Vận động viên Nguyễn Thị Oanh cổ vũ Giải chạy S-Race 2023

TAM NGUYÊN |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh đến dự và cổ vũ cho Giải chạy S-Race 2023 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt".

Thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 và Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025, Lễ công bố Giải chạy dành cho học sinh – sinh viên S-Race 2023 với thông điệp “Vì tầm vóc Việt" đã diễn ra vào chiều 4.8.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh của Đội tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam cũng tới dự lễ công bố và cổ vũ cho giải.

Đây là năm thứ ba S-Race được tổ chức, với sự phối hợp của Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Thể thao (VTV), Công ty Truyền thông Unicomm (Unic), Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Tập đoàn TH là đơn vị đồng hành.

Giải đã trở thành hoạt động thường niên và được yêu thích của hàng triệu học sinh, sinh viên (HSSV) cả nước, khuyến khích các em tham gia tập luyện thể thao, gắn kết gia đình, nhà trường, cộng đồng trong hoạt động phát triển thể chất của thế hệ trẻ Việt Nam.

Năm 2022, S-Race giành 2 kỉ lục, gồm “Giải chạy học đường có nhiều học sinh, sinh viên tham gia nhất Châu Á” và “Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên hình thức trực tiếp và trực tuyến có số vận động viên nhiều nhất Việt Nam”.

S-Race 2022 xác lập 2 kỉ lục. Ảnh: S-Race
S-Race 2022 xác lập 2 kỉ lục về số người tham gia. Ảnh: S-Race

S-Race 2023 gồm 2 sự kiện trực tiếp tại Lâm Đồng (12.8) và Hải Phòng (12.11), dự kiến thu hút 10.000 người tham gia cùng nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn.

Đặc biệt, lần đầu tiên 2 sự kiện trực tuyến S-Race Online dành cho đa dạng đối tượng: học sinh, sinh viên, thầy cô và phụ huynh... được tổ chức đồng thời tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Với chủ đề S-Race Online x Family - “Gắn kết để trưởng thành” dành cho HSSV và gia đình, S-Race Online x School - “Đồng hành để vững bước" dành cho HSSV và thầy cô, trường học, S-Race 2023 mang đến thông điệp về sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ bằng hành động cụ thể.

Mỗi thử thách diễn ra trong 30 ngày thông qua ứng dụng UpRace. S-Race Online 2023 tạo thành điểm nhấn quan trọng, đánh dấu một hoạt động thể thao học đường nhận được sự tham gia, chung tay của gia đình và nhà trường với quy mô lớn.

S-Race cũng là sự kiện mang tính kết nối giữa các em học sinh. Ảnh: S-Race
S-Race cũng là sự kiện mang tính kết nối giữa các em học sinh, sinh viên, gia đình, nhà trường và cộng đồng. Ảnh: S-Race

Bên cạnh đó, S-Race 2023 cũng phát triển đa dạng hoạt động như: chuỗi hoạt động hưởng ứng tại các tỉnh, thành phố; những ngày hội thể thao sôi động; các hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam; cuộc thi Ấn tượng S-Race truyền cảm hứng... từ đó góp phần khẳng định thương hiệu giải chạy đạt kỷ lục châu Á, tạo nên hệ sinh thái giàu giá trị, gắn kết chặt chẽ hơn nữa gia đình với nhà trường, thầy cô với học trò, cha mẹ với các con.

Không chỉ là những bước chân trên đường chạy, S-Race 2023 còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao, những giá trị tích cực đến cộng đồng thông qua mạng lưới đại sứ truyền thông đa dạng, là học sinh, sinh viên, thầy cô, gia đình và các vận động viên, người nổi tiếng cùng chung sự quan tâm đến sức khỏe học đường.

Các nội dung thi đấu của S-Race 2023 được chia theo 3 nhóm tuổi: học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi). Cự li thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS.

Ban tổ chức giải đáp các câu hỏi từ truyền thông tại Lễ công bố S-Race 2023. Ảnh: Lê Vinh
Ban tổ chức giải đáp các câu hỏi từ truyền thông tại Lễ công bố S-Race 2023. Ảnh: Lê Vinh

Nội dung thi đấu mở rộng S-Race Family (dành cho học sinh tiểu học, học sinh THCS lớp 6, lớp 7 và gia đình), S-Race Teacher (dành cho thầy cô và học sinh THCS lớp 6, lớp 7) thi đấu ở cự li 1 km.

Tổng giải thưởng S-Race 2023 lên đến 264 triệu đồng, 1.000 đồng hồ thông minh giúp rèn luyện thể thao và hàng nghìn quà tặng hấp dẫn đến từ các nhà tài trợ...

Sự kiện thi đấu đầu tiên của S-Race 2023 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, được tường thuật trực tiếp từ 7h00 - 10h00 trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Oanh không giành huy chương tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã khép lại các nội dung thi đấu của mình tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 mà không giành tấm huy chương nào.

Nguyễn Thị Oanh lỡ cơ hội giành huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở nội dung 1500m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Hơn 3.000 người tham gia Giải chạy S-Race 2022

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 2.10, tại Quảng trường 30.10, TP Hạ Long, Giải chạy S-Race với chủ đề “Trưởng thành” đã được tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh

Phạm Đông |

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh Nguyễn Cao Trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự.

Hà Nội thu 630 tỉ đồng từ khách du lịch trong hai ngày Blackpink biểu diễn

Ý Yên |

Từ ngày 29 đến 30.7, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, khoảng 70.000 lượt khách tham dự hai đêm biểu diễn của Blackpink.

Vướng mắc quy hoạch, nhiều khu chợ Hà Nội có nguy cơ giải thể

Thu Giang |

Hà Nội - Thiếu cơ sở pháp lý và quy hoạch rõ ràng, nhiều khu chợ trên địa bàn TP Hà Nội đang bộc lộ hàng loạt vướng mắc, thậm chí có những khu chợ có nguy cơ bị giải thể vì vướng quy hoạch phát triển đô thị.

NSND Lê Khanh: Tôi "sốc" khi vừa bị lừa một khoản tiền qua Facebook

Nhóm PV |

Trong Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, NSND Lê Khanh có cuộc trò chuyện về những mặt trái của mạng xã hội. Nữ nghệ sĩ cũng lần đầu kể bị lừa tiền qua Facebook và đến bây giờ vẫn còn "sởn da gà".

Sạt lở nghiêm trọng, lún sâu khoảng 1- 3m trên Quốc lộ 14

Phan Tuấn |

Trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có nơi miệng hố đã rộng hơn 1m và sâu hơn 3m so với mặt đường còn nguyên trạng.

Nguyễn Thị Oanh không giành huy chương tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã khép lại các nội dung thi đấu của mình tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 mà không giành tấm huy chương nào.

Nguyễn Thị Oanh lỡ cơ hội giành huy chương tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 5 ở nội dung 1500m nữ tại giải điền kinh châu Á 2023.

Hơn 3.000 người tham gia Giải chạy S-Race 2022

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Ngày 2.10, tại Quảng trường 30.10, TP Hạ Long, Giải chạy S-Race với chủ đề “Trưởng thành” đã được tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 3.000 vận động viên.