Thái Bình: Tasco không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây tranh cãi

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Tasco Nam Thái (doanh nghiệp dự án, trực thuộc Công ty CP Tasco) không hề đầu tư làm phần việc nào trên Quốc lộ 39B trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458). Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình lại cho phép nhà đầu tư đặt trạm BOT để thu phí của các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này, dẫn đến bị phản đối từ năm 2017 đến nay.

Nhà đầu tư đã làm những gì?

Theo tài liệu, hồ sơ PV Lao Động tiếp cận được, sau khi trình và được Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B, đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến thị trấn Diêm Điền từ hình thức hợp đồng BT sang hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT, ngày 20.11.2014, UBND tỉnh Thái Bình ban hành văn bản số 3537/UBND-CTXD giao thông gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và Công ty CP Tasco phương án chuyển đổi dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê đến thị trấn Diêm Điền. Văn bản do ông Phạm Văn Sinh - thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký.

Tiếp đó, đến ngày 17.12.2014, ông Phạm Văn Sinh tiếp tục ký văn bản số 3059/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) theo hình thức BOT.

Văn bản
Toàn văn văn bản số 3537/UBND-CTXD ngày 20.11.2014 của UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh hồ sơ.

Tóm tắt nội dung các văn bản này để hình dung những phần việc mà nhà đầu tư là Công ty CP Tasco thực hiện - như sau: UBND tỉnh Thái Bình đồng ý điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy thành 2 dự án (gồm 1 dự án đầu tư theo hình thức BT và 1 dự án đầu tư theo hình thức BOT).

Dự án BT thực hiện các khối lượng công việc khác nhau, dự án BOT thực hiện các công việc còn lại để bổ sung cho dự án BT - với mục tiêu chung là góp phần hoàn thiện toàn bộ tuyến đường 39B và mạng lưới giao thông tỉnh Thái Bình theo quy hoạch đã được duyệt.

Dự án được kỳ vọng sau khi hoàn thành phục vụ thông thương hàng hoá khu vực các huyện ven biển và cảng biển Diêm Điền, phục vụ xây dựng, vận hành Trung tâm Điện lực Thái Bình để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

ngày 17.12.2014
Văn bản số 3059/QĐ-UBND ngày 17.12.2014 của UBND tỉnh Thái Bình. Ảnh hồ sơ.

Và cũng vẫn theo nội dung tổng hợp từ 2 văn bản nói trên, nhà đầu tư là Công ty CP Tasco là doanh nghiệp thực hiện cả 2 dự án BT lẫn BOT. Công ty CP Tasco được phép đầu tư 1 trạm thu phí trên tuyến đường để thu phí hoàn vốn cho dự án BOT, vị trí cụ thể do nhà đầu tư đề xuất và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thống nhất.

Nhà đầu tư không làm đoạn đường đặt trạm BOT gây ra tranh cãi

Như vậy, từ căn cứ pháp lý từ 2 văn bản này có thể nhận thấy rằng, Công ty CP Tasco không được UBND tỉnh Thái Bình giao thực hiện bất cứ phần việc nào như đầu tư nâng cấp, cải tạo đường 39B trên trục đường cũ từ TP.Thái Bình đi huyện Tiền Hải (đường tỉnh ĐT.458) mà hoàn toàn chỉ là đầu tư, nâng cấp tuyến đường tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương (điểm đầu từ Km 13 + 250 Quốc lộ 39B) đến Trung tâm Điện lực Thái Bình, điểm cuối là cầu Diêm Điền (huyện Thái Thụy).

UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn đó cũng không hề nói rằng nhà đầu tư được phép đặt 2 vị trí trạm thu phí BOT như thực tế sau này cho đến hiện nay, mà chỉ nói rằng nhà đầu tư được đầu tư 1 trạm.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà sau đó chỉ 1 - 2 năm, UBND tỉnh Thái Bình và Sở Giao thông Vận tải tỉnh này lại chấp thuận, phê duyệt phương án cho Công ty CP Tasco được xây dựng 2 vị trí đặt trạm BOT ở cả đường tránh (là dự án do nhà đầu tư thực hiện), lẫn ở đường chính (đường cũ) dù nhà đầu tư không làm gì ngoài việc xây trạm để bán vé, thu phí.

Do
Phải chăng do không thực hiện chuẩn chỉnh, minh bạch ngay từ đầu nên kể từ đầu năm 2017 đến nay, trạm thu phí BOT "ngồi" sai vị trí này luôn bị người dân và tài xế phản đối? Ảnh: T.D

Đây chính là khởi đầu của hàng loạt tranh cãi, phản đối việc làm đường 1 nơi, được phép thu phí hoàn vốn 1 nẻo tại trạm thu phí BOT Km 13 + 250 Quốc lộ 39B (đường tỉnh ĐT.458) cho đến hiện tại.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Xử phạt 1 tài xế tông gãy thanh barie

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính 1 nam tài xế ở Bắc Giang về hành vi cố tình điều khiển phương tiện đâm gãy thanh chắn barie đặt tại trạm thu phí BOT Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Tài xế mang cả võng ra mắc nằm tại trạm

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày thứ 2 nhà đầu tư tăng cường, siết chặt các biện pháp nhằm thu phí được nhiều hơn trước đây, tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn còn khá phức tạp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Xử phạt 1 tài xế tông gãy thanh barie

TRUNG DU |

Thái Bình - Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang củng cố hồ sơ để xử phạt hành chính 1 nam tài xế ở Bắc Giang về hành vi cố tình điều khiển phương tiện đâm gãy thanh chắn barie đặt tại trạm thu phí BOT Km 13 + 250 trên Quốc lộ 39B.

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Có đặt sai vị trí hay không?

TRUNG DU |

Thái Bình - Trước việc trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) nóng trở lại sau khi nhà đầu tư áp dụng các biện pháp tăng cường, siết chặt thu phí - điều dư luận quan tâm nhất lúc này là câu trả lời rõ ràng, minh bạch cho câu hỏi: Trạm thu phí có bị đặt sai chỗ hay không?

Trạm BOT gây tranh cãi ở Thái Bình: Tài xế mang cả võng ra mắc nằm tại trạm

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày thứ 2 nhà đầu tư tăng cường, siết chặt các biện pháp nhằm thu phí được nhiều hơn trước đây, tình hình giao thông tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B qua huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vẫn còn khá phức tạp.