Thanh Hóa: Người dân dựng lều phản đối thi công dự án khu dân cư

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cho rằng dự án khu dân cư mới triển khai chưa đúng và chi trả mức đền bù quá thấp, nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân (ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dựng lều phản đối.

Người dân phản đối thu hồi đất

4 ngày gần đây, nhiều người dân (ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dựng lều, tập trung phản đối việc chủ đầu tư thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phía Đông thị trấn Hà Trung (phân khu 1, 2, 3) vì cho rằng, chủ đầu tư tự ý thu hồi đất nông nghiệp, khi chưa được sự đồng thuận của người dân và không tổ chức họp bàn khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, mà chỉ có thông báo thu hồi đất số 282/TB-UBND Hà Trung ngày 16.9.2021.

Người dân dựng lều phản đối thi công dự án khu dân cư. Ảnh: Quách Du
Người dân dựng lều phản đối thi công dự án khu dân cư. Ảnh: Quách Du

Trao đổi với Lao Động, bà Tào Thị Huê (60 tuổi, trú tại thôn Phú Nham, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng tháng 10.2021, một số hộ dân nhận được giấy mời lên xã Yên Sơn để họp bàn. Tại đây, mỗi người được phát một tờ thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án và hướng dẫn người dân ký tên để xác minh diện tích đất của từng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều hộ đồng ý ký, nhiều hộ khác không đồng ý ký vào tờ giấy trên bởi cho rằng, dự án trên triển khai không đúng và có mức đền bù đất rất thấp (20 triệu đồng/1 sào - 500m2).

“Tôi cho rằng, họ (tức chủ đầu tư - PV) thực hiện không đúng, vì đây thực chất là dự án làm khu dân cư mới phía Đông thị trấn Hà Trung, để phân lô bán nền. Cùng với đó, nếu thực hiện đúng thì phải có công văn, quyết định từ các cơ quan cấp trên” - bà Huê cho hay.

 
Bà Tào Thị Huê - người dân Yến Sơn - kể về việc thu hồi đất. Ảnh: Quách Du

Cũng theo bà Huê, khi triển khai công tác thu hồi đất, phía chủ đầu tư đã không tổ chức họp dân tập trung, mà chỉ mời rải rác vài hộ lên làm việc. Sau đó, nhiều gia đình không đồng ý nhận tiền đền bù, kiến nghị đến UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan Trung ương.

Hiện nay, có khoảng gần 100 hộ dân chưa ký nhận tiền đền bù, với lý do không đồng tình với việc thực hiện dự án và mức tiền đền bù trên.

Cũng theo nhiều người dân cho biết, ngày 30.3 vừa qua, huyện Hà Trung và xã Yến Sơn đã đưa lực lượng, máy móc đến khu vực thực hiện dự án, tiến hành san lấp. Trong đó, cho máy móc múc lúa tại một số thửa ruộng của các hộ dân. Thấy vậy, nhiều người dân đã ra phản đối việc làm trên. Đến ngày 1.4, việc thi công dự án tạm dừng.

 
Ông Trần Văn Dương - người dân xã Yến Sơn - nói về sự việc. Ảnh: Quách Du

Ông Trần Văn Dương (67 tuổi, trú tại làng Ninh Thôn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung) cho hay, đến hôm nay (ngày 4.4) là ngày thứ 4 người dân ra tại khu vực thi công dựng lán và tập trung phản đối việc thực hiện dự án trên.

Huyện khẳng định thu hồi đúng

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung - khẳng định, việc thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung được triển khai đầy đủ các bước, theo quy định của pháp luật.

Đối với khu vực người dân đang bức xúc, thuộc dự án đường giao thông, trường học và phát triển hạ tầng đô thị Yến Sơn, nhằm phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Dự án này đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất (thời kỳ 2021-2030) và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hà Trung.

Các máy móc, thiết bị tại khu vực thi công dự án. Ảnh: Quách Du
Các máy móc, thiết bị tại khu vực thi công dự án. Ảnh: Quách Du

Để thực hiện dự án này, UBND huyện Hà Trung đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thu hồi đất của 460 hộ gia đình (với diện tích khoảng 50 ha), đã có hơn 350 gia đình đồng thuận nhận tiền đền bù, còn lại hơn 100 hộ chưa đồng ý nhận tiền đền bù, với lý do giá tiền đền bù thấp.

