Mưa lớn bất thường gây thiệt hại 390 tỉ đồng ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Theo báo cáo của các huyện, thành phố, các sở, ngành, tính đến 17h ngày 11.5, trận mưa lớn bất thường trong 2 ngày 9 - 10.5 đã làm 2 người chết, thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến 390 tỉ đồng.

Cụ thể, trận mưa lớn cục bộ trong 2 ngày 9 - 10.5 đã khiến nhiều huyện như Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... ngập úng và sạt lở đất. Hậu quả làm 2 người chết, 1 người bị thương, 1 người mất tích.

Mưa lớn khiến cầu Na Sầm (TT Na Sầm, huyện Văn Lãng) bị ngập. Đến nay nước đã rút, công tác dọn dẹp những bụi tre bị lũ cuốn về bám vào cầu đã được tiến hành vào chiều 11.5. Ảnh: CTV.
Mưa lớn khiến cầu Na Sầm (TT Na Sầm, huyện Văn Lãng) bị ngập. Đến nay nước đã rút, công tác dọn dẹp những bụi tre bị lũ cuốn về bám vào cầu đã được tiến hành vào chiều 11.5. Ảnh: CTV.

Thiệt hại về nhà cửa: Mưa lớn khiến 34 ngôi nhà sập, đổ tường; 1.812 nhà bị ngập nước và ảnh hưởng do sạt lở đất vào nhà.

Về nông nghiệp: 4.962 hécta lúa và hoa màu các loại bị ngập cục bộ; diện tích cây công nghiệp ngắn ngày bị thiệt hại 1.193; diện tích cây công nghiệp dài ngày bị thiệt hại 25,5 ha.

Diện tích thủy sản bị cuốn trôi, ngập khoảng 46 ha, số lượng cá thiệt hại 27 tấn.

Về gia súc: 13.941 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn khi đi qua những đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: CTV.
Các phương tiện di chuyển rất khó khăn khi đi qua những đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: CTV.

Thiệt hại về công trình Thủy lợi - Giao thông: 8 đập, hồ chứa bị ảnh hưởng, 5 trạm bơm bị ngập, 1.200 m mương bị sạt lở, vùi lấp; khối lượng đất, đá bị sạt lở trên các tuyến quốc lộ là 36.700 m3, trên tuyến huyện, xã là 62.550 m3.

Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ; 307 điểm đường giao thông bị ngập, sạt lở; 8 cầu dân sinh bê tông bị nước cuốn trôi; 60 cột điện bị đổ, gẫy….

Tổng thiệt hại ước tính trên 390 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng cùng người dân từng bước khắc phục những thiệt hại do mưa lớn gây ra. Ảnh: CTV.
Lực lượng chức năng cùng người dân từng bước khắc phục những thiệt hại do mưa lớn gây ra. Ảnh: CTV.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn cùng các sở, ngành, các huyện, thành phố đã trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị chết, đồng thời hỗ trợ ban đầu cho người nhà nạn nhân.

Bên cạnh đó chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các ngành khẩn trương tiến hành rà soát, khắc phục hậu quả do mưa lớn, lũ, ngập úng gây ra.

Trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày mai (13.5) đến khoảng ngày 15.5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 100 - 250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra...

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.

Lạng Sơn: Mưa lớn sáng sớm khiến nhiều nhà ngập, 1 người chết

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thống kê đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn cục bộ rạng sáng nay (10.5) đã khiến 1 người chết; hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và bị ngập; 1.507 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng...

Nghỉ lễ 30.4, về Lạng Sơn trải nghiệm Lễ hội Kỳ Hoa

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Lễ hội Kỳ Hoa mang đậm bản sắc văn hoá địa phương và là nơi tập hợp tất cả những hoạt động lễ hội đặc sắc nhất của xứ Lạng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hình ảnh mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất tại Lạng Sơn, Bắc Giang

TRẦN TUẤN - DIỄM QUỲNH |

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 9.5 khiến hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn hécta hoa màu,... ở Lạng Sơn, Bắc Giang chìm sâu trong biển nước.

Lạng Sơn: Mưa lớn sáng sớm khiến nhiều nhà ngập, 1 người chết

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Thống kê đến thời điểm hiện tại, trận mưa lớn cục bộ rạng sáng nay (10.5) đã khiến 1 người chết; hơn 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở và bị ngập; 1.507 ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng...

Nghỉ lễ 30.4, về Lạng Sơn trải nghiệm Lễ hội Kỳ Hoa

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Lễ hội Kỳ Hoa mang đậm bản sắc văn hoá địa phương và là nơi tập hợp tất cả những hoạt động lễ hội đặc sắc nhất của xứ Lạng.