Vụ giáo viên quỳ gối ở Nghệ An: 30 giáo viên có nguy cơ mất việc

QUANG ĐẠI |

Sau khi dự án Trường Mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bị yêu cầu đóng cửa, nhiều giáo viên trong trường quỳ lạy xin được dạy học gây xôn xao, mới đây UBND tỉnh Nghệ An bất ngờ chấm dứt hiệu lực của dự án.

Như Lao Động đã thông tin, dự án Trường Mầm non Tuổi Thơ (thị trấn Thanh Chương) được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2017. Do chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, vào tháng 6.2018, cơ sở bị yêu cầu đóng cửa, dừng các hoạt động giáo dục. Nhiều giáo viên đã quỳ lạy đoàn công tác UBND thị trấn Thanh Chương, xin không đóng cửa trường. 

 
Hình ảnh các cô khóc, quỳ gối được phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh: CTV 

Diễn biến mới nhất liên quan vụ việc, ngày 30.7.2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3280, có nội dung chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 5619 ngày 20.11.2017 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non và Tiểu học Tuổi Thơ tại Thị trấn Thanh Chương.

Lý do, nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đúng thời gian quy định để được giao đất/cho thuê đất theo kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành.

Trước đó, vào ngày 17.7.2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 479 có nội dung Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường kết luận cuộc họp về dự án trường Mầm non Tuổi Thơ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định đối với cơ sở nhà đất tại khối 3, thị trấn Thanh Chương để thực hiện chủ trương xã hội hóa, kêu gọi đầu tư vào giáo dục tại địa bàn khó khăn; giải quyết nhanh chóng sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao Cty Minh Sang (chủ đầu tư) chấm dứt hoạt động tại khu đất nói trên, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương xử lý các vướng mắc.

Ông Đặng Minh Chưởng - Chủ tịch HĐQT Cty Minh Sang cho biết, "sốc" trước việc UBND tỉnh Nghệ An chấm dứt hiệu lực quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. 

Ông Chưởng cho hay, nếu dự án không được tiếp tục giao cho Cty Minh Sang thực hiện, chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn rất lớn về tài chính, khoảng 30 giáo viên sẽ mất việc, và hàng trăm phụ huynh không còn được lựa chọn chỗ học tốt cho con. "Lâu nay phụ huynh chờ đợi, tha thiết mong trường được mở cửa trở lại", ông Chưởng cho hay. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho hay, việc chấm dứt chấp thuận chủ trương đầu tư như trên không phải loại bỏ nhà đầu tư Cty Minh Sang. Cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục trình Thủ tướng cho phép bán chỉ định giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Cty Minh Sang để thực hiện dự án trường học. "Chúng tôi đã đề nghị Cty Minh Sang làm tờ trình, để phối hợp giải quyết các thủ tục trình Thủ tướng", ông Quế nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng chục giáo viên quỳ gối: Xin Thủ tướng bán chỉ định giá để kêu gọi đầu tư vào giáo dục

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ nhiều giáo viên tại cơ sở Mầm non Tuổi Thơ (Thanh Chương, Nghệ An) quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Nghệ An đã chốt phương án trình Thủ tướng xem xét, quyết định xử lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại vị trí đã xây trường.

Cơ sở mầm non có giáo viên quỳ gối xin dạy bỏ không, phụ huynh khóc vì con không có chỗ học

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên mầm non ở Nghệ An khóc quỳ gối xin dạy, nhiều phụ huynh rất bức xúc vì cơ sở giáo dục khang trang bị đóng cửa do thiếu thủ tục, trong khi con họ không có chỗ học đàng hoàng.

Vụ nhiều giáo viên khóc, quỳ gối: Chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc, quỳ gối xin không đóng cửa trường, đại diện Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản, đất đai tại vị trí đã xây dựng trường.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Vụ hàng chục giáo viên quỳ gối: Xin Thủ tướng bán chỉ định giá để kêu gọi đầu tư vào giáo dục

QUANG ĐẠI |

Diễn biến mới nhất vụ nhiều giáo viên tại cơ sở Mầm non Tuổi Thơ (Thanh Chương, Nghệ An) quỳ gối xin dạy gây xôn xao dư luận, UBND tỉnh Nghệ An đã chốt phương án trình Thủ tướng xem xét, quyết định xử lý tài sản trên đất và quyền sử dụng đất tại vị trí đã xây trường.

Cơ sở mầm non có giáo viên quỳ gối xin dạy bỏ không, phụ huynh khóc vì con không có chỗ học

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên mầm non ở Nghệ An khóc quỳ gối xin dạy, nhiều phụ huynh rất bức xúc vì cơ sở giáo dục khang trang bị đóng cửa do thiếu thủ tục, trong khi con họ không có chỗ học đàng hoàng.

Vụ nhiều giáo viên khóc, quỳ gối: Chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính

QUANG ĐẠI |

Diễn biến vụ nhiều giáo viên cơ sở mầm non Tuổi Thơ khóc, quỳ gối xin không đóng cửa trường, đại diện Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết đã gửi công văn xin ý kiến Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản, đất đai tại vị trí đã xây dựng trường.