa sập
Cầu Long Kiển lúc chưa sập.
Nguy cơ sập cầu Long Kiển từng được cảnh báo
Nguy cơ sập cầu Long Kiển từng được cảnh báo.
Tối ngày 19.1, điều người dân lo lắng đã xảy ra khi một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng 15 tấn qua cầu làm cầu sập
Tối ngày 19.1, điều người dân lo lắng ở cầu Long Kiển đã xảy ra. 
Cầu Rạch Tôm thuộc địa bàn xã Nhơn Đức cũng đang xuống cấp nghiêm trọng
Cầu Rạch Tôm thuộc địa bàn xã Nhơn Đức cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.
Nhiều vị trí mặt cầu và thành cầu được buộc bằng sợi thép nhỏ
Nhiều vị trí mặt cầu và thành cầu được buộc bằng sợi thép nhỏ
Các trụ cầu và trụ bảo vệ cầu dường như đã hoen gỉ theo thời gian
Các trụ cầu và trụ bảo vệ cầu dường như đã hoen gỉ theo thời gian.
Cách đó không xa, cầu Rạch Dơi mỗi lần có xe đi qua cũng rung lắc ầm ầm
Cách đó không xa, cầu Rạch Dơi mỗi lần có xe đi qua cũng rung lắc ầm ầm.
Bên dưới lòng sông tàu thuyền khai thác cát, vận chuyển hàng hóa chạy ầm ầm làm ai cũng thót tim.
Bên dưới lòng sông, tàu thuyền khai thác cát, vận chuyển hàng hóa chạy ầm ầm làm ai cũng thót tim.
Nhiều con ốc trên cầu giữ cho cầu đỡ bị rung lên khi xe chạy qua đã bị mất
Nhiều con ốc giữ cho cầu đỡ bị rung lên khi xe chạy qua đã bị mất.
Mố cầu - nối tiếp giữa cầu với đường bị gỉ sét nham nhở
Mố cầu - nối tiếp giữa cầu với đường bị gỉ sét nham nhở.
Cầu Rạch Dơi xuống cấp khiến cơ quan chức năng phải cắm biển cấm tụ tập. Tuy nhiên, những lúc kẹt xe, các phương tiện dồn ứ trên cầu rất nguy hiểm
Cầu Rạch Đỉa cũng xuống cấp khiến cơ quan chức năng phải cắm biển cấm tụ tập. Tuy nhiên, những lúc kẹt xe, các phương tiện dồn ứ trên cầu rất nguy hiểm.
Những trụ cầu xuống cấp, bệ đỡ bê tông cũng nghiêng ngả, nhìn rất ghê sợ
Những trụ cầu xuống cấp, bệ đỡ bêtông cũng nghiêng ngả, nhìn rất đáng sợ.
Theo Sở GTVT TP HCM, tại 4 cây cầu nêu trên, hiện dự án xây cầu Long Kiểng và Rạch Đỉa đã duyệt và sở đang cùng UBND huyện Nhà Bè đấu thầu để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công. Riêng cầu Rạch Tôm và Rạch Dơi, trong quá trình triển khai chưa cân đối được vốn và các đơn vị trước đó đã kêu gọi nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BT.
Theo Sở GTVT TPHCM, tại 4 cây cầu nêu trên, hiện dự án xây cầu Long Kiển và Rạch Đỉa đã duyệt và Sở đang cùng UBND huyện Nhà Bè đấu thầu để giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công. Riêng cầu Rạch Tôm và Rạch Dơi, trong quá trình triển khai chưa cân đối được vốn và các đơn vị trước đó đã kêu gọi nhà đầu tư thực hiện theo hình thức BT.
MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Sau vụ sập cầu sắt ở TPHCM: Còn 30 cây cầu yếu chờ...sập

MINH QUÂN |

TPHCM hiện có gần 30 công trình cầu yếu, không đảm bảo tải trọng (do Sở GTVT quản lý). Nếu tính cả các cây cầu trong các khu dân cư (do địa phương quản lý) số lượng khoảng 200 cầu yếu.

Vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế tải có thể bị truy tố đến 15 năm tù

Theo Dân Việt |

Tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) bất chấp xe quá trọng tải đã cho xe lưu thông qua cầu Long Kiển (đường Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) khiến cầu bị sập 1 nhịp. Theo một số chuyên gia pháp luật, tài xế Lâm có thể phải bồi thường thiệt hại và bị truy tố hình sự với khung hình cao nhất đến 15 năm tù.

Người dân còn phải nín thở qua cầu Long Kiển thêm 2 năm nữa

MINH QUÂN |

Cầu sắt Long Kiển sẽ được nối nhịp trở lại để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán và được sử dụng ít nhất thêm 2 năm nữa trong thời gian chờ đợi xây cầu mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau vụ sập cầu sắt ở TPHCM: Còn 30 cây cầu yếu chờ...sập

MINH QUÂN |

TPHCM hiện có gần 30 công trình cầu yếu, không đảm bảo tải trọng (do Sở GTVT quản lý). Nếu tính cả các cây cầu trong các khu dân cư (do địa phương quản lý) số lượng khoảng 200 cầu yếu.

Vụ sập cầu Long Kiển: Tài xế tải có thể bị truy tố đến 15 năm tù

Theo Dân Việt |

Tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) bất chấp xe quá trọng tải đã cho xe lưu thông qua cầu Long Kiển (đường Lê Văn Lương, ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) khiến cầu bị sập 1 nhịp. Theo một số chuyên gia pháp luật, tài xế Lâm có thể phải bồi thường thiệt hại và bị truy tố hình sự với khung hình cao nhất đến 15 năm tù.

Người dân còn phải nín thở qua cầu Long Kiển thêm 2 năm nữa

MINH QUÂN |

Cầu sắt Long Kiển sẽ được nối nhịp trở lại để phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán và được sử dụng ít nhất thêm 2 năm nữa trong thời gian chờ đợi xây cầu mới.