Thêm nhiều nạn nhân "sập bẫy" sở hữu kỳ nghỉ của Holidays Việt Nam

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Sau khi đặt cọc số tiền hơn 100 triệu đồng mua sở hữu kỳ nghỉ của Công ty TNHH Holidays Việt Nam, chị P.T.L mới biết, những lời tư vấn hoàn toàn sai sự thật.

Tiếp tục "sập bẫy"

Ngày 27.7, chị P.T.L (TPHCM) nhận được cuộc gọi điện thoại từ phía Công ty TNHH Holidays Việt Nam mời đến dự hội thảo lấy ý kiến khảo sát về trải nghiệm du lịch, sẽ nhận được phần quà là cặp vé máy bay khứ hồi và voucher nghỉ dưỡng ở khách sạn.

Chị L cho biết, được công ty này mời đến dự vào lúc 14h ngày 28.7 nhưng do thời điểm đó đang ốm, mệt nên từ chối. Tuy vậy, sau đó chị vẫn nhận được nhiều cuộc điện thoại từ phía nhân viên Công ty Holidays Việt Nam nài nỉ mời đến dự vì "đã sắp xếp mọi thứ, tới dự để nhận quà, 1 tiếng rồi về cũng được".

Do tò mò về phần quà nên 18h30' ngày 28.7, chị L và chồng đã đến trụ sở của công ty này tại tòa nhà Pearl 5, số 5, đường Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (TPHCM) để dự hội thảo. Thời điểm đó, đã có hàng trăm người có mặt tại văn phòng công ty, được chia vào 3 - 4 phòng.

Chị L. cho biết đã đặt cọc cho công ty Holidays Việt Nam số tiền hơn 100 triệu đồng trong lúc tinh thần không được tỉnh táo. Ảnh: PV Lao Động
Chị L cho biết, đã đặt cọc cho Công ty Holidays Việt Nam số tiền hơn 100 triệu đồng trong lúc tinh thần không được tỉnh táo. Ảnh: PV Lao Động

"Ban đầu, họ giới thiệu các chương trình nghỉ dưỡng và các phần quà, khảo sát thói quen, trải nghiệm ra sao. Rồi bắt đầu giới thiệu về công ty, quảng cáo là có liên kết với Saigon Tourist và Vietravel.

Đến 21h, tôi mệt không chịu được, đòi về nhưng họ đưa quản lý ra nói chuyện, thuyết phục mình ở lại do là khách mời đặc biệt.

Sau đó, đầu óc tôi như mụ mị thì họ đưa ra gói hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ kéo dài trong 10 năm, trị giá 200 triệu đồng. Chỉ cần thanh toán trước 30%, còn lại trả góp.

Họ tư vấn những thứ rất hay, tuyệt vời, tôi như bị thao túng tâm lý. Đến 22h30', khi đã quá mệt và đầu óc thiếu tỉnh táo nhất, tôi đã ký đặt cọc ngay tại sự kiện số tiền 105 triệu đồng", chị L kể.

2 ngày sau, chị L liên hệ công ty yêu cầu nghỉ dưỡng thì bị từ chối, do chưa hoàn thành hợp đồng.

Nhân viên công ty TNHH Holidays Việt Nam tư vấn cho khách hàng về gói đầu tư nghỉ dưỡng vào tháng 5.2023. Ảnh: PV Lao Động
Nhân viên Công ty TNHH Holidays Việt Nam tư vấn cho khách hàng về gói đầu tư nghỉ dưỡng vào tháng 5.2023. Ảnh: PV Lao Động

"Lúc tư vấn, họ nói là nếu đóng 30% là có thể kích hoạt số đêm nghỉ nhưng thực tế trong chính sách ghi là 100%.

Họ nói là có thể giới thiệu ngân hàng làm thủ tục trả góp cho tôi nhưng khi ngân hàng liên hệ thì được biết, tôi không đủ điều kiện để trả góp.

Thấy bất thường, tôi lên mạng tìm hiểu về công ty thì đọc được bài viết trên báo Lao Động đã từng phản ánh dấu hiệu lừa đảo của công ty này. Tôi cũng tham gia vào một hội nhóm với những người rơi vào hoàn cảnh giống mình", chị L nói.

Chị L cho biết thêm, cả 2 vợ chồng đều là lao động tự do, hiện đang đi ở trọ, số tiền 105 triệu đồng đối với họ là cả nhiều năm tích lũy. Nguyện vọng của chị L là giờ được thanh lý hợp đồng, nhận lại số tiền đã đặt cọc.

Sự thật về những khu nghỉ dưỡng 5 sao của Holidays Việt Nam

Cùng trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Nguyễn Diệu Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngày 31.3 vừa qua, sau khi được mời dự hội thảo của Công ty Holidays Việt Nam tại tầng 4, tòa nhà Peakview Tower (36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội), bà đã ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với công ty này có giá 55 triệu đồng. Quyền lợi là 3 năm du lịch, mỗi năm nghỉ 7 đêm (tương đương mỗi đêm 2,6 triệu đồng).

Đến ngày 12.4, bà Hương muốn đi du lịch nên liên hệ với công ty này để đặt phòng, nhưng theo bà, nhân viên trả lời cực kỳ chậm trễ.

