Thái Bình: Công ty Tasco "bất bình" đám đông tại trạm thu phí BOT Thanh Nê

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco mới đây ban hành công văn số 163A/CV-TASCO gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và chính quyền 2 huyện Tiền Hải, Kiến Xương, cùng một số sở, ngành liên quan để báo cáo tình hình an ninh trật tự tại trạm thu phí Km 13+250 đường 39B, sau 1 tuần nhà đầu tư này tăng cường siết chặt thu phí trở lại.

Doanh nghiệp có báo cáo "cứng rắn" sau 1 tuần siết chặt thu phí

Công ty CP Tasco cho hay, thực hiện chỉ đạo tại các công văn số 1677/UBND-CTXDGT ngày 20.5 và công văn số 2969/UBND-CTXDGT ngày 17.8 của UBND tỉnh Thái Bình, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đã bắt đầu thực hiện việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí Km 13+250 đường 39B (trạm thu phí BOT Thanh Nê) để thu phí theo đúng quy định. 

Báo cáo
Công văn số 163A/CV-TASCO của Công ty CP Tasco. Ảnh hồ sơ.

"Trước khi triển khai thực hiện biện pháp tăng cường bảo vệ thu phí, chúng tôi đã hoàn thành công tác tuyên truyền, vận động những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện nằm trong diện được miễn giảm đến xã, thị trấn, trạm để làm thủ tục miễn phí cho các phương tiện ôtô của mình với một tinh thần cầu thị và phục vụ tối đa..." - trích báo cáo của Công ty CP Tasco.

Vẫn theo Công ty CP Tasco, bắt đầu từ 6h sáng ngày 15.8, sau khi doanh nghiệp triển khai thực hiện thì xảy ra nhiều tình huống gây mất an ninh trật tự, gây khó khăn cho kế hoạch nhằm chống thất thu phí tại trạm.

1 tài xế đã bị xử phạt vì cố tình đâm gãy cần barie. Ảnh: T.D
1 tài xế đã bị xử phạt vì cố tình đâm gãy cần barie. Ảnh: T.D

Doanh nghiệp này cho biết: "Từ ngày 15.8 đến cao điểm là ngày 17.8, các đối tượng tụ tập bắt đầu từ 50-100 người, buổi tối từ tầm 20h-22h tập trung đông hơn ban ngày, cao điểm là tối 17.8 lên đến 300 người gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Đám đông dùng đủ các lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, chửi bới cán bộ nhân viên thu phí tại trạm.

Đám đông tổ chức ăn uống trên vỉa hè, kéo loa xuống lòng đường tuyên truyền các chủ phương tiện không trả phí khi đi qua trạm; nhiều đối tượng cố tình xông vào khu vực nhà điều hành để to tiếng gây rối; tự ý bẻ cần barie cho các xe trốn phí; nhổ cọc phân làn xe máy, xe thô sơ mà nhà đầu tư đã thi công theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt để tạo lối đi cho xe ôtô di chuyển vào làn này qua trạm gây thất thu phí và mất trật tự khu vực thu phí; cố tình để xe máy dưới lòng đường, cố tình đi ôtô ngược chiều để cản trở giao thông...".

Đặc biệt, Công ty CP Tasco "kể tội" một số tổ chức, nhóm mắc võng tại lòng đường, đưa vòng hoa, bát nhang đến khu vực thu phí, thậm chí cởi đồ trước đám đông...

Kiến nghị hay... chỉ đạo tỉnh?

Công ty CP Tasco cho rằng, hậu quả của các sự việc nêu trên đã gây mất an ninh trật tự khu vực trạm thu phí nói riêng và xã Bình Minh, huyện Kiến Xương nói chung.

Gây ách tắc giao thông, mất an toàn giao thông đối với các phương tiện qua trạm. Gây thất thu phí của xe đâm cần qua trạm và các xe bám đuôi đi qua. Gây thiệt hại tài sản cho nhà đầu tư khi phải thay thế đến hơn 30 cần barie kèm các chi phí vận chuyển, nhân công.

Quấy rối và gây tổn hại đến tinh thần cán bộ nhân viên làm việc trại trạm thu phí. Một số cán bộ nhân viên đã phải nghỉ việc tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc duy trì hoạt động của trạm...

A
Công ty CP Tasco đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo ngày 17.8 do ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ký, ban hành. Ảnh hồ sơ.

Do đó, Công ty CP Tasco đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với nhà đầu tư trong công tác tuyên truyền với người dân, cơ quan báo chí liên quan đến tính pháp lý của dự án và trạm thu phí.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện Kiến Xương, Tiền Hải phối hợp với nhà đầu tư xử lý nghiêm và kịp thời các đối tượng có các hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự tại khu vực trạm; các phương tiện không chấp hành quy định, cố tình đâm cần trốn phí, phá hoại tài sản của Nhà nước do doanh nghiệp đang quản lý để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: "Miễn giảm phí cũng không thể vui vẻ"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhiều người dân, tài xế ở huyện Tiền Hải và Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, dù thuộc đối tượng được miễn giảm, không mất phí khi đi qua trạm thu phí Km 13 + 250 đường 39B (thường gọi BOT Thanh Nê - PV) thì bản thân họ cũng không vui vẻ gì, không hề mong muốn có sự tồn tại của trạm thu phí tai tiếng này.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: UBND tỉnh lại chỉ đạo... "như cũ"?

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình ban hành công văn số 2969/UBND-CTXDGT về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9. Trong đó, tỉnh có những chỉ đạo liên quan trạm thu phí BOT Km 13 + 250 đường 39B qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Thái Bình: Tasco không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây tranh cãi

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực thuộc Công ty CP Tasco) không hề đầu tư làm phần việc nào trên Quốc lộ 39B trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình lại cho phép nhà đầu tư đặt trạm BOT để thu phí của các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, dẫn đến bị phản đối từ năm 2017 đến nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: "Miễn giảm phí cũng không thể vui vẻ"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhiều người dân, tài xế ở huyện Tiền Hải và Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) cho biết, dù thuộc đối tượng được miễn giảm, không mất phí khi đi qua trạm thu phí Km 13 + 250 đường 39B (thường gọi BOT Thanh Nê - PV) thì bản thân họ cũng không vui vẻ gì, không hề mong muốn có sự tồn tại của trạm thu phí tai tiếng này.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: UBND tỉnh lại chỉ đạo... "như cũ"?

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình ban hành công văn số 2969/UBND-CTXDGT về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9. Trong đó, tỉnh có những chỉ đạo liên quan trạm thu phí BOT Km 13 + 250 đường 39B qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Thái Bình: Tasco không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây tranh cãi

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực thuộc Công ty CP Tasco) không hề đầu tư làm phần việc nào trên Quốc lộ 39B trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình lại cho phép nhà đầu tư đặt trạm BOT để thu phí của các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, dẫn đến bị phản đối từ năm 2017 đến nay.