T.S, B.S Trần Thị Thúy Minh - Trưởng khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, sốt xuất huyết ở Tây Nguyên đi theo từng mùa, năm nay các ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết chưa xuất hiện nhiều như hồi 2019. Xét về mức độ nặng, biến chứng đối với các trường hợp nhiễm bệnh nói chung thì ở ĐBSCL vẫn nhỉnh hơn Tây Nguyên. Các biến chứng của bệnh sốt xuất huyết sẽ rất nặng, nếu không điều trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện, những ca nhiễm sốt xuất huyết nhập viện ở bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ở người lớn nhiều hơn trẻ em. Sốt xuất huyết cũng giống một số bệnh truyền nhiễm khác, có nhiều triệu chứng ban đầu như, sốt cao, mệt mỏi chân tay... Bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết từ ngày thứ 3 trở đi có thể chuyển nặng, xuất hiện các triệu chứng như thoát huyết tương, chảy máu, suy các tạng... Khi bệnh nhân có những triệu chứng đó thì người nhà phải đưa đến ngay trung tâm y tế gần nhất để xác định bệnh, điều trị và tránh có những biến chứng sau này.
Trong phác đồ bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế, một trong những chỉ định nhập viện đối với những bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có các dấu hiệu lâm sàn như mệt lả, gan to, chân tay lạnh, đau bụng... đa phần là những trường hợp nhập viện nhà xa cơ sở y tế. Vì vậy, các bậc phụ huynh khi phát hiện con em có triệu chứng nhiễm bệnh cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất, không được tự điều trị bằng thuốc ở nhà, bác sĩ Minh khuyến cáo.
Các trường hợp nhiễm sốt xuất huyết thông thường khi nhập viện điều trị khoảng 7 là khỏi, có thể xuất viện. Nếu có biến chứng nặng thì bệnh nhân có thể điều trị lâu hơn nhiều.
Người mắc bệnh sốt xuất huyết cần hết sức chú ý chế độ dinh dưỡng. Ví dụ, người bệnh phải uống nhiều nước, uống thêm các loại nước trái cây, nước ép như nước cam, canh, nước ép bưởi, nước dừa vì các loại quả này có chứa nhiều vitamin C và khoáng chất. Đặc biệt, không nên ăn những chế phẩm có màu giống máu để tránh gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
Bởi, khi ăn những thực phẩm kể trên thì bệnh nhân có thể đại tiện ra màu giống máu, bác sĩ dễ nhầm lẫn với việc bệnh xuất huyết tiêu hóa.
Thống kê của Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, tổng ca nhiễm sốt xuất huyết ở 5 tỉnh Tây Nguyên trong 8 tháng đầu năm 2020 đã giảm mạnh so với cùng kỳ 2019 (hơn 26.000 ca). Các tỉnh từng ghi nhận hàng vạn ca nhiễm sốt xuất huyết hồi hè thu 2019 như Đắk Lắk, Đắk Nông thì đến thời điểm hiện tại đã không còn tăng cao như trước.
Theo ông Trịnh Quang Trí - Phó Giám đốc (phụ trách) CDC Đắk Lắk cho biết: “Năm 2019, tỉnh đã trải qua một đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Thời gian qua, dịch bệnh này thường xuất hiện với chu kỳ 3 năm/lần. Tuy nhiên, với mức độ giao thương rất lớn giữa các vùng miền, quy luật này bị phá vỡ và số ca mắc có thể gia tăng bất cứ lúc nào.”