"Với một danh sách gần 20 khách sạn ở TPHCM, họ đều trả lời hết phòng đến tận... cuối năm. Chỉ còn duy nhất một khách sạn còn phòng và phòng này đang được bán trên mạng với giá hơn 1 triệu đồng/đêm, tức là chỉ bằng khoảng một nửa tiền so với số tiền 2,6 triệu đồng, tôi bỏ ra để mua một đêm nghỉ. Vậy mà lúc tư vấn thì nói là được ở khách sạn 4 sao, 5 sao.", bà Hương bức xúc.

Khách hàng được mời đến dự hội thảo để nhận voucher nghỉ dưỡng do công ty TNHH Holidays Việt Nam tổ chức vào tháng 5.2023. Ảnh: PV Lao Động
Khách hàng được mời đến dự hội thảo để nhận voucher nghỉ dưỡng do Công ty TNHH Holidays Việt Nam tổ chức vào tháng 5.2023. Ảnh: PV Lao Động

Bà Hương cho biết thêm, trước khi ký hợp đồng, bà được nhân viên tư vấn của Holidays Việt Nam giới thiệu, công ty này là đối tác của Tập đoàn Movenpick và Vietnam Airline, thực tế đây là thông tin sai sự thật.

Việc nhân viên tư vấn cam kết nếu không có nhu cầu nghỉ dưỡng có thể cho thuê lại với giá 4 triệu đồng/đêm cũng chỉ là lời hứa mà không thể thực hiện được.

Ngoài bà Nguyễn Diệu Hương và chị P.T.L, phóng viên báo Lao Động cũng nhận được phản ánh từ nhiều người dân cho rằng, Công ty TNHH Holidays Việt Nam có dấu hiệu lừa đảo, dùng các chiêu trò quảng cáo khiến nhiều người "sập bẫy" sở hữu kỳ nghỉ cũng như trốn thuế trong việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

NHÓM PHÓNG VIÊN
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nêu 4 lý do không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là người có nhiều tìm hiểu thực tế và nghiên cứu sâu về "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" ngay khi mô hình kinh doanh này vừa du nhập về Việt Nam (từ năm 2014), luật sư Trương Anh Tú nêu 4 lý do người dân không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Dấu hiệu trốn thuế của hàng loạt công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên nhận thấy, các công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch (sở hữu kỳ nghỉ) tại Việt Nam như: TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Alma), Công ty TNHH Holidays Việt Nam, Công ty TNHH Oh Vacation không chỉ có dấu hiệu lừa đảo mà còn có biểu hiện trốn thuế.

Bên trong "lò" đào tạo nhân viên tư vấn kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Sau nhiều công sức kết nối, phóng viên Báo Lao Động đã thuyết phục được nhân viên của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch (sở hữu kỳ nghỉ) tại Việt Nam lên tiếng. Họ thừa nhận được chính các doanh nghiệp này đào tạo một cách bài bản để đưa ra các màn quảng cáo, mời chào lừa đảo, qua đó đẩy nhiều gia đình rơi vào bi kịch.

Phép thử cho quyết tâm của phương Tây chấm dứt quan hệ với Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo mạnh mẽ ngân hàng phương Tây lớn nhất ở Nga, dọa loại ngân hàng này khỏi hệ thống đồng USD.

Người dân phản bác lý giải của Tập đoàn Dabaco về dự án nhà ở xã hội

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Nhiều bạn bạn đọc gửi bình luận dưới các bài viết của Báo Lao Động, sau lý giải của Tập đoàn Dabaco về phí dịch vụ và giá nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm.

Khoảng 100 công nhân ở Đồng Nai cấp cứu, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Tối 15.5, một nguồn tin Báo Lao Động cho biết, vẫn còn khoảng 60 công nhân Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom) đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn.

Tân Thủ tướng Singapore tuyên thệ nhậm chức, tri ân ông Lý Hiển Long

Thanh Hà |

Lễ nhậm chức của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong diễn ra tối 15.5, giờ Singapore.

Cao Bằng, Bắc Kạn hứng chịu mưa lớn, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại

Tân Văn |

Trong ngày 15.5, tại các tỉnh miền núi Cao Bằng, Bắc Kạn xảy ra mưa dông diện rộng.

Luật sư nêu 4 lý do không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Là người có nhiều tìm hiểu thực tế và nghiên cứu sâu về "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" ngay khi mô hình kinh doanh này vừa du nhập về Việt Nam (từ năm 2014), luật sư Trương Anh Tú nêu 4 lý do người dân không nên mua sở hữu kỳ nghỉ du lịch.

Dấu hiệu trốn thuế của hàng loạt công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tiếp tục tìm hiểu, phóng viên nhận thấy, các công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch (sở hữu kỳ nghỉ) tại Việt Nam như: TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Alma), Công ty TNHH Holidays Việt Nam, Công ty TNHH Oh Vacation không chỉ có dấu hiệu lừa đảo mà còn có biểu hiện trốn thuế.

Bên trong "lò" đào tạo nhân viên tư vấn kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Sau nhiều công sức kết nối, phóng viên Báo Lao Động đã thuyết phục được nhân viên của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch (sở hữu kỳ nghỉ) tại Việt Nam lên tiếng. Họ thừa nhận được chính các doanh nghiệp này đào tạo một cách bài bản để đưa ra các màn quảng cáo, mời chào lừa đảo, qua đó đẩy nhiều gia đình rơi vào bi kịch.