Bạc Liêu: Trao quà, dụng cụ học tập cho trẻ em ảnh hưởng COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức “trao dụng cụ học tập và hỗ trợ quà tặng” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, 150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 trên địa bàn tỉnh nhận được mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 bộ dụng cụ học tập trị giá 500 nghìn đồng.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương Bình và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu cho biết, đại dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu có nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ bị tử vong do COVID-19. Tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho trên 6.000 trẻ em với tổng kinh phí đã thực hiện trên 6 tỉ đồng; cùng với đó, được sự hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện trao hỗ trợ cho 44 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, mỗi trẻ 5 triệu đồng; 2 trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19, mỗi trẻ 1 triệu đồng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bạc Liêu báo cáo về việc "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Là một trong 29 tỉnh bị Bộ LĐTBXH nêu tên "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu cho rằng đã chi tiền cho 98 lao động.

Bị điểm danh "chưa giải ngân đồng nào", Bạc Liêu xác nhận đã chi hỗ trợ NLĐ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định tỉnh đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải chưa hỗ trợ như thông tin từ Bộ LĐTBXH.

Bạc Liêu tổ chức ngày hội tôn vinh sản phẩm tôm và muối

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu thông qua ngày hội Văn hóa – Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 để vinh danh "hạt muối, con tôm" - những sản phẩm nổi bật của địa phương.

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Bạc Liêu: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ.

Bạc Liêu báo cáo về việc "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Là một trong 29 tỉnh bị Bộ LĐTBXH nêu tên "chưa giải ngân đồng nào" tiền hỗ trợ thuê nhà trọ theo Quyết định 08 Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu cho rằng đã chi tiền cho 98 lao động.

Bị điểm danh "chưa giải ngân đồng nào", Bạc Liêu xác nhận đã chi hỗ trợ NLĐ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định tỉnh đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải chưa hỗ trợ như thông tin từ Bộ LĐTBXH.

Bạc Liêu tổ chức ngày hội tôn vinh sản phẩm tôm và muối

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu thông qua ngày hội Văn hóa – Du lịch và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 để vinh danh "hạt muối, con tôm" - những sản phẩm nổi bật của địa phương.

Cận cảnh đường ống bơm cát FLC tại Bạc Liêu tố bị phá hoại để dằn mặt

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 2.8, nhiều cơ quan chức năng tại tỉnh Bạc Liêu đã vào cuộc tích cực điều tra vụ đường ống bơm cát san lấp mặt bằng cho dự án do FLC làm chủ đầu tư.

Bạc Liêu: Đoạn đường 2km làm khó người lái xe

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường dẫn vào cầu Trần Văn Sớm (cầu Giá Rai mới trên tuyến đường Giá Rai - Gành Hào) nhiều năm qua rất xấu và ngày càng xuống cấp trầm trọng gây khó khăn, mất thời gian và không đảm bảo an toàn giao thông.

Bạc Liêu: Có quá ít lao động trực tiếp được hỗ trợ sau COVID-19

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bạc Liêu với đoàn thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng COVID-19 cho thấy số lao động không ký kết hợp đồng lao động, lao động đặc thù địa phương gấp nhiều lần công nhân lao động trực tiếp.