Thanh Hoá kiểm điểm sai phạm vụ thu phí đồng cỏ

Theo VnExpress |

Nhận định việc thu phí đồng cỏ có dấu hiệu buông lỏng quản lý, TP Thanh Hoá yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân vừa yêu cầu UBND xã Thiệu Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến việc xảy ra tình trạng thu phí đồng cỏ không đúng quy định pháp luật, gây bức xúc dư luận.

Theo đó, UBND xã Thiệu Dương có trách nhiệm rà soát các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố trước 10/5; không được đề ra các khoản đóng góp trái quy định và khẩn trương hoàn trả lại các khoản thế chấp cho hộ dân.

UBND xã Thiệu Dương cũng được giao nhiệm vụ giám sát hoạt đông của Hợp tác xã Minh Anh.

Gần đây, nhiều nông dân xã Thiệu Dương (TP Thanh Hoá) bức xúc phản ánh, họ bị Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh ép phải đóng phí chăn thả trâu, bò nếu muốn cho gia súc ra đồng ăn cỏ.

Các khoản phí mà Hợp tác xã Minh Anh đặt ra gồm phí đồng cỏ 100.000 đồng mỗi con một năm. Ngoài ra, các hộ còn phải đóng phí thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo các mức độ khác nhau. Cụ thể, hộ có 1 - 3 con trâu, bò thu 300.000 đồng; 3 - 5 con, mức thu là 500.000 đồng; 5 - 10 con thu một triệu đồng và hộ từ 10 con trở lên thu hai triệu đồng. Nếu hộ nào không nộp, người của hợp tác xã sẽ không cho chăn thả trâu, bò trên đồng.

Ông Dương Đình Minh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh, thừa nhận đã thu những khoản tiền nói trên, song lý giải, việc thu phí đều "trên tinh thần tự nguyện” và dựa trên Quy ước đồn điền của làng từ xưa.

UBND thành phố sau khi kiểm tra khẳng định việc hợp tác xã Minh Anh thu phí đồng cỏ trên đàn trâu bò là không đúng, buộc trả lại cho nông dân.

Theo VnExpress
TIN LIÊN QUAN

Để chấm dứt những loại phí lệ làng

Anh Đào |

Câu chuyện thu phí (con) vịt ăn mót trên đồng ở Bình Định hay phí trâu bò gặm cỏ ở Thanh Hóa có một chi tiết thế này: Đương kim chủ tịch xã rất thẳng thắn và vô tư cho biết đó là phí "công đồng lạc túc" đã thu từ rất lâu. Có nghĩa là gì? Là dân bị thu không biết đó là sai đã đành, chính quyền không hề biết đang thu sai.

Sao phải thu phí trên lưng con bò?

Xuân Hùng |

Chuyện cười mà chảy nước mắt xót xa: HTX Minh Anh ở xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hoá đã nghĩ ra cách thu phí kỳ lạ. Theo đó, hộ nào muốn đem trâu bò ra đồng ăn cỏ thì phải nộp… phí cỏ 100.000 đồng/con. Bên cạnh đó là tiền đặt cọc từ 300.000 - 500.000 đồng/ hộ tuỳ số lượng trâu bò nhiều hay ít. 

Bãi bỏ quy định " thu thuế"… thả trâu bò

Trần Lâm |

Chiều 19.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hoá cho hay đã chỉ đạo HTX Dịch vụ Minh Anh trả lại tiền cho dân và dừng ngay việc thu tiền thế chấp và phí thả trâu bò của bà con. 

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.

Dự báo thời tiết 23.1: Bắc Bộ rét khô trước khi không khí lạnh tràn về

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.1, miền Bắc sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Ngày hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 20-24 độ C. Từ đêm nay thời tiết chuyển biến do không khí lạnh tràn về.

Để chấm dứt những loại phí lệ làng

Anh Đào |

Câu chuyện thu phí (con) vịt ăn mót trên đồng ở Bình Định hay phí trâu bò gặm cỏ ở Thanh Hóa có một chi tiết thế này: Đương kim chủ tịch xã rất thẳng thắn và vô tư cho biết đó là phí "công đồng lạc túc" đã thu từ rất lâu. Có nghĩa là gì? Là dân bị thu không biết đó là sai đã đành, chính quyền không hề biết đang thu sai.

Sao phải thu phí trên lưng con bò?

Xuân Hùng |

Chuyện cười mà chảy nước mắt xót xa: HTX Minh Anh ở xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hoá đã nghĩ ra cách thu phí kỳ lạ. Theo đó, hộ nào muốn đem trâu bò ra đồng ăn cỏ thì phải nộp… phí cỏ 100.000 đồng/con. Bên cạnh đó là tiền đặt cọc từ 300.000 - 500.000 đồng/ hộ tuỳ số lượng trâu bò nhiều hay ít. 

Bãi bỏ quy định " thu thuế"… thả trâu bò

Trần Lâm |

Chiều 19.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hoá cho hay đã chỉ đạo HTX Dịch vụ Minh Anh trả lại tiền cho dân và dừng ngay việc thu tiền thế chấp và phí thả trâu bò của bà con.