Thái Bình truy vết F1, F2 của ca mắc COVID-19 từng về địa phương ăn cưới

Đặng Luân |

Liên quan đến bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở Hà Nội trong lịch trình di chuyển có về quê vợ tại xã Thụy Việt, Thái Thụy (Thái Bình) ăn cưới, đến nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết F2, F2 để cách ly, theo dõi...

Tối 30.1, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) trong lịch trình di chuyển có về quê vợ tại xã Thụy Việt, Thái Thụy ăn cưới cùng gia đình vào ngày 23.1; đến ngày 24.1, gia đình bệnh nhân thuê xe từ Thái Bình lên Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan cùng địa phương nhanh chóng rà soát các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Đến chiều 30.1, Thái Thụy rà soát được 43 trường hợp F1, 146 trường hợp F2. Hiện 29 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả xét nghiệm. Tổ tự quản tại các địa phương có F1 nhanh chóng được kích hoạt; công tác xử lý hóa chất môi trường, phun khử khuẩn được thực hiện. Các trường hợp F1 đang được cách ly tập trung tại khu cách ly của huyện; F2 được cách ly theo quy định. Việc rà soát, điều tra các trường hợp F1, F2, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao vẫn đang được ngành Y tế, các đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương thực hiện.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế thông báo tìm người đến Thái Bình liên quan đến ca COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 30.1, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn số 31 tìm những người đã đến một số điểm thuộc Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình.

Thái Bình cho học sinh nghỉ học từ 1.2 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Từ 1.2, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

1.245 suất quà Tết tặng đoàn viên TP.Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ

Bá Mạnh |

1.245 suất quà được trao cho đoàn viên thuộc LĐLĐ thành phố Thái Bình, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Y tế thông báo tìm người đến Thái Bình liên quan đến ca COVID-19

Lệ Hà |

Chiều 30.1, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn số 31 tìm những người đã đến một số điểm thuộc Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình.

Thái Bình cho học sinh nghỉ học từ 1.2 phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Từ 1.2, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo đi học trở lại.

1.245 suất quà Tết tặng đoàn viên TP.Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ

Bá Mạnh |

1.245 suất quà được trao cho đoàn viên thuộc LĐLĐ thành phố Thái Bình, LĐLĐ huyện Quỳnh Phụ tại chương trình Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương.