Người dân làng hoa Thái Bình soi đèn đánh cây đi bán tại chợ Viềng

Lương Hà |

Để có đủ số lượng cây phục vụ tại chợ Viềng (Nam Định) dịp Xuân Quý Mão 2023, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hối hả đánh cây, thậm chí tranh thủ soi đèn làm thêm cả buổi tối.

 
Không chỉ có cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán, người dân làng hoa cây cảnh xã Hồng Việt còn trồng cây giống các loại để mang đi chợ Viềng bán vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 (âm lịch) hàng năm ở Nam Định. Ảnh: Lương Hà
“Để có đủ số lượng cây mang đến chợ bán và đổ buôn cho thương lái, ngoài việc tranh thủ đào đánh cây ban ngày cho khách, buổi tối các ngày mùng 5, mùng 6 (âm lịch) chúng tôi soi đèn chuẩn bị cây cho gia đình mình” - bà NgôThị Ngoan (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cho biết.
“Để có đủ số lượng cây mang đến chợ bán và đổ buôn cho thương lái, ngoài việc tranh thủ đào đánh cây ban ngày cho khách, buổi tối các ngày mùng 5, mùng 6 (âm lịch) chúng tôi soi đèn chuẩn bị cây cho gia đình mình” - bà NgôThị Ngoan (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cho biết.
“Để có đủ số lượng cây mang đến chợ bán và đổ buôn cho thương lái, ngoài việc tranh thủ đào cây ban ngày cho khách, buổi tối các ngày mùng 5, mùng 6 (âm lịch) chúng tôi soi đèn, ra vườn chuẩn bị cây cho gia đình mình” - bà Ngô Thị Ngoan (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - cho biết. Ảnh: Lương Hà
 
 
Ngoài các loại cây giống như mộc, chay, chanh,... các loại cây ăn quả và hoa cũng được người dân trồng số lượng lớn phục vụ chợ Viềng. Ảnh: Lương Hà
 
 
Cùng chồng chuẩn bị cây cho phiên chợ Viềng xuân từ mùng 6 Tết, bà Lương Thị Tuyền (xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) -  chia sẻ: "Ngoài số cây trong vườn gia đình trồng, nhà tôi có đi mua thêm tại các vườn lân cận, để đủ 1 xe ô tô. Mức tiền thuê xe từ Thái Bình sang Nam Định khoảng 1 triệu - 2 triệu đồng/xe (tùy loại xe to nhỏ khác nhau)". Ảnh: Lương Hà
 
 
Nhiều gia đình lựa chọn phương tiện xe máy vận chuyển cây để tiết kiệm chi phí thuê xe. Ảnh: Lương Hà
Ngoài khu vực trung tâm chợ là vùng xung quanh quần thể di tích Phủ Dầy ở xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), địa điểm họp chợ Viềng còn kéo dài từ thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản) về xã Kim Thái đến xã Trung Thành (huyện Vụ Bản).
Ngoài khu vực trung tâm chợ là vùng xung quanh quần thể di tích Phủ Dầy ở xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), địa điểm họp chợ Viềng còn kéo dài từ thị trấn Gôi về xã Kim Thái đến xã Trung Thành (huyện Vụ Bản). Ảnh: Lương Hà
 
 
Hoa đồng tiền cũng là loài hoa được nhiều thương lái tìm mua tại đây trong dịp này. Ảnh: Lương Hà
Diễn ra vào hai ngày nghỉ cuối tuần, cộng thêm lý do 2 năm qua phải tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phiên chợ Viềng may mắn duy nhất trong năm nay dự tính thu hút lượng lớn du khách từ nhiều nơi.
Sau 2 năm qua phải tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phiên chợ Viềng năm nay dự tính thu hút lượng lớn du khách từ nhiều nơi. Ảnh: Lương Hà
 
 
Là thương lái mua cây tại xã Hồng Việt nhiều năm, chị Lê Thị Hoa (Nam Định) - cười nói - kể: "Suốt 2 năm mong chờ, năm nay chợ Viềng cũng đã mở cửa trở lại, gia đình tôi ai cũng mừng rỡ. Không chỉ là phiên chợ truyền thống mà đây cũng là phiên chợ giúp tôi cùng mọi người trong nhà kiếm thêm nguồn thu nhập. Cây tôi bán tại chợ chủ yếu là các loại cây giống và cây ăn quả thu mua tại các vườn ở xã Hồng Việt, hầu hết tôi đặt mua từ trước Tết, đến ngày mùng 6, mùng 7 chỉ việc đến vận chuyển cây về chợ". Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình sẽ khai mạc vào 20h ngày 13 tháng Giêng

Thái Anh |

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra trong 5 ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Tại sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.

Người dân từ Nam Định xếp hàng đợi đò sang Thái Bình thăm viếng Đền Bà

TRUNG DU |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn lượt người dân các xã ven biển huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã chen chúc, xếp hàng đợi đò để đi qua sông Hồng sang xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viếng Đền Cửa Lân (còn gọi là Đền Bà) với mong muốn cầu tài lộc, bình an.

Những địa danh nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Thái Bình Tết 2023

Huyên Nguyễn |

Dịp đầu xuân, các đền, đình, chùa nổi tiếng của Thái Bình đón hàng nghìn du khách chiêm bái, tham quan mỗi ngày.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Công nhân Miền Tây trở lại thành phố: Hy vọng năm mới ổn định hơn

Phong Linh |

Sáng và trưa 29.1, dòng người từ các tỉnh Miền Tây di chuyển qua cầu Cần Thơ để trở về thành phố làm việc khá đông. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều công nhân vẫn cố gắng dừng chân ăn vội chiếc bánh để tiếp tục hành trình...

Những nhóm hàng tăng giá đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2023 tăng 4,89% do nhiều yếu tố, trong đó, tác động nhiều nhất là sự tăng giá của hàng hóa Tết, giá nhiên liệu.

Tiền vệ Quang Hải có còn nhiều cơ hội ra sân tại Pau FC?

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không tạo ra được nhiều dấu ấn sau khi được trao cơ hội ra sân thi đấu cho Pau FC.

Quán karaoke “phủ bụi”, người dân mỏi mắt tìm nơi còn mở cửa

Nhóm PV |

Ra Tết thường là thời điểm mọi người gặp mặt, vui chơi và quán karaoke cũng là địa điểm được tìm đến trong mỗi buổi tụ họp, liên hoan. Tuy nhiên, hiện nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm dừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đầu năm mới, nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm.

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình sẽ khai mạc vào 20h ngày 13 tháng Giêng

Thái Anh |

Lễ hội đền Trần tỉnh Thái Bình diễn ra trong 5 ngày (từ 13 đến 17 tháng Giêng năm Quý Mão) tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thỉnh Thái Bình). Tại sự kiện này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động truyền thống để tưởng nhớ công đức của các vị vua triều Trần.

Người dân từ Nam Định xếp hàng đợi đò sang Thái Bình thăm viếng Đền Bà

TRUNG DU |

Những ngày đầu năm mới, hàng nghìn lượt người dân các xã ven biển huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đã chen chúc, xếp hàng đợi đò để đi qua sông Hồng sang xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) viếng Đền Cửa Lân (còn gọi là Đền Bà) với mong muốn cầu tài lộc, bình an.

Những địa danh nổi tiếng không thể bỏ qua khi đến Thái Bình Tết 2023

Huyên Nguyễn |

Dịp đầu xuân, các đền, đình, chùa nổi tiếng của Thái Bình đón hàng nghìn du khách chiêm bái, tham quan mỗi ngày.