Thái Bình: Nghiêm cấm nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

TRUNG DU |

Sáng ngày 31.1, tại Công ty TNHH Logitex (Cụm công nghiệp Vũ Ninh, xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh năm 2023.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 tăng 9,52%

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình - cho biết: Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh tăng 9,52% so với năm 2021 và đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 15.000 tỉ đồng; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước; tổng số vốn đầu tư đăng ký vào tỉnh đạt khoảng 33.000 tỉ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2021; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 660 triệu USD. Năm 2022 cũng là năm đầu tiên tỉnh Thái Bình vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa chúc mừng Công ty Logitex. Ảnh: Trung Du
Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tặng hoa chúc mừng Công ty Logitex. Ảnh: Trung Du

Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được nhân dân ủng hộ, cả hệ thống chính trị tập trung cao nên đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Các vị đại biểu cùng 200 công nhân, người lao động tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Trung Du
Các vị đại biểu cùng 200 công nhân, người lao động tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Trung Du
Các vị đại biểu cùng 200 công nhân, người lao động tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Trung Du
Các vị đại biểu cùng 200 công nhân, người lao động tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Trung Du
Các vị đại biểu cùng 200 công nhân, người lao động tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Trung Du

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện: Tổng số suất quà tặng cho người có công với cách mạng và thân nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 383.962 suất, kinh phí 159,3 tỉ đồng (tăng gần 10 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022). Tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động được đảm bảo.

Cũng trong dịp Tết, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã trao tặng 39.575 suất quà, với tổng kinh phí hơn 16,3 tỉ đồng cho các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.... (tăng hơn 2,3 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2022).

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Trung Du
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Trung Du

Phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy những những kinh nghiệm, sự sáng tạo và kết quả đã đạt được trong năm 2022; đoàn kết, phát huy mạnh mẽ truyền thống văn hoá, văn hiến, cách mạng quê hương Thái Bình, khơi dậy tinh thần yêu quê hương, sức sáng tạo và khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, để đạt được kết quả cao nhất trong từng mục tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, có tinh thần trách nhiệm với xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, lao động kỹ thuật có tay nghề; xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp.

"Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh phải luôn luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ. Ảnh: Trung Du
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ. Ảnh: Trung Du
Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, động viên, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ. Ảnh: Trung Du

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đề án cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đặc biệt là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất, thời gian giải quyết nhanh nhất các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố (DDCI) nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các cán bộ, công chức, viên chức gây nhũng nhiễu, phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau buổi lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Thái Bình đã chia thành các đoàn công tác đến thăm, động viên, chúc Tết một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh như Công ty CP Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Thái Bình - Thai Binh Sheet, Công ty CP Damsan, Công ty CP Green i-Park...

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Người dân làng hoa Thái Bình soi đèn đánh cây đi bán tại chợ Viềng

Lương Hà |

Để có đủ số lượng cây phục vụ tại chợ Viềng (Nam Định) dịp Xuân Quý Mão 2023, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hối hả đánh cây, thậm chí tranh thủ soi đèn làm thêm cả buổi tối.

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình sẽ khai mạc vào 20h ngày 13 tháng Giêng

Thái Anh |

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra trong 5 ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Tại sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.

Người dân từ Nam Định xếp hàng đợi đò sang Thái Bình thăm viếng Đền Bà

TRUNG DU |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn lượt người dân các xã ven biển huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã chen chúc, xếp hàng đợi đò để đi qua sông Hồng sang xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viếng Đền Cửa Lân (còn gọi là Đền Bà) với mong muốn cầu tài lộc, bình an.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Người dân làng hoa Thái Bình soi đèn đánh cây đi bán tại chợ Viềng

Lương Hà |

Để có đủ số lượng cây phục vụ tại chợ Viềng (Nam Định) dịp Xuân Quý Mão 2023, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hối hả đánh cây, thậm chí tranh thủ soi đèn làm thêm cả buổi tối.

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình sẽ khai mạc vào 20h ngày 13 tháng Giêng

Thái Anh |

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra trong 5 ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Tại sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.

Người dân từ Nam Định xếp hàng đợi đò sang Thái Bình thăm viếng Đền Bà

TRUNG DU |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn lượt người dân các xã ven biển huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã chen chúc, xếp hàng đợi đò để đi qua sông Hồng sang xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viếng Đền Cửa Lân (còn gọi là Đền Bà) với mong muốn cầu tài lộc, bình an.