Thanh tra vụ việc “Đội lốt dự án nhà ở công nhân để lấy đất dân”

NGÔ NGUYÊN |

Trả lời Báo Lao Động mới đây, đại diện Sở TNMT tỉnh Đồng Nai cho biết, sau khi báo đăng, cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại dự án khu nhà ở cho công nhân trên diện tích 9ha tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. 

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao Cty TNHH Vạn Phúc lập quy hoạch đầu tư dự án khu nhà ở cho công nhân trên diện tích 9ha tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch. Sau đó, Cty này “gạ” dân giao hết sổ đỏ theo hình thức đổi đất cũ lấy nền. Tuy nhiên, sau khi lấy được đất và sổ đỏ, Cty phân lô bán nền hết và đến tận bây giờ, sau 15 năm, dự án nhà ở công nhân vẫn trên giấy, còn người dân thì mất trắng cả đất lẫn sổ. Đáng nói, người dân kêu cứu khắp nơi, nhưng suốt 15 năm qua tỉnh Đồng Nai vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ giáo viên quỳ gối ở Nghệ An: 30 giáo viên có nguy cơ mất việc

QUANG ĐẠI |

Sau khi dự án Trường Mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bị yêu cầu đóng cửa, nhiều giáo viên trong trường quỳ lạy xin được dạy học gây xôn xao, mới đây UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ chấm dứt hiệu lực của dự án.

Phá đồi làm bất động sản: Thảm họa treo lơ lửng

Nguyễn Hùng |

Bao đời nay, những quả đồi xanh ở khắp Hạ Long là chỗ dựa, che chở cho người dân trước sự khó lường của thiên nhiên. Tuy nhiên, giờ đây, chính những quả đồi đó, sau khi bị “xẻ thịt” để làm các dự án bất động sản, bỗng quay ngoắt lại, trở thành thảm họa đối với người dân và môi trường vịnh Hạ Long.

Đà Nẵng hợp thức hoá cho các vi phạm trật tự xây dựng

Thông Chí |

Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý cấp phép xây dựng tại TP.Đà Nẵng, xác định trách nhiệm chủ yếu thuộc về Sở Xây dựng và UBND thành phố.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Vụ giáo viên quỳ gối ở Nghệ An: 30 giáo viên có nguy cơ mất việc

QUANG ĐẠI |

Sau khi dự án Trường Mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bị yêu cầu đóng cửa, nhiều giáo viên trong trường quỳ lạy xin được dạy học gây xôn xao, mới đây UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ chấm dứt hiệu lực của dự án.

Phá đồi làm bất động sản: Thảm họa treo lơ lửng

Nguyễn Hùng |

Bao đời nay, những quả đồi xanh ở khắp Hạ Long là chỗ dựa, che chở cho người dân trước sự khó lường của thiên nhiên. Tuy nhiên, giờ đây, chính những quả đồi đó, sau khi bị “xẻ thịt” để làm các dự án bất động sản, bỗng quay ngoắt lại, trở thành thảm họa đối với người dân và môi trường vịnh Hạ Long.

Đà Nẵng hợp thức hoá cho các vi phạm trật tự xây dựng

Thông Chí |

Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý cấp phép xây dựng tại TP.Đà Nẵng, xác định trách nhiệm chủ yếu thuộc về Sở Xây dựng và UBND thành phố.