Tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân được tổ chức tại Cần Thơ

Lục Tùng |

Theo thông tin mới nhất từ gia đình, tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Ông Võ Tòng Anh, con trai trưởng Giáo sư - Tiến sĩ, Anh hùng Lao động, Nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân vừa xác nhận, qua trao đổi giữa gia đình và lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ (TP Cần Thơ) đã thống nhất việc tổ chức tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ, nơi ông có nhiều năm gắn bó trong công tác nghiên cứu, giảng dạy trong nhiều cương vị: Nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý… tại 2 trường đại học Cần Thơ và Nam Cần Thơ.

Giáo sư Võ Tòng Xuân và con gái thứ 3 Võ Tòng Ngọc Diễm. Ảnh: Lục Tùng
Giáo sư Võ Tòng Xuân và con gái thứ 3 Võ Tòng Ngọc Diễm. Ảnh: Lục Tùng

Đây cũng là nguyện vọng trước lúc lâm chung của giáo sư.

Chị Võ Tòng Ngọc Diễm, người con gái thứ 3 trong gia đình 3 người con của thầy cho biết, vài ngày trước khi mất, Giáo sư muốn cùng với các con của mình về lại Cần Thơ gặp lại những cựu sinh viên đã từng sát cánh cùng ông trong chiến dịch diệt rầy nâu vào năm 1976.

Giáo sư Võ Tòng Xuân trao khen thưởng cho học sinh theo học tại Trường Song ngữ Tinh Hoa tại TP Long Xuyên do chính ông sáng lập và điều hành như để tri ân con nông dân học phổ thông theo chương trình song ngữ chất lượng với giá bình dân. Ảnh: Lục Tùng
Giáo sư Võ Tòng Xuân trao khen thưởng cho học sinh theo học tại Trường Song ngữ Tinh Hoa tại TP Long Xuyên do chính ông sáng lập và điều hành như để tri ân con nông dân học phổ thông theo chương trình song ngữ chất lượng với giá bình dân. Ảnh: Lục Tùng

Đây được xem như kỳ tích trên phương diện quốc tế khi lần đầu tiên trong lịch sử nông nghiệp thế giới một nhà khoa học đã thuyết phục lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ chấp nhận tạm “đóng cửa trường” để giao hơn 2.000 sinh viên cho ông tổ chức huấn luyện cấp tốc phương pháp cấy lúa 1 tép do chính ông sáng tạo từ giống lúa kháng rầy mới nhất lúc đó do người bạn ở Viện Lúa quốc tế (IRRI) gửi tặng.

Giáo sư Võ Tòng Xuân trong lần về quê Ba Chúc viếng mộ hiền thê Bùi Thị Ngọc Lệ. Ảnh: Lục Tùng
Giáo sư Võ Tòng Xuân trong lần về quê Ba Chúc viếng mộ hiền thê Bùi Thị Ngọc Lệ. Ảnh: Lục Tùng

Ông Võ Tòng Anh, con trai trưởng của Giáo sư Võ Tòng Xuân vừa chính thức công bố cáo phó, thông tin chính thức về tang lễ Giáo sư Võ Tòng Xuân. Đây là kết quả của quá trình bàn bạc giữa gia đình và nhiều tổ chức, địa phương, cá nhân có quan tâm và gắn bó với Giáo sư lúc sinh thời.

Nội dung cáo pho Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ảnh: Lục Tùng
Nội dung cáo pho Giáo sư Võ Tòng Xuân. Ảnh: Lục Tùng

Theo đó, Giáo sư từ trần lúc 7h27 ngày 19.8.2024, nhằm ngày 16.7 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu được quàn tại Nhà Tang lễ TP Cần Thơ (CLB Hưu trí TP Cần Thơ, số 30A, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chào và ân cần thăm hỏi sức khỏe Giáo sư Võ Tòng Xuân tại sự kiện. Ảnh: NVCC
Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chào và ân cần thăm hỏi sức khỏe Giáo sư Võ Tòng Xuân tại sự kiện. Ảnh: NVCC

Cũng theo cáo phó này, nghi thức nhập quan lúc 15h00 ngày 19.8.2024. Nghi thức động quan lúc 8h00 ngày 22.8.2024, nhằm ngày 19.7 năm Giáp Thìn. Linh cữu được an táng tại quê nhà Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời

Lục Tùng |

GS.TS Võ Tòng Xuân - nhà nông học hàng đầu thế giới đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

An Giang tôn vinh Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tòng Xuân

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang trân trọng tôn vinh GS.TS Võ Tòng Xuân vì thành tích "người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng VinFuture".

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.

Sở GDĐT Thái Bình xin lỗi thí sinh, phụ huynh về sai sót

TRUNG DU |

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xin lỗi và mong thí sinh, phụ huynh, nhân dân thông cảm về sự cố sai sót điểm thi vào lớp 10.

Nữ tài xế lái xe PKL gây tai nạn có vi phạm tốc độ?

An Nhiên |

Yên Bái - Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe phân khối lớn (PKL) không có ổ đen ghi dữ liệu nên đến chưa xác định được tốc độ phương tiện gây tai nạn.

Cựu Chủ tịch Bắc Ninh nhận quà sinh nhật 1 tỉ đồng từ bà chủ AIC

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cáo buộc nhận hối lộ hàng tỉ đồng, trong đó có dịp sinh nhật được bà chủ AIC tặng quà 1 tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - được Bộ trưởng Bộ Công an điều động sang làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Doanh nghiệp chiếm đường của dân, chính quyền cơ sở bất lực

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Đường đi chung tại tổ 7, thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ) bị doanh nghiệp quây tôn, dựng công trình trái phép, chiếm dụng lối đi hơn 1 năm nay.

Giáo sư Võ Tòng Xuân qua đời

Lục Tùng |

GS.TS Võ Tòng Xuân - nhà nông học hàng đầu thế giới đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

An Giang tôn vinh Giáo sư, Tiến sĩ Võ Tòng Xuân

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang trân trọng tôn vinh GS.TS Võ Tòng Xuân vì thành tích "người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng VinFuture".

Giáo sư Võ Tòng Xuân nói về lợi ích và cách làm 1 triệu ha lúa chất lượng cao

NHÓM PV |

Sau khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên chính thức phát động Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, không ít người vẫn chưa hiểu rõ thế nào là trồng lúa phát thải thấp, nông dân và doanh nghiệp được lợi gì, nên bắt đầu từ đâu,... Vừa trở về sau chuyến công tác, Giáo sư - Tiến sĩ Võ Tòng Xuân - nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam giành giải thưởng Vin Future năm 2023 - đã dành riêng cho Báo Lao Động cuộc trò chuyện để giải thích cặn kẽ về các vấn đề này.