Tây Nguyên vẫn căng sức chống dịch bệnh truyền nhiễm

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Tưởng chừng như dịch bạch hầu đã tạm lắng xuống ở Tây Nguyên, nhưng rồi vùng này lại tiếp tục ghi nhận thêm một ca tử vong vì bệnh này. Nguyên nhân được xác định là do sự tắc trách của lực lượng y tế địa phương. Ngoài ra, dịch tay chân miệng vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Diễn biến phức tạp

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai - cho hay, trên địa bàn vừa có thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu. Theo đó, bệnh nhân tử vong do bạch hầu là H (14 tuổi, học sinh lớp 9 trường Tiểu học và THCS Đak Ta Ley, huyện Mang Yang).

“Do cháu H có bệnh nền là tim bẩm sinh, khi nhập viện thì các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi. Hướng chẩn đoán có đôi chút sơ suất, nhầm lẫn, bệnh nhân nhập viện muộn và tử vong nhanh” - ông Nam nói.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Gia Lai có 2 trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu. Trước đó, cháu V (4 tuổi, ở làng Bong Hiot, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa) cũng tử vong tại Bệnh viện Nhi Gia Lai do bệnh bạch hầu. Cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành khoanh vùng dập dịch nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong tương tự. Các bệnh truyền nhiễm khác ở tỉnh cơ bản đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm mạnh…

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, dù nhiều ngày qua, địa phương chưa ghi nhận thêm ca mắc bạch hầu nào nhưng ngành Y tế tỉnh đang cố gắng kiểm soát dịch tay chân miệng đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trong ít tuần qua. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc tay chân miệng (tăng gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm 2019). Số ca bệnh phân bổ chủ yếu ở các huyện lớn như: Cư M’gar, Buôn Đôn, Krông Pắk. Hiện, địa phương này vẫn còn nhiều cháu nhỏ nằm điều trị ở các cơ sở y tế tuyến xã, huyện và thậm chí nhiều ca trở nặng phải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để theo dõi.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp nhận 220 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nhập viện điều trị. Một số ca bệnh được chuyển đến từ các địa phương giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk như Gia Lai, Đắk Nông hay thậm chí cả Lâm Đồng.

Đặc biệt, tại tỉnh Kon Tum, công tác tiêm chủng mở rộng của địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn. Ngành Y tế tỉnh mới chỉ triển khai tiêm chủng được 34/64 xã (đạt tỉ lệ chỉ 53,1%). Tỉnh này hiện có một bộ phận khá lớn người dân ở độ tuổi lớn không thể có miễn dịch đối với bệnh bạch hầu, đặc biệt là người dân ở các xã vùng xa, vùng khó khăn.

Hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong

TS-BS Trần Thị Thúy Minh - Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên - nhận định: Hiện, bệnh tay chân miệng chân chưa có vaccine để phòng ngừa nên tốt nhất người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, nhất là trước khi chế biến thức ăn cho trẻ và cho trẻ ăn; không cho trẻ bốc thức ăn, ngậm mút đồ chơi; thường xuyên vệ sinh nhà cửa, đồ chơi và các dụng cụ trẻ tiếp xúc hằng ngày bằng dung dịch sát khuẩn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cần thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo cho người dân biết nguy hiểm của dịch bệnh để có các bệnh pháp chủ động phòng ngừa.

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - bày tỏ, đơn vị đã đề nghị các trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên khử khuẩn làm vệ sinh phòng ốc để hạn chế việc lây lan dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bạch hầu và tay chân miệng. Sở còn có những văn bản hướng dẫn gửi cho các đơn vị tuyến dưới tuyên truyền cho người dân. Ngoài ra, tỉnh cũng đã và đang triển khai tiêm vaccine phòng bạch hầu cho người dân vùng lõm và nhiều ngày qua địa bàn chưa xác nhận ca nhiễm mới.

Ngành Y tế Kon Tum cũng dự báo rằng, trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục xuất hiện ca bệnh, các ổ dịch bạch hầu rải rác trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của tỉnh này là chủ động phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh bạch hầu, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ mắc và tử vong.

Thanh Tuấn - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tây Nguyên: Nhiều ca mắc bạch hầu trước thềm năm học mới

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Sau thời gian tạm lắng, hiện một số tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ca mắc bệnh bạch hầu. Đáng lo ngại hơn khi hàng nghìn học sinh đang trước thềm năm học mới. Vừa đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vacccine mở rộng, ngành Y tế các tỉnh chỉ đạo chủ động các biện pháp đối với phó dịch bạch hầu.

Các ca nhiễm sốt xuất huyết ở Tây Nguyên giảm, người dân không nên chủ quan

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Sốt xuất huyết hiện là bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, nếu mắc sốt xuất huyết và không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới các biến chứng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nắng nóng khiến trẻ nhập viện tăng, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát

Thuỳ Trang |

Chỉ mới bước vào đầu hè nhưng suốt tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C là bình thường khiến người lớn còn “vật vã” huống gì là trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi đến khám tăng cao ở các bệnh viện lớn, trong khi đó, những bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thậm chí là virus Zika cũng đã được ghi nhận tại Đà Nẵng.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Tây Nguyên: Nhiều ca mắc bạch hầu trước thềm năm học mới

THANH TUẤN - BẢO TRUNG |

Sau thời gian tạm lắng, hiện một số tỉnh Tây Nguyên đã xuất hiện nhiều ca mắc bệnh bạch hầu. Đáng lo ngại hơn khi hàng nghìn học sinh đang trước thềm năm học mới. Vừa đẩy nhanh quá trình tiêm chủng vacccine mở rộng, ngành Y tế các tỉnh chỉ đạo chủ động các biện pháp đối với phó dịch bạch hầu.

Các ca nhiễm sốt xuất huyết ở Tây Nguyên giảm, người dân không nên chủ quan

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Sốt xuất huyết hiện là bệnh chưa có vaccine phòng ngừa cũng như chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, nếu mắc sốt xuất huyết và không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn tới các biến chứng rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nắng nóng khiến trẻ nhập viện tăng, bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát

Thuỳ Trang |

Chỉ mới bước vào đầu hè nhưng suốt tháng 5, các tỉnh thành trên cả nước phải chịu cảnh nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc trên 40 độ C là bình thường khiến người lớn còn “vật vã” huống gì là trẻ nhỏ. Số lượng bệnh nhi đến khám tăng cao ở các bệnh viện lớn, trong khi đó, những bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, thậm chí là virus Zika cũng đã được ghi nhận tại Đà Nẵng.