Thành phố Huế giảm nghèo bền vững bằng các mô hình xanh

TRÍ MINH |

Những mô hình ý nghĩa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các phường, xã tại Huế triển khai đã phát huy hiệu quả, vừa tham gia bảo vệ môi trường, vừa góp phần phát triển kinh tế; đồng thời tạo thêm cơ hội, động lực để thoát nghèo nhằm thúc đẩy công tác giảm nghèo bền vững (GNBV).

Triển khai từ tháng 2.2022 đến nay, mô hình “Nuôi heo đất - Tiết kiệm xanh” của Hội LHPN phường Đông Ba đã hỗ trợ cho nhiều hoàn cảnh neo đơn, khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Từ 40 hội viên tham gia, đến nay toàn phường đã có gần 80 chị em cùng chung tay nuôi heo đất tiết kiệm. Mặc dù số tiền thu được chưa nhiều, song đó là những tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của chị em phụ nữ phường đối với những hoàn cảnh khó khăn, những phụ nữ đơn thân, yếu thế cần sự sẻ chia, hỗ trợ.

Bà Mai Thị Khá - hội viên Hội LHPN phường Đông Ba - rất vui khi tham gia phong trào “Nuôi heo đất - Tiết kiệm xanh” vì qua đó đã giúp được nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn, những người có hoàn cảnh khó khăn, các phụ nữ đơn thân, yếu thế vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Tại phường An Đông, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gồm các tiêu chí: Không nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp được triển khai và xem đây là công việc thường xuyên của chị em phụ nữ.

Đặc biệt, với tiêu chí không có hộ nghèo, các hội viên hội phụ nữ phường An Đông còn đăng ký và trực tiếp giúp đỡ một số hộ gia đình hoàn thành và đạt các tiêu chí giảm nghèo với những mục tiêu cụ thể.

Trong đó, việc vận động người dân tham gia vào hoạt động “phân loại rác tại nguồn - thu gom ve chai, trao quỹ nhân ái” là một trong những phong trào được thực hiện liên tục. Hoạt động này vừa hạn chế lượng rác thải ra môi trường, vừa tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn trên địa bàn phường. Đến nay, đã có 18 chi hội và hơn 90% hội viên đăng ký thực hiện phong trào.

Người dân thành phố Huế mang rác đến đổi quà sau khi thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch“. Ảnh:thuathienhue.gov.vn
Người dân thành phố Huế mang rác đến đổi quà sau khi thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch“. Ảnh:thuathienhue.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN phường An Đông - cho biết, phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chị em trên địa bàn, đồng thời hoạt động này đã góp phần gây quỹ để giúp đỡ các trẻ em, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống, chung tay thực hiện mục tiêu GNBV trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê, các mô hình như: “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, “Ngôi nhà xanh”, “Biến rác thải thành tiền”, “Đổi rác lấy quà”… triển khai trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của gần 413.000 lượt người; thu gom hơn 8 tấn phế liệu, 11 tấn rác thải, 50.000 vỏ bia, gần 4 tấn giấy vụn và nilon, thu được hơn 150 triệu đồng từ nguồn thu gom bán phế liệu.

Ngoài ra, thông qua các phong trào đã đổi được hơn 1.000 cây xanh và trao quà cho trẻ em, hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu GNBV.

Trong thời gian tới, Hội LHPN thành phố Huế cũng như các ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình, hoạt động ý nghĩa, cùng thực hiện mục tiêu “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai phân bổ hơn 400 tỉ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

TÙNG SƠN |

Trong 3 năm (2021-2023), tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 400 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỉ đồng.

TP Huế quyết tâm vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

THÁI HÙNG |

Theo thông tin từ UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cơ quan chức năng sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hành động trong giảm nghèo bền vững (GNBV).

Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

THU NGA |

Xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Hãng Phim truyện Việt Nam đóng cửa, trụ sở bỏ hoang, nghệ sĩ chạy Grab kiếm sống

Minh Hạnh |

Thành lập từ năm 1953, Hãng Phim truyện Việt Nam được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, từ sau khi cổ phần hóa đến nay, người lao động không có việc làm, trụ sở đổ nát, nhiều tài sản nghệ thuật vô giá không được bảo quản.

Tuyến đường gần 6.000 tỉ đồng ở Nam Định thành hình sau gần 1 năm thi công

Lương Hà |

Nam Định - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có tổng chiều dài tuyến khoảng 24,7km, đang thành hình sau gần 1 năm thi công.

Những ông chủ đứng sau toà cao ốc nghìn tỉ đắp chiếu suốt 5 năm

Nhóm Phóng viên |

Chủ đầu tư của toà cao ốc nghìn tỉ ở Hà Nội thi công trở lại sau 5 năm "đắp chiếu" là liên danh nhà đầu tư gồm Công ty TNHH Một thành viên cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và thương mại Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Người lao động ngoài khu vực Nhà nước mong được nghỉ Tết Dương 3 ngày

NHẬT MAI - NGUYỄN ĐÀO |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân cho người lao động nghỉ Tết Dương lịch 2024 theo lịch chung kéo dài 3 ngày. Khuyến nghị này đang được nhiều người lao động quan tâm, hưởng ứng.

Gia Lai phân bổ hơn 400 tỉ đồng thực hiện giảm nghèo bền vững

TÙNG SƠN |

Trong 3 năm (2021-2023), tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 400 tỉ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỉ đồng.

TP Huế quyết tâm vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

THÁI HÙNG |

Theo thông tin từ UBND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), cơ quan chức năng sắp tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và hành động trong giảm nghèo bền vững (GNBV).

Tăng cường hỗ trợ việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững

THU NGA |

Xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.