Tham gia hoạt động từ 30.9, người Đà Nẵng phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine

THUỲ TRANG |

Từ 0h ngày 30.9, Đà Nẵng cho phép nhiều hoạt động mở cửa trở lại, tuy nhiên người dân muốn tham gia ngoài thực hiện 5K còn phải tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Cụ thể, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động sau khi nới lỏng như sau.

Đối với công dân phải thực hiện nghiêm quy định 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); không tập trung từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện… giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác…), người dân không được tự ý đi mua thuốc chữa bệnh, phải báo cơ sở y tế nơi gần nhất để được phân luồng, khám sàng lọc.

Đặc biệt, người dân phải tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày (trừ người dưới 18 tuổi và người không thể tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền). Hiện Đà Nẵng đã "phủ" vaccine được cho hơn 80% dân số trên 18 tuổi, nên mọi hoạt động của người dân tương đối thuận lợi.

Bên cạnh đó, mọi công dân đều phải có mã QR và thường xuyên sử dụng mã QR khi đến nơi đông người, khi đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại. Việc đăng ký cấp mã QR theo hướng dẫn tại Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25.9 của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải có phương án an toàn phòng, chống dịch trong từng lĩnh vực hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch và các Bộ, ngành Trung ương.

Các doanh nghiệp phải có thiết bị kiểm soát mã QR để quản lý đối với những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ - thương mại; phải xét nghiệm SARS-CoV-2 với 100% người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, khó thở…

Về việc người dân được di chuyển ra, vào thành phố, Đà Nẵng yêu cầu người dân phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch hiện hành của Trung ương và hướng dẫn của thành phố, địa phương nơi đến.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng công bố 7 nhóm hoạt động tiếp tục tạm dừng từ 0h ngày 30.9

THUỲ TRANG |

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử… sẽ tiếp tục tạm dừng dù Đà Nẵng chuyển trạng thái mới từ 0h ngày 30.9.

Đà Nẵng kết hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QRCode, thuận tiện cho người dân

Thanh Chung |

Ngày 27.9, Sở Thông tin và Truyền Thông Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QRCode khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng công bố 7 nhóm hoạt động tiếp tục tạm dừng từ 0h ngày 30.9

THUỲ TRANG |

Hoạt động kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử… sẽ tiếp tục tạm dừng dù Đà Nẵng chuyển trạng thái mới từ 0h ngày 30.9.

Đà Nẵng kết hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QRCode, thuận tiện cho người dân

Thanh Chung |

Ngày 27.9, Sở Thông tin và Truyền Thông Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QRCode khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.