Thông tin chính thức vụ bệnh nhân tử vong sau mổ viêm xoang ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Sự việc đáng tiếc khiến một bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đang khiến dư luận quan tâm theo dõi.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo nhanh gửi PV Báo Lao Động về nội dung này.

Theo đó, bệnh nhân L.V.P (SN 1963 - 58 tuổi, trú tại phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình) có tiền sử viêm mũi xoang mãn tính, thường xuyên ngạt mũi, chảy mũi, đau đầu nhiều năm nay. Đã mổ mũi xoang lần 1 vào năm 1983.

Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử bệnh tăng huyết áp điều trị ổn định. Thời gian gần đây, bệnh nhân đau đầu, ngạt mũi nhiều.

Hồi 10h30 sáng 25.10, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và được bác sỹ chỉ định nhập viện điều trị nội trú.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, không ho, polyp khe giữa mũi 2 bên độ 3, vách ngăn mũi lệch vẹo sang trái, quá phát cuốn dưới phần đầu 2 bên.

Mạch 78 lần/phút, huyết áp 130/70 mmHg, nhịp thở 18 lần/phút. Khám lâm sàng các bộ phận tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh... chưa phát hiện gì bất thường.

Ngày 27.10, sau có kết quả cận lâm sàng và kết quả khám chuyên khoa tim mạch, bệnh nhân được bác sỹ điều trị chỉ định hội chẩn mổ phiên.

Chẩn đoán trước mổ là “Viêm đa xoang mãn tính - polyp mũi 2 bên/Di hình vách ngăn”. Phương pháp phẫu thuật đề xuất là “Phẫu thuật cắt polyp mũi 2 bên, mở các xoang sàng, hàm, chỉnh hình vách ngăn/ vô cảm bằng phương pháp gây mê nội khí quản”.

Vào lúc 10h30 ngày 27.10.2021 bệnh nhân được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức làm thủ tục mổ phiên. Tình trạng trước mổ: Bệnh nhân ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường.

Quá trình gây mê và phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân ổn định, 13h20p cùng ngày, bệnh nhân đang trong giai đoạn thoát mê xuất hiện triệu chứng mạch chậm 35 lần/phút, huyết áp tụt 78/50 mmHg sau đó đột ngột ngừng tim.

Đến 14h45, bệnh nhân có nhịp tim 50 lần/phút, spO2 60% và được chuyển tới đơn vị Hồi sức tích cực ngoại – Chống đau tiếp tục cấp cứu.

Tại đơn vị Hồi sức tích cực ngoại – Chống đau, Bệnh nhân tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn, đến 16h30 cùng ngày thì bệnh nhân ngừng tuần hoàn, cấp cứu không hồi phục. Kíp cấp cứu đã báo cáo lãnh đạo Bệnh viện, thông báo với người nhà bệnh nhân và chuyển bệnh nhân tới nhà đại thể.

Về nguyên nhân tử vong, Hội đồng chuyên môn sau khi phân tích trên nhiều phương diện đánh giá có thể nghĩ đến 2 nguyên nhân.

Nguyên nhân 1, bệnh nhân có bệnh lý nền về tim mạch (tăng huyết áp), xảy ra nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến rối loạn nhịp chạm nguy hiểm gây ngừng tim. Nguyên nhân còn lại có thể do nhồi máu phổi cấp tính dẫn đến suy hô hấp tuần hoàn cấp.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đường dân sinh ở Hòa Bình xuống cấp hơn 30 năm không được sửa chữa

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Người dân TP Hòa Bình bức xúc khi phải di chuyển trên con đường lầy lội, trơn trượt đã xuống cấp hàng chục năm nay không được sửa chữa, nâng cấp.

Hé lộ nguyên nhân án mạng khiến mẹ chồng và con dâu đang mang thai tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng làm 2 người chết được cơ quan điều tra xác định là do tranh chấp đất đai.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 25.10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung người dân cõng con vượt suối vì đường chậm tiến độ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đường dân sinh ở Hòa Bình xuống cấp hơn 30 năm không được sửa chữa

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Người dân TP Hòa Bình bức xúc khi phải di chuyển trên con đường lầy lội, trơn trượt đã xuống cấp hàng chục năm nay không được sửa chữa, nâng cấp.

Hé lộ nguyên nhân án mạng khiến mẹ chồng và con dâu đang mang thai tử vong

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng làm 2 người chết được cơ quan điều tra xác định là do tranh chấp đất đai.

Hòa Bình yêu cầu kiểm tra vụ cõng con vượt suối đến trường

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Ngày 25.10, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nội dung người dân cõng con vượt suối vì đường chậm tiến độ.