Thông xe cầu Xẻo Vẹt nối tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hậu Giang

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 23.8, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ khánh thành cầu Xẻo Vẹt, nối hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang. Cây cầu này nối tuyến đường bộ duy nhất từ tỉnh Bạc Liêu với tỉnh Hậu Giang.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu (chủ đầu tư), Dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt bắc qua sông Vàm Ngan Dừa (sông Cái Trầu) kết nối 2 tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang và đường dẫn vào cầu Xẻo Vẹt có tổng vốn đầu tư khoảng 77,4 tỉ đồng.

Niềm vui của người dân hai tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang khi có cây cầu quy mô lớn nối liền hai tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ
Niềm vui của người dân hai tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang khi có cây cầu quy mô lớn nối liền hai tỉnh. Ảnh: Nhật Hồ

Dự án có tổng chiều dài gần 950m, dự kiến sẽ được hoàn thành vào quý 3.2021, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến nay công trình mới được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. Vị trí xây dựng cầu Xẻo Vẹt gần sát với bến phà Ngan Dừa hiện hữu. Còn đường dẫn phía tỉnh Hậu Giang bắt đầu tại ngã ba giao cắt với đường TL.928 (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), đường dẫn phía tỉnh Bạc Liêu bắt đầu từ đường Thống Nhất 2 (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân).

Đây là cây cầu lớn nhất nối liền hai tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang. Ảnh: Nhật Hồ
Đây là cây cầu lớn nhất nối liền hai tỉnh Bạc Liêu - Hậu Giang. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đây, vào tháng 4.2015, tại huyện Hồng Dân, Công ty CP Đầu tư xây dựng BOT & BT Miền Nam (tỉnh Cà Mau) khởi công xây dựng cầu Xẻo Vẹt với chiều dài gần 121m, tải trọng 13 tấn. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4.2016. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên doanh nghiệp này đã dừng thực hiện.

Việc thông xe, khánh thành cầu Xẻo Vẹt chấm dứt xứ mạng của con phà tồn tại nhiều năm tại khu vực này. Ảnh: Nhật Hồ
Việc thông xe, khánh thành cầu Xẻo Vẹt chấm dứt sứ mệnh của con phà tồn tại nhiều năm tại khu vực này. Ảnh: Nhật Hồ

Dự án khởi công trở lại vào năm 2019, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Từ trước đến nay, chưa có cây cầu nào có đủ quy mô được bắc qua sông nối giữa hai địa phận Bạc Liêu - Hậu Giang, gây nên tình trạng khó khăn trong việc đi lại của người dân hai tỉnh.

Từ nhiệm kỳ 2016 - 2020, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thống nhất xây dựng cây cầu Xẻo Vẹt kết nối 2 tỉnh với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Bạc Liêu: Trao 320 phần quà cho học sinh khó khăn và dân nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ngày 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2022 – 2023.

Bạc Liêu: Khởi tố, tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi mua bán người

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Mua một người với giá 20 triệu đồng sau đó bán cho một đối tượng khác với số tiền 60 triệu đồng. Khi gia đình nạn nhân muốn chuộc, các đối tượng đề nghị số tiền 110 triệu đồng.

Bạc Liêu: Trao quà, dụng cụ học tập cho trẻ em ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức “trao dụng cụ học tập và hỗ trợ quà tặng” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bạc Liêu tổ chức ngày hội tôn vinh sản phẩm tôm và muối

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu thông qua ngày hội Văn hóa – Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 để vinh danh "hạt muối, con tôm" - những sản phẩm nổi bật của địa phương.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Bạc Liêu: Kêu dân di dời hàng trăm ngôi mộ làm dự án rồi... để đó

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Năm 2019, UBND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành di dời hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa địa ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A để làm Dự án Trung tâm thương mại và chợ xã, để hoàn thành nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay, chợ đâu chẳng thấy, còn hàng trăm ngôi mộ người dân tự di dời chẳng được bồi thường đồng nào.

Bạc Liêu: Trao 320 phần quà cho học sinh khó khăn và dân nghèo

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ngày 21.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2022 – 2023.

Bạc Liêu: Khởi tố, tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi mua bán người

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Mua một người với giá 20 triệu đồng sau đó bán cho một đối tượng khác với số tiền 60 triệu đồng. Khi gia đình nạn nhân muốn chuộc, các đối tượng đề nghị số tiền 110 triệu đồng.

Bạc Liêu: Trao quà, dụng cụ học tập cho trẻ em ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức “trao dụng cụ học tập và hỗ trợ quà tặng” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bạc Liêu: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bạc Liêu tổ chức ngày hội tôn vinh sản phẩm tôm và muối

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu thông qua ngày hội Văn hóa – Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 để vinh danh "hạt muối, con tôm" - những sản phẩm nổi bật của địa phương.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đoạn Bạc Liêu: 7,7km đường, bồi thường hơn 250 tỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đó là tuyến đường cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau qua địa phận tỉnh Bạc Liêu. Dự án qua tỉnh Bạc Liêu có chiều dài 7,7km, có 168 đối tượng bị ảnh hưởng, dự kiến bồi thường 250 tỉ đồng, vượt gần 100 tỉ đồng so với dự kiến.