Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: UBND tỉnh lại chỉ đạo... "như cũ"?

TRUNG DU |

Thái Bình - UBND tỉnh Thái Bình ban hành công văn số 2969/UBND-CTXDGT về việc thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9. Trong đó, tỉnh có những chỉ đạo liên quan trạm thu phí BOT Km 13 + 250 đường 39B qua xã Bình Minh (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Công văn do ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình ký, gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh, UBND các huyện và thành phố, một số sở, ban ngành có liên quan.

Chưa có chỉ đạo mới sau cuộc họp khẩn

Được biết, nội dung công văn này ký ban hành ngày 17.8, trong khi đến buổi sáng ngày 18.8 (tức 1 ngày sau), trước tình hình thực tế tại trạm thu phí Km 13+250, UBND tỉnh Thái Bình triệu tập cuộc họp khẩn nhằm nghe và cho ý kiến về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí này.

Thành phần dự họp gồm ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình; lãnh đạo các Sở Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính; lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban có liên quan của Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Tiền Hải, Kiến Xương và Trưởng Công an 2 huyện này; đại diện nhà đầu tư Công ty CP Tasco...

Thế nhưng, cho đến nay, nội dung kết luận chỉ đạo sau cuộc họp này vẫn chưa được UBND tỉnh Thái Bình công bố công khai để dư luận, nhân dân được biết.

Chỉ biết rằng, từ khoảng 15h chiều cùng ngày 18.8 đến nay, tình hình giao thông qua trạm thu phí gây tranh cãi này đã "hạ nhiệt", quay trở lại như thời gian trước thời điểm căng thẳng ngày 15.8.

Anh P.T.D (trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết: "Hôm 19.8 tôi đi xe qua trạm thu phí BOT Thanh Nê thì thấy rằng, gần như tất cả ôtô mang biển số tỉnh Thái Bình đều không cần mua vé, trả phí vẫn được nhân viên nhấc barie để lưu thông qua trạm. Đối với biển số tỉnh ngoài thì nhân viên vẫn yêu cầu phải mua vé mới được cho qua. Xe tôi là biển số Hà Nội nên họ nhất định không cho qua, tôi đang đứng lại tranh cãi tại sao lại có kiểu thu phí lạ đời như vậy thì đúng lúc có mấy xe đằng sau dồn đến, bấm còi inh ỏi, thế là họ lại miễn cưỡng nhấc barie để tôi qua mà không cần trả phí".

Nội dung văn bản
Nội dung công văn số 2969/UBND-CTXDGT ngày 17.8 của UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh công văn.

Vẫn y nguyên?

Tại nội dung công văn số 2969/UBND-CTXDGT ngày 17.8, đối với trạm thu phí BOT Km 13+250 đường 39B, huyện Kiến Xương (còn gọi là BOT Thanh Nê), UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu UBND các huyện Kiến Xương, Tiền Hải chỉ đạo các xã trong huyện thông báo đến tất cả các chủ phương tiện vận tải (xe chở người, chở hàng hóa) có đăng ký phương tiện ô tô tại tỉnh Thái Bình và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các huyện Kiến Xương và Tiền Hải thực hiện đăng ký với trạm thu phí để được miễn giảm tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 6.2.2017 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức tuyên truyền để người dân không tụ tập, cản trở việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật tại trạm thu phí, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, trong đó lưu ý bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ, bảo đảm các phương tiện lưu thông thông suốt qua Trạm thu phí.

Công ty CP Tasco Nam Thái tổ chức tuyên truyền tại trạm, kịp thời cập nhật các phương tiện được miễn giảm, xe ưu tiên để bảo đảm lưu thông thông suốt qua trạm; phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các chủ phương tiện và nhân dân hiểu, đồng thuận chấp hành quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương, Tiền Hải, các lực lượng cảnh sát tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với nhà đầu tư kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng cố tình gây rối, tập trung đông người, cản trở việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ để hoàn vốn Dự án cải tạo nâng cấp đường 39B tại trạm thu phí Km 13+250 đường 39B (đường tỉnh ĐT.458) theo quy định, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra việc ùn tắc giao thông.

Dư luận cho rằng, các nội dung chỉ đạo vừa nêu không có gì mới. Và với chỉ đạo như thế này, nhà đầu tư vẫn được phép tiếp tục thu phí tại trạm thu phí BOT Thanh Nê theo quyết định số 326 năm 2016 của UBND tỉnh Thái Bình.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Trạm BOT Thanh Nê đã trở lại bình thường sau 4 ngày căng thẳng?

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin với PV Lao Động, một số tài xế lưu thông qua trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho hay, từ khoảng hơn 15h hôm nay (18.8), tình hình giao thông tại trạm thu phí gây tranh cãi này đã có dấu hiệu trở lại bình thường như trước thời điểm ngày 15.8.

Thái Bình: Tasco không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây tranh cãi

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực thuộc Công ty CP Tasco) không hề đầu tư làm phần việc nào trên Quốc lộ 39B trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình lại cho phép nhà đầu tư đặt trạm BOT để thu phí của các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, dẫn đến bị phản đối từ năm 2017 đến nay.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thái Bình: Trạm BOT Thanh Nê đã trở lại bình thường sau 4 ngày căng thẳng?

TRUNG DU |

Thái Bình - Thông tin với PV Lao Động, một số tài xế lưu thông qua trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho hay, từ khoảng hơn 15h hôm nay (18.8), tình hình giao thông tại trạm thu phí gây tranh cãi này đã có dấu hiệu trở lại bình thường như trước thời điểm ngày 15.8.

Thái Bình: Tasco không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây tranh cãi

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực thuộc Công ty CP Tasco) không hề đầu tư làm phần việc nào trên Quốc lộ 39B trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình lại cho phép nhà đầu tư đặt trạm BOT để thu phí của các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, dẫn đến bị phản đối từ năm 2017 đến nay.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?