Thanh Hóa huy động lực lượng di chuyển hàng cột điện mọc giữa đường sau tai nạn chết người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi xảy ra vụ tai nạn đâm vào cột điện khiến 1 người chết (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện để di chuyển các cây cột điện này.

Theo ghi nhận của Lao Động, trong ngày 5.8, lực lượng chức năng huyện Hoằng Hóa đang khẩn trương di chuyển hàng cột điện ở giữa đường (tại xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa), nơi cách đây 3 ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết.

Video: Lực lượng chức năng khẩn trương di chuyển hàng cột điện ở giữa đường, sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người. Thực hiện: Quách Du

Theo quan sát tại tuyến đường này, lực lượng chức năng đang tiến hành chôn hàng cột điện mới ra khu vực bên đường. Ở hai đầu đường cũng đã tiến hành giăng dây, dùng cây chắn ngang đường không cho các phương tiện đi vào.

Trước đó như Báo Lao Động đã thông tin, vào khoảng 8h10' ngày 2.8, nhiều người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong trên tuyến đường thuộc thôn Nghĩa Phú, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra vào sáng 2.8 (ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện trường vụ tai nạn chết người xảy ra vào sáng 2.8 (ở xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.V.C. (30 tuổi, trú phố 5, phường Quảng Phú, TP.Thanh Hóa).

Theo đại diện chủ đầu tư (là UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã cho dựng lại các biển cảnh báo, lập rào chắn và cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Hoằng Hóa đã cho rào chắn ở 2 đầu tuyền đường và không cho các phương tiên đi vào. Ảnh: Quách Du
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện Hoằng Hóa đã cho rào chắn ở 2 đầu tuyền đường và không cho các phương tiện đi vào. Ảnh: Quách Du

Ngoài ra, phía chủ đầu tư cũng hoàn tất các thủ tục, phối hợp cùng ngành điện khẩn trương di dời các cây cột điện sang vị trí khác để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện việc di chuyển đang khẩn trương được triển khai.

Một số cây cột điện nằm trong lòng đường ở thôn 1 và thôn 2, xã Hoằng Kim cũng được giăng dây, cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Quách Du
Một số cây cột điện nằm trong lòng đường ở thôn 1 và thôn 2, xã Hoằng Kim cũng được giăng dây, cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Quách Du

Cũng theo ghi nhận của Lao Động, hiện nay, ngoài những cây cột điện trên tuyến đường thôn Nghĩa Phú (đang di chuyển), thì trên địa bàn thôn 1 và thôn 2 xã Hoằng Kim cũng đang tồn tại một số cây cột điện giữa đường. Hiện ngành chức năng đã tiến hành giăng dây cảnh báo và rào chắn xung quanh những cây cột điện này.

Theo số liệu thống kê, rà soát của lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 3.120 cột điện (trong đó có 3.033 cột điện hạ thế và 87 cột điện trung thế) chưa được di chuyển khỏi lòng đường giao thông. Nguyên nhân các cây cột điện nằm trong lòng đường là do sau khi triển khai việc mở rộng đường giao thông.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tông vào cột điện giữa đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đang lưu thông trên đường, một nam thanh niên đã bất ngờ tông phải cây cột điện giữa đường, tử vong tại chỗ.

Phú Thọ: Đâm vào cột điện trước cổng chợ, 1 người tử vong

Trần Lâm |

Một vụ tai nạn giao thông tự gây vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong.

Hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long là điểm sáng trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Nhiều tuyến đường đẹp được hình thành mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân và chính quyền địa phương. Song tại phố Thống Nhất, ý tốt của người dân khu phố này vẫn chưa được trọn vẹn  bởi hệ thống cột điện trung thế chắn lối giữa đường.

Sụt lún, nứt đất trên đường Hồ Chí Minh, Đắk Nông rất khó khắc phục nhanh

Phan Tuấn - Mai Hương |

Ngày 6.8, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông thông tin, vết nứt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng hơn. Cần phải có đánh giá sâu, toàn diện và nhiều thời gian để khắc phục.

Vinaconex lọt top đầu danh sách nợ thuế trong liên danh Vietur

Quang Dân |

Theo báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết đã công bố, với số tiền thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 400 tỉ đồng, Vinaconex lọt tốp đầu danh sách nợ thuế (tính đến ngày 30.6.2023) trong Liên danh Vietur.

Sạt lở trên đỉnh đồi, Đắk Nông tức tốc di dời người dân đến nơi an toàn

Phan Tuấn - Mai Hương |

Ngày 6.8.2023, tại khu vực thôn Tân Hiệp, xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) lực lượng dân quân hỗ trợ người dân tháo dỡ và di dời nhà và tài sản.

Đề nghị Chính phủ giải quyết dứt điểm tồn tại ở dự án Sông Lô Nha Trang

Hữu Long |

Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp để làm rõ các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh tại dự án Sông Lô Nha Trang và có các giải pháp căn cơ nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cơ hội của Nguyễn Thị Oanh tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh Việt Nam được chờ đợi có thể giành huy chương tại ASIAD 19 sắp tới.

Tông vào cột điện giữa đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Đang lưu thông trên đường, một nam thanh niên đã bất ngờ tông phải cây cột điện giữa đường, tử vong tại chỗ.

Phú Thọ: Đâm vào cột điện trước cổng chợ, 1 người tử vong

Trần Lâm |

Một vụ tai nạn giao thông tự gây vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong.

Hàng cột điện kém duyên đứng giữa đường ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long là điểm sáng trong phong trào hiến đất mở rộng đường. Nhiều tuyến đường đẹp được hình thành mang lại niềm vui, niềm tự hào cho nhân dân và chính quyền địa phương. Song tại phố Thống Nhất, ý tốt của người dân khu phố này vẫn chưa được trọn vẹn  bởi hệ thống cột điện trung thế chắn lối giữa đường.