Tạo "vùng xanh" 3 lớp tại các cửa khẩu Lạng Sơn từ ngày 1.6

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Từ 1.6, UBND tỉnh sẽ triển khai phương án 'vùng xanh' 3 lớp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu tại khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, số ca lây nhiễm trong cộng đồng ngày càng giảm.

Tuy nhiên phía Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai chính sách “ZERO COVID”, đặc biệt là thực hiện phong tỏa các khu vực có ca lây nhiễm COVID-19 và thực hiện tạm dừng hoạt động thông quan hàng hoá qua nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Điều này khiến các cửa khẩu đang duy trì hoạt động cũng chịu ảnh hưởng lớn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cửa khẩu trọng điểm, chủ lực của tỉnh như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh.

Trước tình hình đó, ngày 31.5, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Phương án thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, từ ngày 1.6 tới.

 
3 lớp kiểm soát với mục tiêu không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm SARS-CoV-2 vào cửa khẩu. Ảnh: PV

Theo phương án này, lớp kiểm soát thứ nhất tại khu vực đệm gồm Khu trung chuyển hàng hoá và Khu phi thuế quan. Lớp kiểm soát thứ hai sẽ đặt tại Barie số 2 khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Cuối cùng là lớp kiểm soát thứ 3, áp dụng đối với lái xe thuộc Đội lái xe chuyên trách.

Theo đó, người, phương tiện và hàng hóa trước khi ra vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo 3 lớp này với mục tiêu là không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm SARS-CoV-2 vào cửa khẩu, từ đó giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa.

Khi phát hiện các trường hợp F0, bộ phận y tế làm nhiệm vụ tại chốt Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hoá chủ trì thực hiện công tác phun khử khuẩn các vị trí người nghi mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức đưa người nghi nhiễm về khu cách ly điều trị theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc.

Nhiều đơn vị sẽ phải cùng phối hợp để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án “Vùng xanh” tại khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn.
Nhiều đơn vị sẽ phải cùng phối hợp để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án “Vùng xanh” tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma chủ động nghiên cứu, thực hiện nghiêm phương án này.

Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm đối với đơn vị, địa bàn quản lý.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn tăng 30% nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Mặc dù hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên.

Mưa lớn bất thường gây thiệt hại 390 tỉ đồng ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Theo báo cáo của các huyện, thành phố, các sở, ngành, tính đến 17h ngày 11.5, trận mưa lớn bất thường trong 2 ngày 9 - 10.5 đã làm 2 người chết, thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến 390 tỉ đồng.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thông quan tại cửa khẩu Lạng Sơn tăng 30% nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Mặc dù hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu đều có xu hướng cải thiện, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp hai bên.

Mưa lớn bất thường gây thiệt hại 390 tỉ đồng ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Theo báo cáo của các huyện, thành phố, các sở, ngành, tính đến 17h ngày 11.5, trận mưa lớn bất thường trong 2 ngày 9 - 10.5 đã làm 2 người chết, thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến 390 tỉ đồng.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.