“Về vấn đề này, chúng tôi khẳng định, đã áp dụng giống như giá đền bù đất nông nghiệp dự án khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình thực hiện thu hồi đền bù, chúng tôi cũng đã thông báo rộng rãi đến từng người dân bị ảnh hưởng, đồng thời gặp gỡ, đối thoại nhiều lần” - ông Dũng cho hay.

Cũng theo ông Dũng, về đơn giá, UBND huyện Hà Trung đã áp dụng theo quyết định 25 và quyết định 19 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, huyện cũng giải thích áp giá thu hồi đất với mức 20 triệu đồng/1 sào (500 m2). Thêm vào đó, tiền chuyển đổi nghề nghiệp là 30 triệu đồng, tiền một vụ sản xuất 2,5 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền đền bù 1 sào lúa cho người dân là 52,5 triệu đồng.

Một số ruộng lúa của người đã được múc để san lấp. Ảnh: Quách Du
Một số ruộng lúa của người đã được múc để san lấp. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, UBND huyện Hà Trung cũng có chính sách riêng hỗ trợ sinh kế của người dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, với những hộ gia đình bị thu hồi toàn bộ diện tích đất nông nghiệp (có người trong độ tuổi lao động) nếu có nhu cầu việc làm (trên địa bàn huyện Hà Trung) thì trực tiếp đăng ký với UBND xã. Còn đối với những lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài sẽ được tư vấn, hỗ trợ trong công tác vay vốn.

“Trước bức xúc của người dân, hiện nay, dự án trên tạm thời dừng lại để xây dựng phương án thi công. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tuyên truyền cho những người dân phản đối hiểu thêm thông tin về dự án này và mức giá đền bù” - ông Dũng cho biết.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Bảo hiểm kiểm tra bệnh nhân nội trú, bệnh viện phản đối, người bệnh bức xúc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều giám đốc bệnh viện không đồng tình với cách làm việc của tổ kiểm tra bảo hiểm xã hội khi gây phiền hà, bức xúc cho cơ sở.

Người dân cho con nghỉ học để phản đối siết chặt quản lý ô tô điện

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Một số chủ hộ kinh doanh xe ô tô điện phục vụ du lịch tại thị xã Cửa Lò đã cho con nghỉ học để phản đối việc địa phương siết chặt quản lý đối với loại phương tiện này.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Thụy Điển công bố kịch bản chính về thủ phạm vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, các nhà điều tra Thụy Điển tiết lộ, đã có bức tranh khá rõ ràng về kịch bản vụ án, trong đó có nhân tố nhà nước tham gia vụ việc.

Góc nhìn thể thao: Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn xuất ngoại có thất bại?

NHÓM PV |

Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn là 3 cầu thủ nam xuất ngoại chưa có được bước khởi đầu như mong đợi. Góc nhìn thể thao số 105 sẽ cùng với chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú đưa quan điểm về vấn đề này.

Người dân sống trong bức bí, nguy hiểm ở phố cổ Bao Vinh

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Nhiều hộ dân tại phố cổ Bao Vinh (TP. Huế) đang sống trong cảnh bức bí, chật chội và nguy hiểm vì những căn nhà của họ thuộc dạng nhà cổ, cần được bảo tồn nhưng không có nguồn vốn, muốn sửa chữa, cải tạo mất nhiều thủ tục, thời gian.

Giao dịch nhà ở đang dần tan băng

ANH HUY |

Nỗ lực tái cấu trúc bằng cách tăng chiết khấu, hạ giá bán của nhiều chủ đầu tư đang góp phần kích hoạt lại các giao dịch nhà ở vốn đóng băng trên thị trường nhiều tháng qua. Nhờ đó, thanh khoản vào nhà ở đang có dấu hiệu ấm trở lại.

Dự báo thời tiết 7.4: Miền Bắc trở mưa dông, tiếp tục giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.4, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Bảo hiểm kiểm tra bệnh nhân nội trú, bệnh viện phản đối, người bệnh bức xúc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều giám đốc bệnh viện không đồng tình với cách làm việc của tổ kiểm tra bảo hiểm xã hội khi gây phiền hà, bức xúc cho cơ sở.

Người dân cho con nghỉ học để phản đối siết chặt quản lý ô tô điện

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Một số chủ hộ kinh doanh xe ô tô điện phục vụ du lịch tại thị xã Cửa Lò đã cho con nghỉ học để phản đối việc địa phương siết chặt quản lý đối với loại phương tiện này.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.